Hà Nội: Người dân bình tĩnh trước tin đồn xăng tăng giá

07/03/2012 07:19
Bài, ảnh: Ngọc Ninh
(GDVN) - Khi ở nhiều nơi, một vài cửa hàng xăng đã tạm dừng bán hàng thì ở Hà Nội, người dân dường như bình tĩnh hơn, đã quá quen với việc găm hàng chờ tăng giá.

Trong 2-3 ngày gần đây, xuất hiện tình trạng một vài cửa hàng xăng ở TP HCM, tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã tạm dừng bán hàng với nhiều lý do khác nhau như: hết xăng, tạm nghỉ sửa chữa, tạm nghỉ do nhân viên đang bận đi họp...

Nguyên nhân do có những đồn đoán về giá xăng dầu tăng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, như vậy đã bắt đầu có hiện tượng “găm hàng” chờ giá tăng. Nhưng Bộ Công thương đánh giá đây chỉ là những dấu hiệu ban đầu.


Chưa xuất hiện cây xăng đóng cửa “găm giá”

Theo phản ánh của người dân, tại một số điểm bán xăng nhỏ lẻ ở khu vực ngoại thành Hà Nội (Hà Tây cũ) có xuất hiện tình trạng đóng cửa. Còn tại khu vực nội thành và lân cận như ở các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, qua khảo sát của phóng viên Giáo dục Việt Nam, chưa có hiện tượng các cây xăng đóng cửa “găm hàng”.

Tại cây xăng trên Quốc lộ 32, người bán hàng cho biết: “Hiện tại vẫn chưa có thông báo chính xác về thời điểm tăng giá xăng. Bên cạnh đó nguồn cung vẫn đang ổn định, nên không hề có chuyện đóng cửa “găm hàng” chờ giá tăng”.

Người dân bình tĩnh trước tin đồn xăng tăng giá.
Người dân bình tĩnh trước tin đồn xăng tăng giá.

Theo quan sát thì lượng người mua vẫn ở mức bình thường, không có biểu hiện tăng đột biến. Dù một vài nơi đã có tin đồn giá xăng tăng, nhưng người dân không còn vẻ sốt sắng hay đi mua tích trữ như những lần trước đây.

Hầu hết những khách hàng mua xăng khi được hỏi đều nói chưa biết thông tin về xăng sẽ tăng giá. Cô Hải, Từ Liêm Hà Nội cho biết: “Tôi chưa nghe thấy thông tin gì về việc tăng giá xăng cả. Tại những nơi tôi hay đổ xăng cũng chưa gặp bất cứ cửa hàng nào đóng cửa không bán”.

Tuy nhiên, khi biết tin một số cửa hàng miền Trung và Nam Bộ đóng cửa, khá nhiều người tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình giá xăng dầu hiện nay.

Bác Huân, 64 tuổi, cán bộ hưu trí phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận định: “Nếu đúng có tình trạng đóng cửa găm giá như vậy thì chắc chắn giá xăng sẽ tăng vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Họ là người kinh doanh trong ngành nên ít nhiều biết những biến động của thị trường sắp tới”.

Còn anh Hùng, chủ một xưởng cơ khí nhỏ ở Xuân Đỉnh cho biết: “Máy móc xưởng chúng tôi chạy chủ yếu bằng dầu. Nếu xăng dầu tăng giá thì lại phải gánh thêm chi phí, lời lãi cũng không còn bao nhiêu. Nếu tăng giá bù lại cho giá xăng dầu thì lại lo mất khách”.

Giá xăng tăng đi kèm với việc giá các mặt hàng khác cũng tăng theo. Trong khi đó, đầu tháng 3 này, giá một số mặt hàng hóa mỹ phẩm, gas, sữa đã tăng 5 - 10%. Nếu giá xăng tăng thêm sẽ khiến nhiều bà nội trợ lo ngại trong cân đối các khoản chi tiêu của mình.

Giá xăng dầu sẽ tăng trong một vài tháng tới

Các chủ cửa hàng xăng dầu lí giải việc tạm ngưng bán hàng là do tình hình nguồn cung thiếu hụt và giá xăng hiện nay quá thấp, các doanh nghiệp đang chịu lỗ nặng.

Về vấn đề này, tại cuộc họp báo chiều 5/3 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước xác nhận có tin đồn tăng giá xăng, và có cửa hàng xin phép tạm dừng bán. Bộ sẽ có lộ trình và các công cụ khác nhau để điều chỉnh giá xăng dầu, tránh cho doanh nghiệp chịu lỗ quá nặng. Còn cụ thể tăng tháng 3, tháng 4 hay tháng nào trong thời gian tới thì phải phụ thuộc vào tình hình chung.

Chưa xác định chính xác thời điểm tăng giá xăng
Chưa xác định chính xác thời điểm tăng giá xăng

Về tình hình nguồn cung xăng dầu, ông Quyền khẳng định, các doanh nghiệp đầu mối vẫn đảm bảo dự trữ lưu thông phân phối 30 ngày như quy định, cho dù lượng nhập khẩu 2 tháng đầu năm đã giảm 31,7%. Hiện tượng đóng cửa nhiều đại lý xăng dầu trên diện rộng như thời điểm tháng 4, tháng 5 năm ngoái sẽ không xảy ra.

Hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang chịu lỗ khoảng 2.000 đồng một lít. Giá bán trong nước so với các nước trong khu vực đang thấp hơn 6.000 - 8.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị tăng giá xăng dầu lên 2.500 đồng một lít, trong trường hợp không được trích quỹ bình ổn. Nếu được trích quỹ bình ổn, thì mức tăng chỉ khoảng 1.000 đồng.

Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
 Lình xình ở nhà N05 Vinaconex  Gía vàng - ngoại tệ theo ngày
Bài, ảnh: Ngọc Ninh