Đọc nhanh tối 22/4: Giá phòng dịp lễ bị “thổi” cao gấp nhiều lần

22/04/2012 18:56
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Giá phòng dịp lễ bị “thổi” cao gấp nhiều lần tại Đà Lạt; Hàng nhập khẩu vào Mỹ phải áp dụng luật mới; Đồ chơi kích dục ngụy trang trong shop người lớn;... là những tin kinh tế đáng chú ý tối ngày 22/4.
Đà Lạt: Giá phòng dịp lễ bị “thổi” cao gấp nhiều lần
Còn gần 10 ngày nữa mới tới lễ 30/4 và 1/5 nhưng đến nay hầu hết các cơ sở lưu trú tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã được du khách đặt hết phòng với giá ngất ngưỡng, cao gấp nhiều lần quy định. Nguồn tin từ Bee.net cho hay.

Trong khi các khách sạn từ 3 -5 sao có giá tương đối ổn định thì các cơ sở lưu trú không sao đua nhau làm giá trong dịp 30/4 và 1/5 (Ảnh: Bee.net)
Trong khi các khách sạn từ 3 -5 sao có giá tương đối ổn định thì các cơ sở lưu trú không sao đua nhau làm giá trong dịp 30/4 và 1/5 (Ảnh: Bee.net)

Những ngày bình thường, mỗi phòng nghỉ 2 giường 4 người ở tại những cơ sở lưu trú bình dân chỉ có giá dao động từ 230.000 – 250.000 đồng/ngày, nhưng vào dịp 30/4 và 1/5 này chủ các cơ sở lưu trú tại Đà Lạt đang cho thuê mỗi từ 600.000 – 700.000 đồng/phòng/ngày.
Tương tự, các khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao tại Đà Lạt đang nhận khách tour với giá 1 triệu đồng/phòng 2 giường, khách lẻ từ 1,3 – 1,5 triệu đồng/phòng 2 giường. Riêng các khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 – 5 sao tại Đà Lạt thường được các công ty du lịch đặt khách theo tour cách đây cả nửa năm nên có giá cả tương đối ổn định.
Hiện Đà Lạt đang có 617 cơ sở lưu trú với 1.123 phòng nghỉ, có sức chứa 40.000 khách/ngày đêm.

Đồ chơi kích dục ngụy trang trong shop người lớn

Nguồn tin từ Phụ nữ thủ đô cho biết, bước vào một số cửa hàng đồ chơi người lớn như: Shop Người xxx (trên đường Láng, Hà Nội) Thuốc 11x (Định Công Thượng), cùng một số cửa hàng nằm trên đường Kim Mã, Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy... có tìm mỏi mắt cũng không thấy bất cứ loại hàng cấm nào, trái lại chỉ tràn ngập... bao cao su.

Thuốc kích dục không nguồn gốc với những lời quảng cáo dung tục, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe người tiêu dùng. (Ảnh: Xã luận)
Thuốc kích dục không nguồn gốc với những lời quảng cáo dung tục, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe người tiêu dùng. (Ảnh: Xã luận)

Sau một vài lời đề nghị khéo, một loạt sản phẩm "kỳ quái" được bày ra trước mắt: bao cao su 12 con giáp, cá kiếm, đầu rồng, độn gai...; đồ chơi kích dục "độc" gai góc, xù xì với tác dụng "rung, xoay, ngoáy nhiều cấp độ" hoặc những lọ gel kéo dài thời gian cho nam và tăng cảm giác cho nữ...
Thắc mắc vì bao bì chỉ toàn chữ Trung Quốc, chủ cửa hàng đáp gọn: "Hàng xách tay, sản xuất tại nước thứ ba".
Các chuyên gia tâm lý, sức khỏe sinh sản nhận định: việc lạm dụng các loại đồ chơi này dễ dẫn đến tâm lý lệch lạc, lãnh cảm, phụ thuộc vào đồ chơi và tiềm ẩn các nguy cơ dị ứng, viêm nhiễm phụ khoa... bởi những sản phẩm làm từ nhựa PVC độc hại của Trung Quốc.

Hàng nhập khẩu vào Mỹ phải áp dụng luật mới

Theo thông tin từ Vneconomy, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kí sửa đổi bổ sung Luật an toàn thực phẩm (FSMA) ngày 4/1/2011.
Luật mới được thực hiện theo 4 nguyên tắc là: ngăn ngừa, tăng cường kiểm tra, đảm bảo tính an toàn cho thực phẩm và tăng cường quan hệ đối tác.

Hàng nhập khẩu vào thị trường Mỹ phải áp dụng nhiều luật mới (Ảnh: Nguồn Internet)
Hàng nhập khẩu vào thị trường Mỹ phải áp dụng nhiều luật mới (Ảnh: Nguồn Internet)

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ phải thông báo cho Cục An toàn thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) biết trước khi đưa hàng vào thị trường. Khi đó FDA sẽ ra thông báo là đồng ý hay không việc cho nhập khẩu hàng vào Mỹ, nhằm phân loại tốt hơn hàng hóa, đảm bảo hàng hóa lưu hành trên thị trường an toàn.
Tùy theo từng mặt hàng sản phẩm mà Luật an toàn còn có quy định riêng. Ngôn ngữ ghi trên nhãn sản phẩm phải dùng song ngữ, trong đó tiếng Anh là bắt buộc và phải chú ý khâu dịch thuật cần thật chuẩn xác.
Các chi phí liên quan đến việc kiểm tra, đi lại, chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp bị kiểm tra sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Mức phí FDA đưa ra cho chuyên gia được tính theo giờ (224 USD/giờ - trong nước và 325 USD/giờ - ở nước ngoài).

HOSE xây "biểu tượng thị trường chứng khoán"

Thông tin từ Vnexpress cho biết, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đã khởi công xây dựng công trình nhà B, được coi là biểu tượng của thị trường chứng khoán giai đoạn mới, sánh với các Sở giao dịch chứng khoán lớn trong khu vực ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ (thứ 2 từ trái qua) tại lễ khởi công sáng nay. Ảnh: B.H.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ (thứ 2 từ trái qua) tại lễ khởi công sáng nay. Ảnh: B.H.

Với vốn đầu tư hơn 414 tỷ đồng, dự án tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán TP HCM được xây dựng trên diện tích đất rộng 1.479 m2, với tổng diện tích sàn xây dựng 20.942 m2 gồm 12 tầng cao và 2 tầng hầm.
Tòa nhà được xây dựng để kịp thời gian nghiệm thu và lắp đặt hệ thống công nghệ hiện đại giá trị trên 30 triệu USD, phục vụ cho 2 Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2014.

Doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ giải thể nhiều nhất

Theo nguồn tin từ Vneconomy, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, trên 2.400 doanh nghiệp (số công bố tại họp báo thường kỳ tháng 3 của Chính phủ là trên 2.200 - PV) đã làm thủ tục giải thể và khoảng trên 11.600 doanh nghiệp (9.700 là con số tại họp báo Chính phủ) đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng thực hiện các nghĩa vụ thuế. 
Trong tổng số doanh nghiệp đã giải thể, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đăng ký giải thể nhiều nhất (chiếm 26,1%); tiếp đến là ngành công nghiệp, khai khoáng (14,7%), ngành xây dựng và bất động sản (10,7%) và ngành vận tải - kho bãi (9,9%). 
Đưa lại những con số về tình hình khó khăn của doanh nghiệp, song tại báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế có thêm một phân tích, đó là riêng số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng 62,18%. 

Chuyện kỳ lạ ở Nhật: Sướng như... cừu

Theo VTC News đưa tin, trong khi những nước phương Tây thường chọn chó, mèo, … làm vật cưng trong nhà thì người Nhật Bản lại có sự lựa chọn khác. Người Nhật coi cừu là vật nuôi tuyệt vời. Sở hữu một con cừu ở đây được xem là mốt thời thượng đối với những người giàu có ở xứ sở hoa anh đào.

Khách sạn dành cho cừu đầu tiên trên thế giới tại Nhật Bản (Ảnh: VTC News)
Khách sạn dành cho cừu đầu tiên trên thế giới tại Nhật Bản (Ảnh: VTC News)

 Ở đây, những chú cừu sẽ được hưởng chế độ chăm sóc cực kỳ đặc biệt với nhiều dịch vụ tiện ích khác.
Khách sạn Yugawara, quận Kanagawa được xem là nơi chăm sóc tốt nhất cho những chú cừu khi ông bà chủ của chúng đi nghỉ hay công tác.
Ở đây, những chú cừu sẽ được sống trong những phòng khách sạn sang trọng. Mỗi phòng đều có đầy đủ tiện nghi như giường, tivi. Khách sạn còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc và tắm táp cho những chú cừu.

Dân số: Gót chân Achilles của Trung Quốc

Với xu hướng già hóa dân số mạnh mẽ, sự tăng trưởng thần kỳ của nền kinh tế Trung Quốc đang bị đe dọa. Nguồn tin từ TTXVN cho biết.
Hiện nay tỷ lệ sinh sản ở mức rất thấp, đặc biệt là ở những vùng giàu có của Trung Quốc. Thượng Hải chỉ có tỷ lệ 0,6 trong năm 2010  và có lẽ là thành phố có tỷ lệ thấp nhất thế giới. Theo cơ quan dân số của Liên hợp quốc, tỷ lệ trên toàn quốc sẽ còn tiếp tục giảm, xuống mức 1,5 trong giai đoạn 2015 – 2020. 

Già hóa dân số là điểm yếu của kinh tế Trung Quốc (Ảnh: Nguồn Internet)
Già hóa dân số là điểm yếu của kinh tế Trung Quốc (Ảnh: Nguồn Internet)

Dân số Trung Quốc đang già hóa với tốc độ chưa từng thấy. Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình Thượng Hải dự đoán tuổi thọ trung bình ở đây sẽ là hơn 60 tuổi vào năm 2020.
Xu hướng này sẽ gây ra những hệ lụy tài chính và xã hội sâu sắc. Hệ lụy rõ ràng nhất là ởTrung Quốc sẽ xuất hiện một lượng lớn những người đã nghỉ hưu nhưng chưa thể có đủ các phương tiện phát triển để chăm sóc họ. Khác với các nước phát triển còn lại, Trung Quốc sẽ già đi trước khi kịp trở nên giàu có. 

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)