Đọc nhanh tối 21/4: Giá xăng tăng một, giá vận tải có thể sẽ tăng hai

21/04/2012 18:56
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Giá xăng tăng một, giá vận tải có thể sẽ tăng hai; Phát hiện hàng loạt vụ sản xuất mỹ phẩm, hàng hóa in dỏm tại TP HCM; Siêu xe Ferrari sẽ đến Việt Nam;... là những tin kinh tế đáng chú ý tối ngáy 21/4.
Giá xăng tăng một, giá vận tải có thể sẽ tăng  hai
Theo thông tin từ Dân Trí, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam cho biết, cộng cả 2 lần tăng giá trong năm nay thì giá xăng đã tăng khoảng 15%, dầu diesel tăng khoảng 8%. Lần trước taxi đã điều chỉnh giá cước rồi, nhưng với xe khách thì vẫn chưa tăng giá vé.

Hoạt động vận tải đang đứng trước áp lực tăng giá xăng và phí bảo trì đường bộ (Ảnh: Dân Trí)
Hoạt động vận tải đang đứng trước áp lực tăng giá xăng và phí bảo trì đường bộ (Ảnh: Dân Trí)

Riêng với xe khách thì khả năng sẽ phải điều chỉnh giá cước là rất lớn bởi áp lực tăng giá xăng dầu trong 2 lần, cộng với phí bảo trì sắp nộp. Nhưng việc tăng giá của các loại hình vận tải chắc chắn nếu xảy ra dồn dập cũng phải là từ 1/6 trở đi.
Đợt tăng giá xăng dầu lần này cũng không lớn nên Hiệp hội cũng đề nghị các doanh nghiệp cố gắng kìm giá thêm một thời gian nữa, đợi đến 1/6 khi thực hiện phí bảo trì đường bộ, cộng với giá dầu tăng lần này để tính điều chỉnh giá cước cho phù hợp, mức tăng khi đó có thể là trên dưới 10%” - ông Liên nhấn mạnh.

TP HCM: Phát hiện hàng loạt vụ sản xuất mỹ phẩm, hàng hóa in dỏm

Theo nguồn tin từ Thanh niên, đội Quản lý thị trường (QLTT) 3A - Chi cục QLTT TP.HCM phát hiện DNTN Việt Huy Hoàng (số 251/21 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1) do Chu Nguyễn Chí Trâm làm chủ đang tổ chức sản xuất mực in có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu HP, Canon, Panasonic, Epson, Brother.
Trước đó, ngày 16.4, đội 3A cũng đã kiểm tra Công ty TNHH MTV SX-TM Bông Mai Vàng (số 304/36/4 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) do ông Trần Ngọc Lâm làm giám đốc, phát hiện đơn vị này đang sản xuất mỹ phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp. 

Hiện trường lò sản xuất mỹ phẩm dỏm - Ảnh: Hoàng Việt
Hiện trường lò sản xuất mỹ phẩm dỏm - Ảnh: Hoàng Việt

“Công nghệ” sản xuất cực kỳ thủ công trong căn bếp chật chội, chỉ là cho hóa chất vào thùng nhựa, đánh bọt và đóng gói. Qua kiểm tra, đội 3A tạm giữ 680 chai sữa tắm nhãn hiệu White For, 800 vỏ chai, 2,6 kg nhãn nhái hiệu sữa tắm nước ngoài đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại VN.
Về mặt hàng gas, QLTT TP phát hiện 3 vụ vi phạm. Trong đó, một cửa hàng cho thuê rạp cưới tại H.Cần Giờ tổ chức chiết nạp gas chui, từ bình 12 kg sang bình gas mini, tạm giữ 1 bình gas 12kg, 7 bình gas mini, 1 bộ dụng cụ chiết nạp để điều tra, xử lý.

Siêu xe Ferrari sẽ đến Việt Nam

Nguồn tin từ VTC News cho hay, trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg, CEO Herbert Appleroth của Ferrari Châu Á - Thái Bình Dương khẳng định Việt Nam sẽ là mục tiêu tiếp theo trong khu vực của Ferrari sau Hàn Quốc. 
Theo đánh giá của vị CEO này, các nước đang phát triển mạnh mẽ tại Châu Á- Thái Bình chính là thị trường tương lai của các hãng xe sang bởi thị trường Mỹ và châu Âu sẽ sớm bão hoà.

Việc các đại gia Việt đua nhau đưa siêu xe và xe siêu sang về nước khiến không ít thương hiệu xe cao cấp nhắm tới thị trường này. Ảnh Bobi
Việc các đại gia Việt đua nhau đưa siêu xe và xe siêu sang về nước khiến không ít thương hiệu xe cao cấp nhắm tới thị trường này. Ảnh Bobi

Tại Việt Nam, số lượng người giàu được đánh giá là đã tăng 33% trong năm 2010. Bên cạnh đó, việc các đại gia Việt đua nhau đưa siêu xe và xe siêu sang về nước khiến không ít thương hiệu xe cao cấp nhắm tới thị trường này. 
Trước Ferrari, hai thương hiệu xe siêu sang là Rolls-Royce và Bentley cùng nhau tính tới kế hoạch chính thức vào Việt Nam.
Hiện nay, dù quy mô thị trường xe Việt mới chỉ ở mức trên 130.000 xe/năm nhưng hầu hết các hãng xe lớn đều đã có mặt tại đây và chỉ còn một số ít các thương hiệu siêu xe và xe siêu sang  chưa có nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam. 

Vụ bán 9.000 tỷ tiền vàng: Đề nghị cách chức Chi cục trưởng thuế Đầm Dơi

Theo Dân Trí đưa tin, cuộc họp bất thường Ban chấp hành Huyện ủy Đầm Dơi kiểm điểm ông Lê Thanh Dư để mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quản lí tài chính cơ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý thuế, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về thuế.
Về mặt Đảng, đa số phiếu của đại biểu (31/38 phiếu) thống nhất  đề nghị cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Dơi. Về mặt chính quyền, 37/38 đề nghị cách chức Chi cục trưởng Chi cục thuế đối với ông Lê Thanh Dư.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán hàng tấn vàng nguyên liệu (Ảnh: Dân Trí)
Tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán hàng tấn vàng nguyên liệu (Ảnh: Dân Trí)

Vai trò là Chi cục trưởng chi cục thuế huyện Đầm Dơi, ông Lê Thanh Dư để xảy ra tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ, để cho nhiều doanh nghiệp gian lận thuế.
Đặc biệt, vụ tăng doanh số đột biến, gấp 1.000 mức doanh số nộp thuế khoán tại Tiệm vàng Hoàng Khiêm, ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi (Đầm Dơi). Chỉ trong vòng 7 tháng năm 2010, Tiệm vàng Hoàng Khiêm bán vàng nguyên liệu hơn 9.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tại TP HCM.

Mua nhà đất: Ngân hàng cho vay 85% giá trị!

Ngày 20/4, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố một loạt biện pháp hỗ trợ các chủ đầu tư bất động sản. Nhiều ngân hàng khác cũng đang mở rộng “hầu bao” cho vay tới 85% giá trị nhà đất giao dịch. Theo thông tin từ Vnmedia.

Ảnh minh họa (nguồn: Vnmedia)
Ảnh minh họa (nguồn: Vnmedia)

Từ 1/5, BIDV sẽ dành gói tín dụng trị giá 4.000 tỷ đồng cho cá nhân, hộ gia đình mua nhà các dự án do BIDV tài trợ. Các dự án của các doanh nghiệp có hợp tác với BIDV như Hoàng Anh Gia Lai, HUT, Contrexim, Vincom sẽ được BIDV kết hợp với chủ đầu tư hỗ trợ cho vay người mua nhà với lãi suất thấp ở mức 16%/năm (chưa kể phần hỗ trợ của chủ dự án), thời gian vay có thể đến 15 năm, mức cho vay lên tới 85% giá trị căn nhà.
Trước đó, Ngân hàng MB cũng hỗ trợ khách hàng khi mua biệt thự tại Khu đô thị sinh thái Vincom Village. Trong đó, MB sẽ cho vay tối đa 80% trị giá hợp đồng và tài sản bảo đảm cũng là chính căn biệt thự sẽ mua đó…

Nghị viện EU chỉ trích quyết định quốc hữu hóa YPF

Nguồn tin từ Vietnam+ cho biết, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/4 đã ra nghị quyết lên án Argentina vì quyết định quốc hữu hóacông ty YPF thuộc tập đoàn dầu khí Repsol của Tây Ban Nha, đồng thời yêu cầu Liên minh Châu Âu (EU) kiện Buenos Aires lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ảnh minh họa (Nguồn: Getty)
Ảnh minh họa (Nguồn: Getty)

EP cũng yêu cầu EU xem xét "khả năng ngừng một phần ưu đãi thuế đơn phương" như một biện pháp trừng phạt bất cứ nước nào có ý đồ quốc hữu hóa tài sản của một công ty châu Âu.
EP gọi quyết định tái quốc hữu hóa trên là "cuộc tấn công nhằm vào việc thực thi doanh nghiệp tự do và nguyên tắc rõ ràng về pháp lý," điều sẽ làm tổn hại tới môi trường đầu tư của Argentina.
Hương Trà (tổng hợp)