Đọc nhanh sáng 17/4: Vàng giảm sâu dưới 43 triệu đồng/lượng

17/04/2012 09:30
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN)-Vàng giảm sâu dưới 43 triệu đồng/lượng. USB 3G đã đến thời bị “thất sủng”. Ông Jim Jong Kim được bầu làm chủ tịch mới của Ngân hàng thế giới,… là những tin kinh tế đáng chú ý sáng 17/4.
Vàng giảm sâu dưới 43 triệu đồng/lượng
Theo tin từ Vnmedia, lo lắng về vấn đề nợ mới của Tây Ban Nha và của cả khu vực đồng euro đã khiến vàng tiếp tục giảm. Phiên châu Á sáng nay (17/4) giá vàng tiếp tục lùi về vùng 1.650 USD/ounce.
Chốt cuối phiên New York, Mỹ đêm qua giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.649,71 USD/ounce. Vàng kỳ hạn giao tháng 6 giảm 10,50 USD (tương đương khoảng hơn 200 nghìn đồng) xuống 1.649,70 USD/ounce.

Vàng giảm sâu dưới 43 triệu đồng/lượng (Ảnh: Vnmedia)
Vàng giảm sâu dưới 43 triệu đồng/lượng (Ảnh: Vnmedia)

Giá vàng chịu nhiều áp lực khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Tây Ban Nha đã phá vỡ ngưỡng 6% lần đầu tiên kể từ tháng 12.Thị trường bắt đầu lo lắng về những khoản nợ của Tây Ban Nha.
Thị trường vàng trong nước từ hôm qua đã có mức sụt giảm khá mạnh. Giá vàng đã giảm xuống dưới mốc 43 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Tp.HCM giao dịch ở mức 42,8 - 43 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Hà Nội, vàng SJC mua vào - bán ra với giá 42,8 - 43,02 triệu đồng/lượng.


USB  3G đã đến thời bị “thất sủng”
Theo thông tin từ VEF, tốc độ "rùa bò" của các nhà mạng đã khiến đông đảo khách hàng sử dụng các thiết bị Dcom 3G ngán ngẩm và ngậm ngùi từ bỏ dịch vụ truy cập internet từng "làm mưa làm gió" khi mới xuất hiện.
Gần đây có rất nhiều khách hàng đã phàn nàn thậm chí là vứt bỏ chiếc Dcom vì tốc độ truy cập internet vô cùng chậm mặc dù cột sóng vẫn đầy căng.

Tốc độ chậm như rùa bò đang khiến Dcom 3G mất khách (Ảnh: VEF)
Tốc độ chậm như rùa bò đang khiến Dcom 3G mất khách (Ảnh: VEF)

Không chỉ có những phản hồi gay gắt từ phía người dân mà trên các trang mạng xã hội, những lời kêu ca, phàn nàn về Dcom 3g tràn lan. Theo nick quangdt phàn nàn "mình có xài 3G của vinaphone, đọc báo và lướt web đã chậm rồi, còn việc xem phim và video thì khó như lên trời". Hay như nick "heocon" cũng tố cáo "trước đây có sử dụng Dcom của Viettel nhưng nay bỏ rồi, mạng chán lắm…
Nếu các nhà mạng không kịp thời nâng cấp, cải tiến chất lượng gói cước cho các thuê bao 3G chắc chắn sẽ không thể "giữ chân" được khách hàng.

Người dân đua nhau bán ôtô chạy phí

Thông tin từ Vnexpress cho biết, lo ngại việc đóng tiền phí ôtô hàng chục triệu đồng mỗi năm theo dự kiến của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều người quyết định rao bán xe riêng để tránh gánh nặng phí lưu hành. Giá xe cũ theo đó cũng giảm mạnh. 
Xe để một chỗ cũng như xe hoạt động nhiều đều phải đóng phí. Đó là lý do mà không ít người sở hữu ô tô muốn bán xe vì không muốn đóng phí theo kiểu cào bằng.

Nhiều người rao bán ôtô riêng khiến thị trường xe cũ thừa cung thiếu cầu. Ảnh: Hoàng Hà
Nhiều người rao bán ôtô riêng khiến thị trường xe cũ thừa cung thiếu cầu. Ảnh: Hoàng Hà

Lên các chợ xe trên mạng thời gian gần đây, người ta dễ dàng nhìn thấy nhiều bài rao xe với tiêu đề như: "Phản đối chính sách lệ phí mới, em xin bán cái xe", hay "Bán Madza phản đối phí lưu hành"... 
Do có nhiều người cùng rao bán xe, trong khi người mua thì đang chờ thông tin chính thức về phí lưu hành nên thị trường lâm vào cảnh thừa cung. Cũng là một chiếc Lacetti CDX đời 2010, thời điểm cuối năm ngoái dễ dàng bán được với giá 530 triệu đồng nhưng hiện nay rao 480 triệu đồng cũng ít người hỏi.

Vietnam Airlines chuẩn bị phát hành cổ phiếu

Theo nguồn tin từ Dân Trí, Vietnam Airlines vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn tài chính quốc tế cổ phần hóa để phục vụ cho mục tiêu phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), muộn nhất trong năm 2013.
Bộ GTVT vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn tài chính quốc tế cổ phần hóa Vietnam Airlines.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines (Ảnh: Dân Trí)
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines (Ảnh: Dân Trí)

Hiện tại, thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) của Hãng hàng không Quốc gia đã được “chốt” là không chậm hơn năm 2013. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines dự kiến xây dựng phương án bán cổ phần cho các nhà đầu tư theo hình thức phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ vốn nhà nước sau khi cổ phần hóa là 70% - 80%.
Bởi thế, Vietnam Airlines kỳ vọng nguồn thu từ IPO đạt tối thiểu 200 triệu USD, nhưng theo đại diện Vietnam Airlines thì mức thu này chỉ đạt được nếu Tổng Công ty bán cổ phần cho các nhà đầu tư quốc tế.

Đà Nẵng dự kiến lấn 120ha biển xây khu du lịch cao cấp

Theo Tiền phong Online đưa tin, trong dự thảo Đồ án quy hoạch đô thị Đà Nẵng năm 2030, TP sẽ lấn biển tại khu vực vịnh Đà Nẵng khoảng 70 ha để xây dựng các khu du lịch cao cấp. Ở phía nam bán đảo Sơn Trà, TP cũng dự kiến lấn biển 50 ha để hình thành cụm đô thị ven biển; xây dựng bảy bến tàu tại bán đảo Sơn Trà, biển Phạm Văn Đồng, T20 và Non Nước.

Đà Nẵng dự kiến lấn 120ha biển xây khu du lịch cao cấp. (Ảnh: Land.Cafef)
Đà Nẵng dự kiến lấn 120ha biển xây khu du lịch cao cấp. (Ảnh: Land.Cafef)

Đà Nẵng cũng đặt vấn đề với tỉnh Quảng Nam nối sông Hàn với sông Cổ Cò để phát triển du lịch từ phố cổ Hội An ra Đà Nẵng.
Về giao thông, TP sẽ xây dựng 26 bãi đỗ xe lớn và bốn bãi đỗ xe ngầm. Đặc biệt, Đà Nẵng dự định xây tuyến giao thông ngầm bắt đầu từ đường Duy Tân, qua đường Lê Trọng Tấn đến khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Madrid nổi giận về việc Argentina quốc hữu hóa YPF

Theo tin từ Vietnam+, Chính phủ Argentina ngày 16/4 đã quyết định quốc hữu hóa 51% cổ phần của công ty dầu khí lớn nhất nước này là YPF, hiện do tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha kiểm soát. Động thái này đã khiến Madrid phản ứng dữ dội.
Chính phủ Argentina cáo buộc YPF đã không tiến hành các kế hoạch đầu tư trong thăm dò và khai thác mới cần thiết. Hiện tại sáu tỉnh của Argentina đã tước giấy phép khai thác của công ty này. 
 
Tây Ban Nha đã lên án quyết định "thù địch" Argentina vì quốc hữu hóa YPF và cảnh báo sẽ phản ứng bằng các "biện pháp rõ ràng và mạnh mẽ." (Ảnh: Vietnam+)
Tây Ban Nha đã lên án quyết định "thù địch" Argentina vì quốc hữu hóa YPF và cảnh báo sẽ phản ứng bằng các "biện pháp rõ ràng và mạnh mẽ." (Ảnh: Vietnam+)

Cùng ngày 16/4, Tây Ban Nha đã lên án quyết định "thù địch" trên của Argentina và cảnh báo sẽ phản ứng bằng các "biện pháp rõ ràng và mạnh mẽ."
Trả lời báo giới, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia Margallo tuyên bố rằng quyết định trên của Argentina đã "phá vỡ bầu không khí hữu nghị" giữa hai nước và chính phủ Madrid sẽ "sử dụng mọi biện pháp được cho là thích hợp để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Repsol và tất cả các doanh nghiệp Tây Ban Nha ở nước ngoài."

Jim Jong Kim – tân chủ tịch của Ngân hàng thế giới

Vneconomy đưa tin, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới (WB) đã chọn bác sĩ Jim Yong Kim làm chủ tịch thứ 12. Như vậy, một lần nữa người Mỹ cũng được chọn đứng đầu định chế tài chính toàn cầu này, bất chấp những thách thức trong suốt cuộc đua trước đó.

Ông Jim Jong Kim, 52 tuổi, người Mỹ gốc Hàn Quốc, hiện là Hiệu trưởng Đại học Dartmouth, một trường danh tiếng ở bang New Hampshire của Mỹ.(Ảnh: Vneconomy)
Ông Jim Jong Kim, 52 tuổi, người Mỹ gốc Hàn Quốc, hiện là Hiệu trưởng Đại học Dartmouth, một trường danh tiếng ở bang New Hampshire của Mỹ.(Ảnh: Vneconomy)

Ông Jim Jong Kim, 52 tuổi, người Mỹ gốc Hàn Quốc, hiện là Hiệu trưởng Đại học Dartmouth, một trường danh tiếng ở bang New Hampshire của Mỹ. Ông là một bác sĩ trước khi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực phát triển. Ông từng giữ chức Giám đốc Chương trình HIV/AIDS của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giáo sư trường Y khoa Đại học Havard.
Theo kế hoạch, ông Jim Yong Kim sẽ đảm nhiệm một nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 1/7 tới khi Chủ tịch WB Robert Zoellick mãn nhiệm vào cuối tháng 6. Sau khi nhậm chức, ông Jim sẽ phải giám sát hơn 9.000 nhà kinh tế, chuyên gia phát triển... cùng danh mục các khoản cho vay lên đến 258 tỷ USD trong năm 2011.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)