Đọc nhanh tối 16/4: Sudico Sông Đà có chủ mới sau ĐHCĐ bất thường

16/04/2012 20:12
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Sudico Sông Đà có chủ mới sau ĐH cổ đông bất thường; NH Thế giới họp lực chọn chủ tịch mới... là những tin kinh tế tối ngày 16/4.
Sudico Sông Đà có chủ mới
Theo thông tin từ Vnmedia cho biết, hơn 90% số cổ phần trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ bất thường của Sudico đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Sudico của ông Phan Ngọc Diệp. 
Sáng nay (16/4), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. 

Ban Kiểm soát và Tập đoàn Sông Đà cho biết sẽ chịu trách nhiệm về tính pháp lý của việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần này. (Ảnh: Dân Trí)
Ban Kiểm soát và Tập đoàn Sông Đà cho biết sẽ chịu trách nhiệm về tính pháp lý của việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần này. (Ảnh: Dân Trí)

Sau gần 4 tiếng, Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng như miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là ông Phan Ngọc Diệp - thành viên Hội đồng quản trị Sudico, ông Vi Việt Dũng - Tổng giám đốc Sudico, ông Đặng Hồng Quang với hơn 90% số phiếu tán thành.
Đồng thời, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát ông Hồ Sỹ Hùng, ông Phạm Văn Viết và ông Đỗ Văn Bình.

Căn hộ, biệt thự đồng loạt giảm giá trong quý I

Cũng theo TTXVN cho hay, trong quý I năm nay, giá căn hộ, biệt thự tại Hà Nội giảm 10-15% so với quý trước, có nhiều trường hợp giảm mạnh tới 25% thậm chí 30%. 
Tiêu biểu như dự án Kim Chung Di Trạch về mức từ 22 đến 32 triệu đồng/m2. Bắc Quốc lộ 32 cũng giảm trung bình xuống còn 30 đến 35 triệu đồng/m2. Dương Nội còn 36 đến 40 triệu đồng/m2, Gleximco hạ nhiệt còn 38 đến 42 triệu đồng/m2.

Căn hộ, biệt thự trong quý I giảm giá mạnh (Ảnh: Internet)
Căn hộ, biệt thự trong quý I giảm giá mạnh (Ảnh: Internet)

Tại Hà Nội, dự án Golden Land cũng tặng ôtô cho khách hàng mua căn hộ. Dự án Daewoo Cleve bắt tay với ngân hàng ưu đãi lãi suất 12% một năm và khách hàng được vay vốn thanh toán đợt hai và đợt bốn với số tiền tương đương 25% giá trị căn hộ. Dự án Sky Garden (Định Công) cũng chiết khấu 10% trong trường hợp đóng 80% số tiền.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên thị trường thứ cấp, biệt thự, nhà liền kề và đất nền cũng được các nhà đầu tư giảm giá để thu hồi vốn tuy nhiên mức giảm thấp hơn so với thị trường Hà Nội, chỉ khoảng dưới 10%.

Đằng sau “bề nổi” của các siêu thị điện máy là gì?

Theo Vneconomy, các siêu thị, công ty điện máy, điện tử đua mở ra điểm này, điểm kia, nhưng đằng sau sức mạnh đó không phải như là bề nổi mà mình nhìn thấy. Nó rất ảo, nếu sụp đổ sẽ theo dây chuyền!
Siêu thị điện máy Wonderbuy tại Tp.HCM tuyên bố phá sản hồi tháng 6/2011, với khoản nợ trên 52 tỉ đồng chỉ sau gần một năm hoạt động. Tiếp đến, sang năm 2012, mới đây, siêu thị điện máy của Best Carings tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp.HCM cũng đóng cửa.

Nhiều siêu thị điện máy vắng vẻ, hàng ứ đọng nhiều (Ảnh: Internet)
Nhiều siêu thị điện máy vắng vẻ, hàng ứ đọng nhiều (Ảnh: Internet)

Với những khó khăn của nền kinh tế, sức mua của người tiêu dùng giảm sút, hàng hóa ứ đọng. Ngân hàng cho siêu thị thế chấp bằng tài sản, bằng hàng tồn kho, còn nhà cung cấp thì bán hàng cho nợ, hai “ông” cùng trông chờ một khoản. Và cả “chủ nhà” cũng trông chờ vào khoản lợi nhuận từ nguồn hàng để duy trì hoạt động. Chính vì thế, nợ cứ chồng lên nợ.
Khả năng trong năm 2012 – 2013 sẽ có nhiều  siêu thị điện máy, điện tử và công nghệ phải rời bỏ thị trường hoặc đóng cửa bớt các điểm bán.

Sở Kế hoạch bị phê bình vì dự án của Tập đoàn Tân Tạo

Theo Vnexpress, lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Ngãi được yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm có quyết định thu hồi dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phổ Phong. Dự án này do Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (bà Đặng Thị Hoàng Yến làm chủ tịch) làm chủ đầu tư, diện tích trên 157 ha, vốn đầu tư trên 285 tỷ đồng.

Tháng 12/2011, UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn yêu cầu Sở Kế hoạch đầu tư làm thủ tục dừng xây dựng dự án, tham mưu để tỉnh rút giấy phép. Tuy nhiên, đến nay Sở này vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại diện Ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ngãi giải thích, sở dĩ dự án này chậm triển khai kéo dài là do nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính.

Trước đó, tháng 6/2011, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã quyết định thu hồi dự án khu du lịch phim trường Vina Universal của Tập đoàn Tân Tạo (TP HCM) vì triển khai chậm tiến độ.

Vua Tây Ban Nha bị chỉ trích vì “chơi hoang”

Theo thông tin trên Dân Trí, mạnh tay chi tiền cho một chuyến săn voi tốn kém ở châu Phi giữa lúc đất nước đang ngập sâu trong khủng hoảng tài chính, nhà vua của Tây Ban Nha Juan Carlos đang hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận.
Tệ hơn, một vụ tai nạn bất ngờ xảy đến với nhà vua 74 tuổi trong chuyến săn voi đã khiến ông bị gãy xương chậu, cấp tốc được đưa về nước bằng máy bay phản lực riêng để phẫu thuật.

Nhà vua Juan Carlos (phải) với chiến lợi phẩm trong một chuyến săn voi ở châu Phi - Ảnh: Internet.
Nhà vua Juan Carlos (phải) với chiến lợi phẩm trong một chuyến săn voi ở châu Phi - Ảnh: Internet.

Theo báo chí châu Âu, chính vụ tai nạn này mới làm “lòi đuôi” chuyến săn voi ở Botswana của nhà vua. Trước đó, mọi thông tin về việc vua Carlos đi săn ở quốc gia châu Phi này đều bị giấu nhẹm.
Chi phí để tổ chức một chuyến đi săn tại Botswana và giết một con voi tại đây thường tiêu tốn 44.000 Euro, tương đương 57.850 USD (khoảng 1,2 tỷ VND), cao gấp đôi lương bình quân hàng năm của người lao động Tây Ban Nha. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang suy thoái trầm trọng, tỉ lệ thất nghiệp không ngừng tăng cao.

Ngân hàng Thế giới họp để lựa chọn vị chủ tịch mới

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 16/4, các giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB) đã nhóm họp để thảo luận và quyết định người sẽ lãnh đạo thể chế tài chính đa phương này sau khi Chủ tịch Robert Zoellick, sẽ mãn nhiệm vào tháng Sáu tới đây.
Cuộc đua tranh giành ghế chủ tịch WB hiện nay là cuộc đua song mã giữ hai ứng cử viên là Kim Jong Jim đến từ Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala.

Cuộc đua tranh giành ghế chủ tịch WB hiện nay là 2 ứng cử viên Kim Jong Jim đến từ Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala. (Nguồn: Internet)
Cuộc đua tranh giành ghế chủ tịch WB hiện nay là 2 ứng cử viên Kim Jong Jim đến từ Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala. (Nguồn: Internet)

Được Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức đề cử, ông Kim Jong Jim, 52 tuổi, người Mỹ gốc Hàn Quốc, hiện là Hiệu trưởng Đại học Dartmouth - một trường danh tiếng ở bang New Hampshire của Mỹ. 
Tuy nhiên, các quan chức khác lại có lựa chọn riêng cho chiếc ghế này.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 66 năm kể từ khi được thành lập, ứng cử viên chức Chủ tịch WB của Mỹ phải đối mặt với thách thức. Dự kiến, trong ngày 16/4, các giám đốc điều hành WB sẽ phải biểu quyết để đưa ra quyết định cuối cùng.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày
Hương Trà (tổng hợp)