Giá dầu tiếp tục tăng

03/02/2015 10:16
Lâm Giang
(GDVN) - Sự tăng giá này được dự báo là không ổn định do những lo ngại dai dẳng về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc.

Giá dầu đã tăng tiếp 11% sau đợt tăng giá mạnh hai ngày trước, nhưng sự tăng giá này được dự báo là không ổn định do những lo ngại dai dẳng về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc.

Ảnh Reuters.
Ảnh Reuters.

Theo Reuters, dầu Brent đã tăng lên mức 55 USD/thùng trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Ba, trước khi nhích trở lại mức 54,97 USD/thùng. Dầu WTI tại thị trường Mỹ cũng tăng lên mức 50,46 USD/thùng trước khi giảm trở lại mức 49,94 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong vài ngày qua sau khi số liệu cho thấy lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã giảm mạnh nhất trong gần 30 năm.

Tuy nhiên, nhu cầu ở châu Á vẫn yếu. Theo kết quả khảo sát gần đây của Morgan Stanley, không ai nhìn thấy nhu cầu ở Trung Quốc sẽ cải thiện hơn một chút hoặc đáng kể.

Triển vọng yếu của Trung Quốc đã dẫn tới sự sụt giảm nhu cầu, mặc dù giá giảm, có thể tạo ra áp lực giảm phát.

"Rủi ro giảm phát đang rình rập nhiều nơi trên thế giới và Trung Quốc", hãng Morgan Stanley cảnh báo./.

Lâm Giang