Đọc nhanh tối 17/4: Giá điện tăng cao, người tiêu dùng sẽ "lãnh đủ"

17/04/2012 19:52
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Giá điện tăng cao, người tiêu dùng sẽ "lãnh đủ"; Xi măng Bỉm Sơn bị “tố”kém chất lượng; Cựu CEO khởi kiện Tôn Hoa Sen... là những tin nóng tối 17/4.
 Giá điện tăng cao, người tiêu dùng sẽ "lãnh đủ"
Theo nguồn tin từ Vnexpress cho biết, hàng loạt loại phí và giá chồng chất nhau trong khâu phát, truyền tải, phân phối... khiến nhiều đại biểu lo ngại giá điện có nguy cơ bị đẩy cao.

Tầng tầng mức phí sẽ đội giá điện lên. Ảnh: Hoàng Hà /Vnexpress
Tầng tầng mức phí sẽ đội giá điện lên. Ảnh: Hoàng Hà /Vnexpress

Tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 17/4, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về việc nên xếp điện vào danh mục hàng hóa bình ổn hay được ấn định giá. Giá điện thấp hơn thị trường là một trong những nguyên nhân gây lỗ của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) song do ở thế độc quyền nên Nhà nước phải ấn định giá.
Để đến tay người tiêu dùng, điện phải qua 3 khâu: phát, truyền tải và phân phối. Cùng với đó là hàng loạt phí và giá như giá truyền tải, giá phân phối, phí điều hành... E rằng giá điện sẽ bị đẩy cao vì có quá nhiều mức trung gian. 
Ông Hiển cũng cho rằng giá bán điện phải công khai minh bạch để tất cả người dân được biết.

Quảng Trị: Xi măng Bỉm Sơn bị “tố”kém chất lượng

Theo thông tin từ Pháp luật và xã hội, nhà máy xi măng Bỉm Sơn tại Quảng Trị thừa nhận hiện có 5 khách hàng phản ánh xi măng của nhà máy có vấn đề.
Nhà máy đã kiểm tra và trả lời là đảm bảo chất lượng. Song người tiêu dùng cho rằng, kiểm tra này chỉ là kiểm tra riêng của nhà máy...?

Xi măng Bỉm Sơn tại Quảng Trị bị tố là dỏm (ảnh chụp tại nhà bà Yến- Đông Hà, Quảng Trị)
Xi măng Bỉm Sơn tại Quảng Trị bị tố là dỏm (ảnh chụp tại nhà bà Yến- Đông Hà, Quảng Trị)

Nhiều khách hàng phản ánh rằng, họ sử dụng xi măng Bỉm Sơn, sau khi trộn với cát và nước đổ trần nhà chưa được bao lâu thì bị nứt, gãy trần. Một số khách hàng khác cho rằng dùng xi măng Bỉm Sơn sản xuất tại Quảng Trị đổ bê tông đường sau nhiều ngày vẫn không đông kết…
Khi đề cập đến việc quy trình kiểm tra chất lượng của xi măng trên như thế nào thì lãnh đạo nhà máy này cho biết là nhà máy tự kiểm tra vì mời bên thứ ba thẩm định sẽ rất tốn kém.
Lãnh đạo nhà máy xi măng Bỉm Sơn có chung một kiểu kết luận đại loại là: “Công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Cát, đá, nước, môi trường… kỹ thuật thi công. Do đó, chúng tôi đề nghị khách hàng xem xét thêm”.

Đại gia thủy sản bán nhà với giá 5 tỷ đồng để trả nợ

Theo thông tin từ Vnmedia cho hay, ông Trần Văn Trí, người nhận ủy quyền điều hành Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Cty Bình An) từ bà Phạm Thị Diệu Hiền, tiếp tục bán một căn nhà riêng ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) được hơn 5 tỷ đồng để trả nợ tiền cá cho 12 hộ nông dân. 

Ông Trần Minh Trí trả tiền cho cô Nguyễn Minh Thư, một nông dân nuôi cá ở Thốt Nốt, Cần Thơ
Ông Trần Minh Trí trả tiền cho cô Nguyễn Minh Thư, một nông dân nuôi cá ở Thốt Nốt, Cần Thơ

Ngoài bán nhà riêng trả nợ, ông Trần Văn Trí - chồng bà Diệu Hiền (Tổng giám đốc Công ty thủy sản Bình An) cho biết, sẽ không thuê luật sư đến tòa và chấp nhận thua kiện đòi nợ của những người bán cá. 
Ông Trí cũng cho biết, ngày 14/4, ông đã ký công văn gửi TAND quận Ô Môn và TAND TP Cần Thơ, trình bày quan điểm về những đơn kiện đòi nợ: "Công ty Bình An chấp nhận là có nợ tiền, và đương nhiên coi như Công ty Bình An (bên nợ) chấp nhận thua kiện. Mọi sự phán quyết của tòa, Công ty Bình An sẽ chấp nhận".

Các hãng viễn thông đua kích cầu 3G

Giảm 50% cước 3G vượt mức, mở nhiều dịch vụ trọn gói hay miễn phí data Mobile Internet cho smartphone..., nhiều nhà mạng lớn đang tung đủ chiêu, chạy đua mở rộng thuê bao khi hạ tầng 3G đã hoàn tất- theo thông tin từ Vnexpress.

Hiện Viettel cũng là nhà mạng sở hữu nhiều gói Mobile Internet nhất với tổng số trạm thu phát sóng 2G và 3G vượt con số 50.000.
Hiện Viettel cũng là nhà mạng sở hữu nhiều gói Mobile Internet nhất với tổng số trạm thu phát sóng 2G và 3G vượt con số 50.000.

Mới đây,  Viettel tung chính sách giảm cước cho thuê bao 3G. Theo đó, từ ngày 9/4, hàng loạt gói dịch vụ 3G sử dụng trên điện thoại di động của Viettel Telecom được tặng thêm 17-66% lưu lượng. Đồng thời, cước data vượt mức xuống còn 2,5 đồng cho 10KB - giảm 50% so với trước đây.
 VinaPhone cũng đang triển khai hàng loạt chương trình để kích cầu. Mới đây, lãnh đạo nhà mạng này cũng tiết lộ mục tiêu tham vọng là sẽ thu hút thêm một triệu thuê bao 3G trong năm 2012. 
MobiFone là hãng đầu tiên tung gói cước Mobile Internet không giới hạn giá rẻ cho di động. Mạng di động này cũng đang cung cấp mức cước trọn gói Mobile Internet với giá thấp, 40.000 đồng mỗi tháng và không phải trả phí thuê bao 3G hằng tháng.

Cựu CEO khởi kiện Tôn Hoa Sen

Cũng theo nguồn tin từ Vnexpress, Sáng nay, cựu CEO Hoa Sen Phạm Văn Trung nộp đơn khởi kiện Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (HSG) với lý do đã "vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự" ông. Tòa án huyện Dĩ An, Bình Dương đã tiếp nhận đơn kiện.

Ông Phạm Văn Trung hiện là CEO Công ty cổ phần thép Nam Kim. (Ảnh: Vnexpress)
Ông Phạm Văn Trung hiện là CEO Công ty cổ phần thép Nam Kim. (Ảnh: Vnexpress)

Theo nội dung đơn khởi kiện, ông Phạm Văn Trung yêu cầu tòa buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chấm dứt hành vi vu khống và xúc phạm danh dự cá nhân đối với ông. 
Những thông tin sai sự thật, theo ông Trung, gồm khẳng định của Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ tại đại hội cổ đông ngày 22/3 về lý do nghỉ việc tại Hoa Sen của ông là thiếu minh bạch trong điều hành. Ngoài ra, những quy kết sau đó từ phía Hoa Sen đối với cựu CEO 18 ngày như: lợi dụng chức vụ để tham nhũng, nhận tiền "lại quả", đi nước ngoài vào cuối tuần những nước có công ty bán hàng cho Hoa Sen để nhận tiền chênh lệch..., theo ông Trung là những thông tin không đúng.

Ấn Độ hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Theo nguồn tin từ TTXVN, ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) ngày 17/4 đã quyết định giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 8,5% xuống còn 8%, qua đó giảm chi phí cho các khoản vay để mua nhà, ôtô và cho các doanh nghiệp vay. 
Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua RBI giảm lãi suất này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Quyết định giảm lãi suất ngắn hạn (lãi suất ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay) được RBI đưa ra nhằm giảm lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Phát biểu khi công bố chính sách tín dụng tại New Delhi ngày 17/4, Thống đốc RBI Duwuri Subbarao nói rằng quyết định cắt giảm lãi suất nói trên là nhằm đẩy tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ lên 9% như thời điểm trước cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu năm 2008.

Tòa nhà 6 tầng tại Matxcơva đang xây đổ sập trong chốc lát

Theo thông tin từ Petrotimes, một tòa nhà đang được xây dựng bị sụp hoàn toàn vào đêm ngày 16/4 ở phía nam Matxcơva. Sự việc xảy ra trên phố Proektiruemyi № 4062.
 Tính đến hôm nay, số lượng nạn nhân bị thương đã tăng lên 11 người, 1 người tử vong tại chỗ. Phòng thông tin báo chí Bộ các tình huống khẩn cấp Nga cho RIA Novosti biết số người chết và bị thương có thể còn tăng vì công tác cứu hộ chưa hoàn tất.

Hình ảnh tòa nhà 6 tầng sụp đổ
Hình ảnh tòa nhà 6 tầng sụp đổ

Cũng theo nguồn tin này, vụ tai nạn xảy ra khi công trường đang tiến hành hoạt động thi công, vụ nhà đổ có thể xảy ra trong quá trình đổ bê tông.
Cơ quan Tổ hợp công trình Matxcơva khẳng định rằng, tòa nhà bị sập là một công trình tự phát. “Tòa nhà được tự ý xây dựng trên nền một nhà máy cũ. Chủ xây dựng không có kiến thức kiến trúc cũng như giấy phép thi công. Thậm chí không ai làm giấy đăng ký” – Interfax dẫn lời cán bộ thành phố. Đại diện Tổ hợp công trình Matxcơva cũng trả lời phỏng vấn tương tự với RIA Novosti.
Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày
Hương Trà (tổng hợp)