Đọc nhanh chiều 26/4: Giá vàng vượt mốc 43 triệu dân đổ xô mua vào

26/04/2012 15:42
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Giá vàng vượt mốc 43 triệu dân đổ xô mua vào; Hoàng Anh Gia Lai “hụt” hơn 900 tỷ đồng trong 3 tháng; Hơn 2.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm;... là những tin đáng chú ý chiều 26/4.
Giá vàng vượt mốc 43 triệu dân đổ xô mua vào
Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng kéo giá vàng trong nước lên vượt 43,1 triệu đồng/lượng, giao dịch tại các cửa hàng vàng ngày càng sôi động hơn.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra cho vàng miếng SJC tại thị trường TP HCM tương ứng ở mức 42,85 - 43,05 triệu đồng/lượng. 

Người mua vàng thời điểm này chủ yếu là khách mua nhỏ lẻ để tích trữ. Ảnh: Thu Hạ.
Người mua vàng thời điểm này chủ yếu là khách mua nhỏ lẻ để tích trữ. Ảnh: Thu Hạ.

Tại Hà Nội, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 42,89 – 43,11 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn 120.000 – 130.000 đồng mỗi lượng so với giá cùng thời điểm hôm qua.
Cùng thời điểm, vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc Phú Quý báo giá ở mức 42,98 - 43,08 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho hay, sau khi giá vàng trong nước tăng được 2 hôm và chính thức vượt mốc 43 triệu đồng, lượng người mua bắt đầu sôi động hơn.

Bộ GTVT cần 12.174 tỉ đồng xây trụ sở

Theo Tuổi trẻ đưa tin, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cần 223.000 tỉ đồng để hiện đại hóa trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển đội tàu biển, máy bay, đào tạo nguồn nhân lực theo đề án công nghiệp hóa - hiện đại hóa Bộ GTVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Đề án này đã được Bộ trưởng Đinh La Thăng phê duyệt.
Theo đề án, để hiện đại hóa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ứng dụng công nghệ thông tin trong khối hành chính sự nghiệp và trường, viện cần tới 278 tỉ đồng tới năm 2030 cho 24 danh mục phần mềm, cơ sở dữ liệu (153 tỉ đồng giai đoạn 2012-2015 và 125 tỉ đồng cho giai đoạn 2016-2020). Riêng khối doanh nghiệp cần tới hơn 227 tỉ đồng đến năm 2030 cho các loại phần mềm quản trị doanh nghiệp.
Để có 223.790 tỉ đồng thực hiện các mục tiêu trên, Bộ GTVT dự kiến cần 20.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước cho việc đầu tư phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý.

Hoàng Anh Gia Lai “hụt” hơn 900 tỷ đồng trong 3 tháng

Quý I năm nay, sau khi khấu trừ các chi phí, HAGL lãi tổng cộng 6 tỷ đồng, bằng 2% so cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý là chi phí lãi vay của công ty lên tới 225 tỷ đồng, chiếm 93% chi phí tài chính 3 tháng đầu năm. Theo nguồn tin từ Dân Trí.
Tại bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ của HAGL, đến ngày 31/3, lượng tiền mà HAGL đang nắm giữ là 1.433,2 tỷ đồng, mặc dù đang là con số “mơ ước” của rất nhiều doanh nghiệp khác song đã bị giảm tới gần 902 tỷ đồng so thời điểm 31/12/2011.

Một biệt thự của HAGL (ảnh minh họa).
Một biệt thự của HAGL (ảnh minh họa).

Trong 3 tháng đầu năm 2012, HAGL có lợi nhuận trước thuế đạt 15,2 tỷ đồng, chỉ bằng hơn 3,8% cùng kỳ năm trước là 397,2 tỷ đồng.
Cụ thể, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hàng hóa và dịch vụ, doanh thu thuần trong kỳ đạt 318,4 tỷ đồng, tăng gần 176% so cùng kỳ năm 2011 là 115,5 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng với tỷ lệ tương ứng lên 268,8 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp mặc dù tăng hơn năm ngoái nhưng cũng chỉ đạt 49,6 tỷ đồng. 
Trong lĩnh vực tài chính, doanh thu tài chính giảm 205,8 tỷ đồng, tương ứng 77,3% so cùng kỳ 2011 xuống 260,3 tỷ đồng.

Hơn 2.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Đó là con số do các cơ quan chức năng ngành NNPTNT phát hiện trong quý I vừa qua. Báo cáo mới nhất của Bộ NNPTNT cho thấy, thời gian qua tình trạng vi phạm VSATTP đang diễn biến tương đối phức tạp. Theo thông tin từ Dân Việt.
Theo kết quả kiểm tra sơ bộ tại 18 tỉnh, thành đã phát hiện tới 66/322 cơ sở vi phạm. Riêng các địa phương cũng đã phát hiện tới 1.947/6892 cơ sở vi phạm (28,25%).

Việc quản lý chất lượng thực phẩm còn lỏng lẻo.
Việc quản lý chất lượng thực phẩm còn lỏng lẻo.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Thứ trưởng Bộ NNPTNT, các lỗi vi phạm tập trung chủ yếu như vệ sinh nhà xưởng xuống cấp, thiết kế nhà xưởng chưa đúng…
Kết quả phân tích mới nhất cho thấy, đã có 13/168 mẫu thức ăn chăn nuôi; 8/119 mẫu thịt, gan lợn và 7/58 mẫu nước tiểu dương tính với chất tạo nạc. Trong đó, riêng tại Đồng Nai có tới 10/29 mẫu thức ăn chăn nuôi, 6/53 mẫu nước tiểu bị phát hiện có chứa chất tạo nạc.
Theo thống kê, có tới 843/1.584 cơ sở được kiểm tra  chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, còn nhiều lỗi nặng và nghiêm trọng).

Sử dụng thảo dược, tôm chết hàng loạt

Nguồn tin từ Thanh niên cho hay, mấy ngày qua, hàng chục hộ nuôi tôm ở H.Hòa Bình, Đông Hải và TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) điêu đứng vì sau khi sử dụng thảo dược để diệt giáp xác, cá tạp trong ao nuôi tôm, tôm giống đã bị chết sạch.

Sử dụng thảo dược, tôm chết hàng loạt (Ảnh: Nguồn internet)
Sử dụng thảo dược, tôm chết hàng loạt (Ảnh: Nguồn internet)

Anh Nguyễn Trường Hận, nông dân nuôi tôm ở xã Điền Hải, H.Đông Hải, cho biết để cải tạo vuông tôm nuôi vụ mới, anh ra đại lý mua thuốc về diệt giáp xác trong ao. Đại lý giới thiệu mua loại thảo dược Uv-One của Công ty Uv-Việt Nam, là loại thuốc mới đưa ra thị trường. Anh Hận nghĩ thảo dược thì tốt cho tôm nên mua về dùng.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, 1 lít thảo dược dùng cho 1.000m³ nước. Sau 15 - 20 ngày người sử dụng được phép thả tôm giống để nuôi. Anh Hận đã thực hiện đúng theo khuyến cáo, sau 25 ngày mới mua tôm giống thả nuôi; tuy nhiên, chỉ 1-2 ngày sau khi thả giống thì phát hiện toàn bộ tôm nuôi bị chết sạch.
Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bạc Liêu cho biết đã chỉ đạo thành lập đoàn trực tiếp xuống lấy mẫu đưa đi phân tích tìm nguyên nhân tôm chết và khuyến cáo người nuôi tôm không sử dụng loại thảo dược để diệt giáp xác.

Giá xăng dầu nhập khẩu tiếp tục giảm

Theo Tuổi trẻ đưa tin, giá dầu thô WTI giao tháng 5 tại Mỹ vẫn tiếp tục giao dịch khoảng 102-103 USD/thùng trong một số phiên giao dịch gần đây.
Trong khi đó tại Singapore - thị trường cung cấp nguồn xăng dầu thành phẩm lớn nhất cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu VN, các mặt hàng xăng dầu vẫn tiếp tục duy trì đà giảm giá.
Sau khi đạt mức trên 129 USD/thùng vào giữa tuần trước, phiên giao dịch cuối tuần trước giá xăng A92 giảm còn 128,14 USD/thùng. Sang đầu tuần này, giá xăng A92 tiếp tục giảm thêm gần 1 USD/thùng khi chốt giá ở mức 127,39 USD/thùng. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm 1-2 USD/thùng so với cuối tuần trước.

Giá xăng dầu nhập khẩu tiếp tục giảm
Giá xăng dầu nhập khẩu tiếp tục giảm

Trong vòng một tháng qua, giá dầu đã giảm đáng kể từ ngưỡng 110 USD/thùng. Giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ đã giảm khoảng 5,44 cent xuống còn 3,91 USD/gallon (khoảng 21.000 đồng/lít). Tại một số địa điểm, giá giảm xuống tới 3,88 USD/gallon, bằng mức giá trung bình năm 2011. 
Tân Hoa xã cũng đưa tin hãng xăng dầu Trung Quốc đã giảm giá khoảng 0,2 nhân dân tệ (661 đồng)/lít tại Thượng Hải, Bắc Kinh và các thành phố lớn khác. 

Mỹ tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc và Nga

Theo nguồn tin tử TTXVN, Mỹ muốn Trung Quốc mở cửa thị trường hơn nữa đồng thời sửa đổi một số luật áp dụng trong thương mại Nga – Mỹ nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh ở Nga.

Ron Kirk, đại diện thương mại Mỹ
Ron Kirk, đại diện thương mại Mỹ

Ron Kirk, đại diện thương mại Mỹ mới đây cho biết Mỹ đang tìm cách điều chỉnh luật Jackson – Vanik để các doanh nghiệp Mỹ có thể có môi trường cạnh tranh hơn ở Nga như các nước thành viên còn lại trong WTO. Jackson – Vanik là luật điều chỉnh quan hệ giữa Mỹ và các nước có nền kinh tế phi thị trường khác với các giới hạn về nhập cư và các luật nhân quyền khác. 
Đồng thời, ông Kirk cũng bày tỏ sự tin tưởng Trung Quốc có thể đóng góp vào sự thịnh vượng của toàn thế giới hơn nữa nếu nước này mở cửa thị trường nhiều hơn. 

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)