Đọc nhanh chiều 13/4: 1.800 hộ dân phố cổ HN sẽ chuyển đến nơi ở mới

13/04/2012 15:13
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -1.800 hộ dân tại phố cổ Hà Nội sẽ di chuyển đến nơi ở mới, công nhân đình công vì bị trả lương thấp,... là những tin kinh tế đnág chú ý chiều 13/4.

1.800 hộ dân tại phố cổ Hà Nội sẽ di chuyển đến nơi ở mới
Theo Diễn đàn doanh nghiệp,  UBND TP Hà Nội vừa có buổi họp bàn về đề án giãn dân phố cổ. Theo đó, giai đoạn I sẽ di chuyển khoảng 1.800 hộ, tương đương 7.200 người.

Người dân phố cổ sẽ được chuyển đến khu đô thị mới Việt Hưng
Người dân phố cổ sẽ được chuyển đến khu đô thị mới Việt Hưng

Khu người dân chuyển đến gồm 16 tòa nhà ở cao 9 tầng, 1 tòa  hỗn hợp gồm trung tâm thương mại dịch vụ, chung cư, công trình công cộng cao 15 tầng, các công trình phúc lợi công cộng như nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trạm ý tế, không gian sinh hoạt cộng đồng.
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, kinh phí dự trù cho toàn bộ giai đoạn I là hơn 4.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chỉ gần 500 tỷ đồng, số vốn còn lại được xã hội hóa (doanh nghiệp, tư nhân) để đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân.

Giá vàng trong nước hạ nhiệt nhanh vào buổi sáng

Theo Vnexpress, thị trường vàng thế giới vừa có phiên tăng vọt hơn 500.000 đồng một lượng, tuy nhiên giá trong nước chỉ hưởng ứng vào mở cửa đầu ngày, rồi hạ nhiệt nhanh chóng sau đó. 
Tại TP HCM, giá bán vàng SJC tăng vọt lên tới 43,52 triệu đồng vào đầu ngày, cao hơn 180.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, giá nhanh chóng hạ nhiệt và xuống còn 43,36 triệu đồng lúc 9h19. Giá vàng mua vào nhỉnh hơn hôm qua 20.000 đồng.

Thị trường vàng trong nước co hẹp khoảng cách chỉ còn 1,3 triệu đồng so với thế giới. Ảnh: TB
Thị trường vàng trong nước co hẹp khoảng cách chỉ còn 1,3 triệu đồng so với thế giới. Ảnh: TB

Đến 9h38, Tập đoàn DOJI báo giá bán vàng tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc ở 43,36 triệu đồng. So với đầu ngày, giá đã hạ 50.000 đồng một lượng. Chiều thu mua đứng ở 43,26 triệu đồng.
Trong khi đó, thị trường quốc tế vừa có phiên tăng với biên độ 20 USD mỗi ounce, tương đương hơn 500.000 đồng một lượng. Sự bất cân xứng này đã kéo chênh lệch giá giữa trong và ngoài nước chỉ còn trên 1,3 triệu đồng.

Kinh doanh ôtô cũ quay cuồng vì dân đua nhau bán xe

Theo thông tin trên Infornet, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ôtô đã qua sử dụng kêu trời vì xe trưng bày cả tháng mà không có người mua. Không ít đơn vị đã phải tính đến chuyện đóng cửa hay chuyển hướng kinh doanh…
Tại các Solon ôtô đã qua sử dụng trên phố Trần Khát Chân, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh của Hà Nội không khí mua bán hết sức ảm đạm, một vài Salon đã phải đóng cửa do không bán được xe.

Các Salon ôtô vắng hoe vì không có người mua. Ảnh: M.N.
Các Salon ôtô vắng hoe vì không có người mua. Ảnh: M.N.

Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, HN), khoảng hai chục Salon ôtô, bày la liệt các loại xe con đã có biển. Xe lắp ráp trong nước cũng có, xe nhập khẩu cũng có, với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng như: Toyota, BMW, Mecedess, Ford…
Theo anh Dư, cán bộ kinh doanh Công ty CP Đầu tư phát triển và Thương mại Anh Dũng, trước đây, trung binh một tháng Công ty bán được khoảng 20-30 xe, thì hiện nay mỗi tháng chỉ bán được 2-3 xe.  Số khách hàng liên hệ để bán xe tăng lên trong mấy ngày qua vì nhiều gia đình đã mua ôtô nhưng, nhưng nhu cầu đi lại ít. 

Doanh nghiệp xăng dầu than lỗ 800 - 1.000 đồng mỗi lít xăng

Theo Dân Trí, doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, giá xăng A92 bán lẻ trên thị trường trong nước đang lỗ từ 800 đồng - 1.000 đồng/lít nên họ phải cắt giảm hoa hồng cho hệ thống đại lý từ 100 - 150 đồng/lít.

Xăng A92 (vùng 1) hiện có giá 22.900 đồng/lít
Xăng A92 (vùng 1) hiện có giá 22.900 đồng/lít

Một số đại lý xăng dầu cho hay: Do giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore ở mức cao nên hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước đang lỗ. Với mức giá bán 22.900 đồng/lít (vùng 1), giá xăng A92 lỗ từ 800 đồng - 1.000 đồng/lít (chưa trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít), còn dầu diezel lỗ khoảng 500 - 600 đồng/lít (trích quỹ bình ổn 300 đồng/lít, sẽ còn lỗ khoảng 300 đồng/lít).
Đại diện Công ty Xăng dầu Saigon Petro cho rằng, mức lỗ 800 đồng - 1.000 đồng/lít là mức chung cho các doanh nghiệp. Còn tại công ty này, sau khi đã trừ khoản trích Quỹ bình ổn, giá xăng A92 còn lỗ từ 600 đồng - 700 đồng/lít. Theo đó, mức thù lao cho đại lý cũng được đơn vị này giảm xuống còn 300 đồng - 350 đồng/lít (tức giảm 100 đồng/lít so với trước đây).

Mexico duyệt kế hoạch tăng lượng vốn góp vào IMF

Theo Vietnam+, với 221 phiếu thuận, 33 phiếu chống và 16 phiếu trắng, Hạ viện Mexico đã thông qua quyết định cho phép chính phủ nước này tăng 145,8% khẩu phần góp vốn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lên 8 tỷ USD .
Đây là động thái trong nỗ lực nhằm tăng tầm ảnh hưởng và quyền rút vốn đặc biệt của Mexico tại tổ chức tài chính quan trọng này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Như vậy, vốn góp của Mexico tăng từ 1,52 lên 1,87% tổng vốn của IMF, trong khi quyền lực lá phiếu tăng từ 1,47% lên 1,8%. 
Qua đó, Mexico tăng từ vị trí 16 lên vị trí 14 trong hàng ngũ các quốc gia thành viên, và quyền rút vốn đặc biệt của nước này lên tới 8,912 tỷ USD. 
Cũng trong ngày 12/4, Hạ viện Mexico nhất trí tăng vốn đóng góp của nước này vào Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID) lên tới 4 tỷ USD, sau vòng bỏ phiếu với 208 phiếu thuận, 47 phiếu chống và 7 phiếu trắng.

Thâm hụt thương mại Mỹ thấp nhất trong ba năm

Kim ngạch xuất khẩu tăng cộng với nhập khẩu dầu và hàng hóa từ Trung Quốc giảm là những nguyên nhân chính làm cho mức thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng Hai vừa qua giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần ba năm qua.
Tháng 2/2012, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế đầu tàu thế giới tăng 0,1% - đạt 181,16 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 2,7% - đạt 227,19 tỷ USD. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Như vậy, cán cân xuất nhập khẩu trong tháng bị thâm hụt 46,03 tỷ USD - giảm 12,4% so với mức thâm hụt 52,52 tỷ USD trong tháng trước. 
Đây là mức thâm hụt thấp nhất kể từ tháng 5/2009. Nhu cầu nhập khẩu dầu thô của nền kinh tế Mỹ trong tháng Hai giảm khá mạnh, một phần do giá nhiên liệu này tăng cao trong thời gian gần đây. 
Khối lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng chỉ ở mức 225,7 triệu thùng - giảm mạnh so với mức 270,7 triệu thùng trong tháng Một và so với mức đỉnh cao 302,5 triệu thùng trong tháng 8/2011, đồng thời là mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. (Theo Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)