Đọc nhanh sáng 25/4: Giá gas sẽ giảm thêm 30.000 đồng/bình

25/04/2012 09:44
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Giá gas sẽ giảm thêm 30.000 đồng/bình; Giá vàng bật tăng cùng chứng khoán; Bia Heineken giả chỉ là tin đồn;... là những tin đáng chú ý sáng 25/4.
Giá gas sẽ giảm thêm 30.000 đồng/bình
Theo nguồn tin từ VTC News, giá bán lẻ từ đầu tháng 5 tới sẽ còn khoảng 370.000 - 380.000 đồng/bình 12 kg.
Thông tin từ các công ty kinh doanh gas trong nước cho biết giá gas thế giới hiện nay đang chào dưới 900 USD/tấn, tức giảm khoảng 100 USD/tấn so với giá công bố hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Giá gas sẽ giảm thêm 30.000 đồng/ bình (Ảnh: Người lao động)
Giá gas sẽ giảm thêm 30.000 đồng/ bình (Ảnh: Người lao động)

Với mức giá mới này, tính ra mỗi bình gas 12 kg sẽ giảm tương ứng hơn 30.000 đồng/bình. Như vậy, giá bán lẻ từ đầu tháng 5 tới sẽ còn khoảng 370.000 - 380.000 đồng/bình 12 kg.
Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, giá gas bán lẻ sắp tới sẽ không được các công ty kinh doanh giảm tương ứng với giá thế giới mà chỉ giảm khoảng 20.000 đồng/bình 12 kg do phải bù vào mức lỗ trước đó.

Giá vàng bật tăng cùng chứng khoán

Theo thông tin từ Vnmedia, phiên thứ Ba giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh cùng thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên New York, Mỹ đêm qua (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.642 USD/ounce. Vàng kỳ hạn giao tháng 6 tăng 11,20 USD lên 1.643,80 USD/ounce.
Theo các thương nhân, phần lớn các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ở mức giá 1.650 USD/ounce, do đó có khả năng vàng sẽ “mắt kẹt” ở vùng giá này.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại (Ảnh: Vnmedia)
Giá vàng thế giới bật tăng trở lại (Ảnh: Vnmedia)

Giá vàng trong nước tính đến cuối giờ chiều ngày hôm qua vẫn tiếp tục giao dịch quanh mốc 42 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tại thị trường Hà Nội mua vào - bán ra ở mức 42,3 - 42,4 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Hà Nội có mức 42,59 - 42,79 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mua vào - bán ra với giá không thay đổi nhiều so với phiên giao dịch trước đó  42 - 42,3 triệu đồng/lượng .
Giá vàng trong nước hiện vẫn tiếp tục chênh cao hơn vàng thế giới khoảng hơn 1 triệu đồng (bao gồm các chi phí khác như thuế, gia công…).

Bia Heineken giả chỉ là tin đồn

Nguồn tin từ Diễn đàn doanh nghiệp cho biết, đại diện VBL, ông David Teng, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty VBL khẳng định tin đồn về "bia lon Heineken giả hay bia lon Heineken giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc" là hoàn toàn không có căn cứ. Theo điều tra nội bộ của VBL và xác nhận của Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, cho đến nay không có dấu hiệu nào về việc tồn tại loại bia nói trên tại thị trường Đà Nẵng.

Đại diện công ty VBL tại buổi họp báo đã khẳng định không có bia lon Heineken giả hay bia lon Heineken giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc
Đại diện công ty VBL tại buổi họp báo đã khẳng định không có bia lon Heineken giả hay bia lon Heineken giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc

Cũng theo ông David Teng, tin đồn về "các sản phẩm bia của VBL chứa nguyên liệu độc hại nhập khẩu từ Trung Quốc" là hoàn toàn sai sự thật, nhằm mục đích phá hoại uy tín của VBL.
Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ông Lê Nho Hậu cho biết: “Chúng tôi có thể khẳng định, thông tin về dòng sản phẩm Heineken giả trên thị trường là không có thật”.
Được biết trước đó, trên thị trường xuất hiện thông tin bia Heineken xuất xứ Trung Quốc bán với giá rất rẻ, khoảng 80.000 – 100.000 đồng/thùng và các sản phẩm bia của VBL, bao gồm Heineken, Tiger, Larue chứa nguyên liệu độc hại nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hàng nghìn dự án vốn Nhà nước chậm tiến độ

Có tới 4.436 dự án chậm tiến độ và 145 dự án có thất thoát, lãng phí, tình trạng này là nguyên nhân dẫn tới đầu tư công không hiệu quả, tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
Đây là nhận định của Bộ Kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất công tác đánh giá giám sát tổng thể các dự án đầu tư vào đầu tháng 4. Nguồn tin từ Diễn đàn kinh tế Vef cho hay.

Chậm tiến độ sẽ gây tác động tiêu cực cho nền kinh tế (ảnh mang tính minh họa: Phạm Huyền)
Chậm tiến độ sẽ gây tác động tiêu cực cho nền kinh tế (ảnh mang tính minh họa: Phạm Huyền)

Đồng thời, các đơn vị đã phát hiện 100 dự án có vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, 47 dự án vi phạm về quản lý chất lượng.
Đặc biệt, có tới 145 dự án sử dụng vốn Nhà nước xảy ra thất thoát, lãng phí, chiếm 0,38% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ và 1.034 dự án phải ngừng thực hiện, chiếm 2,69% tổng số dự án đang thực hiện trong kỳ.
Trước tình hình này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan này phải kiểm điểm, báo cáo Thủ tướng về nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Nợ "cũ" sẽ được giảm lãi suất

Theo Dân Trí đưa tin, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) gói giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân, giúp các đối tượng này từng bước phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đọc nhanh sáng 25/4: Giá gas sẽ giảm thêm 30.000 đồng/bình ảnh 5
Quyết định của NHNN được đưa ra trong bối cảnh tình hình sản xuất cả nước đang bị đình trệ, cầu thấp (ảnh minh họa).

Trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách vay và khả năng tài chính của mình, các ngân hàng thương mại được yêu cầu thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của những đối tượng không có khả năng trả nợ đúng hạn.
Thống đốc cũng yêu cầu, các TCTD trên cơ sở khả năng tài chính và chính sách khách hàng, xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành, nhất là đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động.

Nữ tỷ phú xinh đẹp Trung Quốc thoát án tử

Một thời là người phụ nữ giàu nhất nhì Trung Quốc, nữ doanh nhân Wu Ying bị Tòa án tỉnh Triết Giang tuyên án tử hình năm 2009 với tội danh lừa 11 nhà đầu tư lấy 380 triệu nhân dân tệ (tương đương 60,3 triệu USD).
Tuy nhiên, cuối tuần vừa rồi Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tuyên bố không thông qua án tử hình, trả hồ sơ vụ án cho tòa án tỉnh Triết Giang xử lại. Theo nguồn tin từ Vnexpress.

Nữ doanh nhân một thời giàu nhất nhì Trung Quốc Wu Ying trước vành móng ngựa. Ảnh: Xinhua
Nữ doanh nhân một thời giàu nhất nhì Trung Quốc Wu Ying trước vành móng ngựa. Ảnh: Xinhua

Bản án tử hình đối với Wu đã gặp phải làn sóng phản đối của nhiều người, trong đó có cả các doanh nhân cỡ lớn. Dư luận cho rằng vụ án đã làm lộ ra những lỗ hổng trong hệ thống tài chính Trung Quốc, nơi doanh nghiệp nhỏ thì chật vật trong việc tiếp cận nguồn vốn trong khi doanh nghiệp nhà nước dễ dàng vay vốn giá rẻ. 
Các cuộc khảo sát trên mạng đều cho thấy sự ủng hộ lớn dành cho Wu. Cộng đồng mạng Trung Quốc lên tiếng cho rằng án tử hình là quá nặng đối với các tội phạm kinh tế.

Apple có nguy cơ mất trắng thương hiệu iPad ở Trung Quốc

Dân Trí dẫn lại tin, một quan chức cấp cao Trung Quốc cảnh báo Apple đang đứng trước nguy cơ mất quyền sử dụng thương hiệu iPad tại nước này trong tranh chấp giữa gã khổng lồ công nghệ và Proview Technology.

Apple có thể mất trắng thương hiệu iPad tại Trung Quốc
Apple có thể mất trắng thương hiệu iPad tại Trung Quốc

Tuyên bố của ông Yan Xiaohong,  phó giám đốc của Cục Quản lý bản quyền quốc gia Trung Quốc được đưa ra sau khi báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin tòa án nhân dân tối cao ở Quảng Đông, miền nam nước này đang tìm cách sắp xếp một buổi hòa giải trong vụ tranh chấp thương hiệu giữa Apple và Proview. Hồi cuối tháng 2, tòa án này đã tiếp nhận đơn kháng cáo của Apple khi một tòa án cấp thấp hơn ra phán quyết ủng hộ Proview.
Vụ tranh chấp giữa Apple và Proview Thâm Quyến liên quan đến thương hiệu iPad đang trải qua quá trình tư pháp.
Tuy nhiên, vị quan chức này đã nhấn mạnh thêm rằng "theo luật pháp của Trung Quốc, Proview Thâm Quyến sẽ vẫn là đại diện hợp pháp và là người sử dụng thương hiệu này".
Hương Trà (tổng hợp)