Đọc nhanh tối 6/4: Dự án để hoang, “đích ngắm” tiếp theo của thanh tra

06/04/2012 19:53
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Dự án để hoang, “đích ngắm” tiếp theo của thanh tra. Tập đoàn Sông Đà sai phạm tài chính 10.676 tỷ đồng... là tin đáng chú ý tối 6/4.


Dự án để hoang, “đích ngắm” tiếp theo của thanh tra
Theo Người đưa tin, trước tình trạng đất đai và các dự án bị bỏ rơi hoặc vi phạm quy định đất đai tại Hà Nội, Sở TN&MT Hà Nội cho biết, Sở sẽ tiến hành thanh tra đối với 20 - 30 dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai hoặc để hoang kéo dài, trong giai đoạn đầu tháng 4.
Thời gian qua, đã có hàng loạt các dự án đất đai bị bỏ hoang, tình trạng “đất vàng” bị “xẻ thịt” một cách vô tội vạ.
Sẽ thanh tra các dự án bỏ hoang tại Hà Nội (Ảnh minh họa)
Sẽ thanh tra các dự án bỏ hoang tại Hà Nội (Ảnh minh họa)
Sở TN&MT Hà Nội cho biết, trong năm 2011 sở này đã phát hiện 118 dự án vi phạm Luật Đất đai. Đến nay, sở mới thu hồi được gần 54.700m2 đất vi phạm với 9 dự án quy mô trung bình và nhỏ.
Trong đợt thanh tra này sở sẽ xử lý nghiêm và thu hồi các dự án vi phạm. Theo kế hoạch, đợt thanh tra sẽ kéo dài đến hết tháng 5.

Tập đoàn Sông Đà sai phạm tài chính 10.676 tỷ đồng 
Theo nguồn tin từ Lao động, Có quá nhiều sai phạm trong việc quản lý vốn và tài sản tại Tập đoàn Sông Đà, từ việc không xác định lại giá trị vốn nhà nước, vốn chủ sở hữu của 6 TCty khi bàn giao cho HĐQT tập đoàn đến những sai phạm trong đầu tư, thực hiện dự án.
Tổng sai phạm về tài chính được phát hiện qua thanh tra lên đến 10.676 tỉ đồng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Kết luận thanh tra chỉ rõ: Tập đoàn và một số đơn vị thành viên đã đầu tư ra ngoài DN vượt vốn điều lệ 2.335 tỉ đồng; góp vốn vào Quỹ đầu tư VN; Quỹ thành viên Vietcombank 3 số tiền l94,5 tỉ đồng, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn; sử dụng 340,9 tỉ đồng của Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN để bổ sung nguồn vốn kinh doanh... Vi phạm các quy định về quản lý tài chính. 
TCty LILAMA đã đầu tư ra ngoài DN vượt vốn điều lệ 3.732 tỉ đồng. Trong đó đáng chú ý có việc cho Cty Vifa và Cty cổ phần LILAMA Hà Nội vay 390,3 tỉ đồng và đầu tư vào hai Cty này 128,7 tỉ đồng có nguy cơ mất vốn... 


Ế ẩm văn phòng cho thuê chuyển đổi công năng

Theo Đô thị, mặc dù giá giảm nhưng thị trường văn phòng cho thuê vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi nguồn cung tăng và doanh nghiệp thu hẹp hoạt động.
Trước sức ép lớn về nguồn thu, nhiều chủ tòa nhà phải đưa ra các chương trình giá thuê và lựa chọn tầng linh hoạt, chính sách ưu đãi, các điều khoản hợp đồng và thanh toán thuận lợi nhằm mục đích thu hút nhiều khách thuê.
Áp lực cho thuê đối với văn phòng ngày càng lớn
Áp lực cho thuê đối với văn phòng ngày càng lớn
Diện tích văn phòng trống còn nhiều cộng với tình hình kinh tế khó khăn sẽ tiếp tục là nỗi lo cho các chủ tòa nhà văn phòng. Sức ép thị trường ảnh hưởng tới hầu hết các tòa nhà, công suất trung bình là 91,2%, giảm 4,4% theo quý do diện tích trống còn nhiều từ nguồn cung mới.
Trong quý 1/2012, giá thuê trung bình khoảng 36,7 USD/m2/tháng, giảm 7,0% so với quý 1/2011. Đây là mức giá thuê thấp nhất của văn phòng hạng A kể từ năm 2006 và bằng một nửa so với giá thuê trung bình của năm 2007.

Chứng khoán chiều 6/4: Hạ giá hơi mạnh

Theo VnEconomy, thị trường chứng khoán suy giảm trở lại khá nhanh trong buổi chiều do dòng tiền vào các mức giá cao không được duy trì đủ tốt. Index trên hai sàn bắt đầu lao dốc nhanh từ sau 1h15 bất chấp lực cầu ở những mã quan trọng như VND, PVX vẫn còn.
VND vốn là cổ phiếu tín hiệu quan trọng của thị trưởng, khi đã suy yếu thì rất ít những cổ đầu cơ cùng nhịp có thể trụ được.
HNX-Index lao dốc rất mạnh vào buổi chiều khi các cổ phiếu tru cột suy yếu nhanh chóng.
HNX-Index lao dốc rất mạnh vào buổi chiều khi các cổ phiếu tru cột suy yếu nhanh chóng.
Trên HSX, hai mã trụ buổi sáng là HAG và OGC vẫn được mua tốt nhưng PVF, SSI và nhóm ngân hàng đều yếu đi trông thấy.  
Phiên giao dịch buổi chiều đón nhận thêm 274 tỷ đồng trên HSX và 243 tỷ đồng trên HNX. 
Các giao dịch khớp lệnh nhỏ và không chi phối thanh khoản của mã nào. Giao dịch thỏa thuận đáng chú ý nhất là STB với mức bán ròng gần 277,1 tỷ đồng.

Nam Phi ban lệnh cấm người Việt săn tê giác?

Cũng theo VnEconomy đưa tin, Nam Phi vừa ban lệnh cấm người có quốc tịch Việt Nam săn bắn tê giác ở nước này.
Lý do phía sau lệnh cấm này là các nhà chức trách Nam Phi cho biết không thể đảm bảo các tay săn tê giác đến từ Việt Nam sẽ không có hành động bất hợp pháp là bán lại sừng loài vật với mức giá đắt hơn vàng.
Trả lời phỏng vấn Bloomberg hôm 4/4, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề môi trường và nguồn nước của Nam Phi, bà Edna Molewa, cho biết, cơ quan này đã bác 23 đơn xin săn tê giác của các công dân Việt Nam trong năm nay.
Theo các hãng thông tấn quốc tế, nhu cầu sừng tê giác đang tăng mạnh ở Việt Nam được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng tê giác bị hạ sát bất hợp pháp ở Nam Phi gia tăng đột biến. 
Hương Trà (tổng hợp)