Động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm lớn nhất châu Á tại Hà Nội

08/10/2016 12:46
Mai Anh
(GDVN) - Tại lễ động thổ dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh dự án sẽ là động lực phát triển cho các tỉnh bắc sông Hồng.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 62 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954–10/10/2016), sáng nay (8/10), UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia với quy mô lớn nhất Châu Á.

Lễ động thổ mở đầu với những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Ảnh: H.Lực.
Lễ động thổ mở đầu với những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Ảnh: H.Lực.

Tham dự lễ động thổ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ông Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo TP.Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup cũng như khách hàng và đối tác của nhà đầu tư.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ TP. Hà Nội cùng đại diện các bộ ngành tham dự lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Công ty CP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) – thành viên Tập đoàn VIngroup làm chủ đầu tư.
Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ TP. Hà Nội cùng đại diện các bộ ngành tham dự lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Công ty CP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) – thành viên Tập đoàn VIngroup làm chủ đầu tư. 

Được biết, Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Công ty CP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) – thành viên Tập đoàn VIngroup làm chủ đầu tư, triển khai theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án có diện tích quy hoạch 90 ha với hơn 550.000m2 xây dựng, trên địa bàn 3 xã Cổ Loa, Mai Lâm và Đông Hội thuộc huyện Đông Anh – Hà Nội, cách trung tâm TP.Hà Nội 15km.

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đại diện nhà đầu tư cam kết sẽ triển khai dự án hoàn thánh đúng tiến độ, thi công an toàn chất lượng.
Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đại diện nhà đầu tư cam kết sẽ triển khai dự án hoàn thánh đúng tiến độ, thi công an toàn chất lượng.

Theo thiết kế, dự án xây dựng công trình trong nhà, bao gồm các phân khu chức năng chính: Khu triển lãm trong nhà và ngoài trời; Trung tâm xúc tiến thương mại; Trung tâm hội nghị và các khu phụ trợ khác như khách sạn 5 sao 52 tầng, trung tâm thương mại…

Công trình chính mô phỏng hình ảnh đóa sen mãn khai rực rỡ mang đặc trưng văn hóa Việt, thể hiện ngôn ngữ kiến trúc hiện đại của Công ty GMP (Đức). Thiết kế dự án đã giành giải nhất tại cuộc thi phương án quy hoạch kiến trúc Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Vingroup tổ chức tháng 7/2015.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch TP Hà Nội phát biểu tại lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch TP Hà Nội phát biểu tại lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia còn được quy hoạch và bố trí công năng khoa học, hiện đại bậc nhất. Toàn bộ vật liệu và thiết kế được lựa chọn trên cơ sở tiêu hao năng lượng tối thiểu, sử dụng điện quang, địa chất, vật liệu chống nóng…

Dự kiến Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sẽ hoàn thành vào tháng 4/2018. Khi hoàn thành, dự án với không gian cây xanh, mặt nước, công viên và đô thị sẽ tạo thành quần thể trọn vẹn, tạo sức mạnh cộng hưởng thu hút các hoạt động kết nối, giao lưu.

Toản cảnh buổi lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm lớn nhất châu Á.
Toản cảnh buổi lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm lớn nhất châu Á. 

Tại lễ động thổ, ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đại diện nhà đầu tư, cam kết sẽ triển khai dự án hoàn thánh đúng tiến độ, thi công an toàn chất lượng, xứng tầm đẳng cấp của công trình quốc gia mang tầm quốc tế. 

“Nhân dịp này thay mặt cho lãnh đạo Tập đoàn Vingroup xin trân trọng cảm ơn Chính phủ, lãnh đạo TP. Hà Nội đã luôn ủng hộ Vingroup triển khai nhanh các thủ tục đầu tư. Chúng tôi cũng tri ân nhân dân TP Hà Nội và cơ quan thông tấn báo chí đã luôn ủng hộ Vingroup trong thời gian qua”, ông Quang nói.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, đại diện bộ ngành và TP. Hà Nội bấm nút khởi công dự án.
Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, đại diện bộ ngành và TP. Hà Nội bấm nút khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu nhấn mạnh: Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia là một tron 10 công trình trọng điểm ưu tiên hàng đầu đầu tư theo quy hoạch Vùng Thủ đô, có vai trò phát triển cho các tỉnh bắc sông Hồng. 

“Công trình khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu triễn lãm cho các sự kiện trong và ngoài nước nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội phát triển”, Chủ tịch TP. Hà Nội đánh giá.

Công nhân và người lao động sẵn sàng chờ lệnh thi công.
Công nhân và người lao động sẵn sàng chờ lệnh thi công.

Để Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia triển khai đúng kế hoạch và tiến độ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ, ban ngành trung ương quan tâm và phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội tập trung giải quyết các thủ tục hành chính để chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch TP. Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành của TP.Hà Nội tích cực triển khai các chức năng nhiệm vụ được giao về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai để tạo mọi điều kiện dự được triển khai có hiệu quả. Đồng thời người đứng đầu TP. Hà Nội cũng yêu cầu UBND huyện Đông Anh phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành thành phố đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tập chung giải quyết khó khăn vướng mắc.

Mai Anh