Đọc nhanh sáng 22: Xe đạp "lên ngôi" khi xăng tăng giá?

22/04/2012 09:02
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Phương tiện nào lên ngôi khi xăng tăng giá?; Người dân ĐB SCL điêu đứng vì… cá điêu hồng; 16 tuổi, lừa chứng khoán 1,2 triệu USD;... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng ngày 22/4.
Phương tiện nào  lên ngôi khi xăng tăng giá?
Thông tin từ VTV News cho biết, trong những ngày gần đây, không cần khuyến mại khủng, giảm giá sốc, một số loại xe đạp được lòng các “thượng đế” vẫn cháy hàng.

Nhiều người đổ xô đi mua xe đạp (Ảnh: VTC News)
Nhiều người đổ xô đi mua xe đạp (Ảnh: VTC News)

Tiết lộ của một nhân viên kinh doanh thuộc Siêu thị xe đạp Thống Nhất (Thái Hà, Đống Đa, HN), những ngày gần đây họ bán được nhiều sản phẩm hơn trước. Thứ nhất vì sắp vào mùa vụ, học sinh – sinh viên đi lại nhiều, nhu cầu mua xe của họ tăng cao. Thứ hai, dù hiếm, nhưng việc xăng tăng giá cũng khiến không ít người quyết định mua xe đạp để đi lại.  
Chỉ tính riêng tại Hà Nội, ngày ế ẩm nhất cũng bán được từ 20 – 30 chiếc trở lên. Còn những ngày sốt hàng, siêu thị bán được tới hơn 200 chiếc. Khách chủ yếu mua xe đạp thời trang và xe đạp thể thao (loại có giá từ 1,5 triệu đồng – 2 triệu đồng).
Qua tìm hiểu, được biết không chỉ người Việt Nam mà ngay cả người ngoại quốc cũng đổ xô đi mua xe đạp.

Nắng nóng, nước giải khát đắt hàng

Theo tin từ báo Dân Việt, thời tiết oi bức đã thay đổi nguyên tắc thắt chặt hầu bao của hầu hết người tiêu dùng. Trong hơn 10 ngày trở lại đây, sức mua các mặt hàng giải khát trên địa bàn TP HCM tăng 20 – 50%, cá biệt có nơi tăng 100%.
Các siêu thị nước giải khát đắt hàng nhưng tại các đại lý, các điểm bán buôn, bán lẻ sức tiêu thụ nước giải khát còn tăng mạnh hơn. 

Thị trường nước giải khát tăng cường giải nhiệt mùa nắng nóng. (Ảnh: Đất Việt)
Thị trường nước giải khát tăng cường giải nhiệt mùa nắng nóng. (Ảnh: Đất Việt)

Chủ cửa hàng Thanh Mai (đường Trần Mai Ninh, Q.Tân Bình), cho biết: “Tháng trước tui bán được 1 - 2 thì nay bán được 9 - 10. Mỗi ngày bán lẻ cũng được 200 - 300 chai nước ngọt các loại”.
Các mặt hàng nước giải khát đều bán chạy hơn trước nhưng mức tăng không đều. Có loại tăng rất chậm, chỉ 5 - 10%, nhưng có loại lại tăng đến 20 - 50%, thậm chí tăng 100%. 
Một số đại lý cho biết, nhiều nhà cung cấp nước giải khát một tuần trước đây đã tăng giá các mặt hàng. Cụ thể, nhãn hàng Revive 7up và Sting đã tăng thêm 10.000 đồng/thùng/24 chai lên mức 167.000 đồng/thùng (giá sỉ). và sẽ còn nhiều hãng nước uống tiếp tục tăng giá.

Người dân ĐB SCL điêu đứng vì… cá điêu hồng

Nguồn tin từ Hà Nội mới cho biết, mấy ngày nay, hàng nghìn hộ nuôi cá ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như ngồi trên đống lửa sau khi có thông tin cá điêu hồng bị nhiễm chất cấm - Trifluralin. Tại tỉnh Đồng Tháp, nơi được coi có nguồn gốc cá nhiễm chất cấm, sau khi có thông tin trên, thị trường thu mua cá trở nên vô cùng ảm đạm, giá cả rớt không phanh, người nuôi cá điêu hồng đang… điêu đứng.

Thông tin cá điêu hồng bị nhiễm chất cấm Trifluralin khiến thị trường thu mua trở nên ảm đạm. (Ảnh: Hà Nội mới)
Thông tin cá điêu hồng bị nhiễm chất cấm Trifluralin khiến thị trường thu mua trở nên ảm đạm. (Ảnh: Hà Nội mới)

Trước đây cá điêu hồng có giá 33.000 đến 34.000 đồng/kg, thậm chí lúc cao điểm lên đến 36.000 đồng/kg thì hiện tại giá rớt xuống chỉ còn 26.000 đồng/kg. 
Ở tỉnh Đồng Tháp, nơi chiếm số lượng lớn với hơn 600 hộ nuôi cá điêu hồng rải rác ở 1.765 bè, sản lượng ước thu hoạch trong một vụ đạt trên 13.000 tấn. Hiện nay, cá không những ko mang ra thị trường bán được mà người dân còn phải xoay hàng trăm triệu mua thức ăn cho cá. 
Gia đình anh Trần Thanh Phong, hiện có 3 bè cá điêu hồng ước tính cho thu hoạch gần 40 tấn, nhưng cả tuần nay bị kẹt vì không có ai thu mua. Thương lái cho biết thị trường cá điêu hồng hiện rất ế ẩm sau khi có thông tin cá có nhiễm hóa chất cấm. 

Facebook- thiên đường của cửa hàng ảo

Theo nguồn tin từ Vef, lên mạng xã hội này, chỉ cần nhìn vào bảng tin của nó sẽ thấy rất nhiều các cửa hàng online qua mạng xã hội với đầy đủ các mặt hàng từ quần áo, giầy dép, mỹ phẩm cho đến đồ điện tử...vv. Chủ của các cửa hàng online này sẽ đưa các bức ảnh và chi tiết của sản phẩm, kèm theo đó là thông tin liên lạc cho những khách hàng muốn mua sản phẩm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Nhìn chung mọi người chọn Facebook là nơi kinh doanh mà không phải trả bất cứ một khoản chi phí để thuê địa điểm nào, hiện tại nếu muốn sử dụng các Website mua bán trực tuyến để bán các sản phẩm thì người dùng phải trả một khoản tiền để thuê gian hàng online.
Trong khi trên trang các trang thương mại để thuê một gian hàng người thuê phải trả tối thiểu là 400 - 500 nghìn đồng/ tháng.
Các ứng dụng và tiện ích trên Facebook cũng giúp đỡ khá nhiều trong quá trình kinh doanh, một số ứng ứng dụng như gắn thẻ ảnh (Tag) các thành viên vào các hình ảnh sản phẩm hay chia sẻ Link các sản phẩm trên tường của Facebook.

Tuần tới, giá vàng tiếp tục chao đảo mạnh

Theo dự báo, trong tuần tới (23/4-28/4) giá vàng sẽ tăng cao. Sự ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ so với đồng euro và cuộc họp về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của vàng trong tuần tới. Nguồn tin từ Vnmedia cho hay.
Ông Ken Morrison, biên tập viên và người sáng lập bản tin trực tuyến, Morrison on the Markets, cho biết với sự suy yếu của đồng đô la so với đồng euro, vàng có thể sẽ có giá tăng trong tuần tới và cả tháng tiếp theo. Mục tiêu 1.680 USD/ounce sẽ là mốc trong tuần tới và trong dài hạn, từ 4 đến 6 tuần tiếp theo sẽ là mục tiêu 1.725 USD/ounce.


Tuần tới, giá vàng tiếp tục chao đảo mạnh (Ảnh: Vnmedia)

Khoảng cách giữa vàng thế giới và vàng trong nước hiện chênh nhau khoảng hơn 1 triệu đồng/lượng.
Tính đến cuối ngày thứ 7 vàng SJC tại thị trường Hà Nội có giá 42,46 -42,68 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Tp.HCM có giá 42,46 – 42,68 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có mức giá thấp hơn 42,46 -42,3 triệu đồng/lượng.

16 tuổi, lừa chứng khoán 1,2 triệu USD

Nguồn tin từ Tuổi trẻ cho hay, Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) vừa đâm đơn kiện một cặp anh em sinh đôi người Anh vì sử dụng một phần mềm kinh doanh cổ phiếu để lừa đảo 1,2 triệu USD của các nhà đầu tư Mỹ vào năm 2007, khi cả hai mới 16 tuổi.

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã mắc lừa cặp song sinh 16 tuổi - Ảnh: NYDailyNews
Nhiều nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã mắc lừa cặp song sinh 16 tuổi - Ảnh: NYDailyNews

Theo Reuters, SEC buộc tội Alexander John Hunter và Thomas Edward Hunter, hiện 21 tuổi, đã lập công ty ma Global Marketing để lừa hơn 75.000 nhà đầu tư năm 2007. Tổng cộng họ đút túi hơn 1,2 triệu USD. 
Anh em nhà Hunter rao bán phần mềm robot Marl với giá 47 USD cho phiên bản trực tuyến và 97 USD cho phiên bản dùng tại nhà, còn lập trang mạng Doublingstocks.com và Daytradingrobot.com để chào hàng sản phẩm robot Marl.
“Anh em nhà Hunter đã dùng miếng mồi là cơ hội làm giàu dễ dàng để săn tìm và lừa đảo các nhà đầu tư” - SEC khẳng định.

IAG đã hoàn tất việc mua lại hãng hàng không BMI

Công ty mẹ của hai hãng hàng không British Airway và Iberia (Anh) IAG ngày 20/4 đã hoàn tất việc mua lại hãng hàng không BMI của hãng Lufthansa (Đức) và hai chi nhánh của hãng này với tổng giá tiền thấp hơn mức được thông báo lúc đầu.  Theo nguồn tin từ Vietnam+.

Một chiếc Airbus A321 của hãng BMI. (Nguồn: Flyglobal)
Một chiếc Airbus A321 của hãng BMI. (Nguồn: Flyglobal)

Theo thông cáo của IAG, hãng hàng không giá rẻ Bmibaby và hãng vận tải khu vực Bmi Regional sẽ nằm trong cuộc giao dịch này, tuy nhiên, hai hãng trên sẽ không nằm trong các kế hoạch lâu dài của IAG và sẽ không được sáp nhập vào British Airway.
Những khoản chi phí cho cuộc giao dịch trên sẽ được kết hợp với việc phục hồi tạm thời hai chi nhánh của BMI, tuy nhiên những khoản chi phí này sẽ phải được bù lại bằng việc giảm đáng kể tổng số tiền mà IAG phải trả cho hãng Lufthansa. 
Ngược lại, hoạt động chính của BMI sẽ được sáp nhập trực tiếp vào British Airway. Cuộc giao dịch giữa IAG và Lufthansa ban đầu có tổng trị giá 172,5 triệu bảng Anh (khoảng 200 triệu euro). Trị giá mới của cuộc giao dịch này hiện vẫn chưa được tiết lộ chi tiết.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)