Hà Nội bất ngờ thay đổi biện pháp xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

22/01/2016 14:42
Mai Anh
(GDVN) - Chỉ trong vòng hơn 10 ngày UBND TP. Hà Nội ra đưa ra hai quyết định trái ngược nhau về việc xử lý sai phạm tại dự án số 8B Lê Trực.

UBND TP.Hà Nội vừa bất ngờ đồng ý cho Công ty cổ phần may Lê Trực - Chủ đầu tư dự án tòa nhà 8B Lê Trực tự phá dỡ phần công trình sai phạm.

Điều này đồng nghĩa với việc không thực hiện cưỡng chế phá dỡ như quyết định trước đó.

Cụ thể, trong thông báo do phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký, TP.Hà Nội nhất trí với đề nghị của Công ty cổ phần may Lê Trực, chủ đầu tư công trình: “Tiếp tục thi công phá dỡ để bảo vệ kết cấu, tuổi thọ công trình; điều chỉnh biện pháp thi công, tiến độ phá dỡ phần xây dựng sai phép tại 8B Lê Trực”.

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở số 8B Lê Trực (ảnh: H. Lực)
Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở số 8B Lê Trực (ảnh: H. Lực)

Thông báo cũng nêu rõ ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hùng: “Yêu cầu Công ty cổ phần may Lê Trực khẩn trương tập trung phá dỡ phần công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện và tiến độ phá dỡ công trình”.

Trước đó ngày 5/1/2016, UBND TP.Hà Nội có văn bản nêu ý kiến ông Nguyễn Quốc Hùng đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, chỉ đạo quận Ba Đình xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế giai đoạn 1 (tum thang và tầng 19) theo phương án phá dỡ chủ đầu tư đã trình các cơ quan chức năng.

Hà Nội bất ngờ thay đổi biện pháp xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực ảnh 2

Cưỡng chế nếu phá dỡ phần vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực "quá chậm"

(GDVN) - Phó Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội Lưu Quang Huy khẳng định sẽ tiến hành cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm, nếu chủ đầu tư thực hiện chậm, kéo dài...

Trong đề xuất lên thành phố, Sở Xây dựng cho rằng, sau 1 tháng chủ đầu tư tiến hành phá dỡ phần sai phạm (từ 21/11/2015), trung bình mỗi ngày chỉ phá dỡ được 10 – 15m2, tổng diện tích phá dỡ được sau một tháng là 120 m2. Tiến độ trên không đảm bảo yêu cầu thành phố đưa ra.

Bên cạnh đó, UBND quận Ba Đình chưa ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; chưa làm việc với chủ đầu tư để đôn đốc, làm rõ tiến độ phá dỡ.

Trước ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, ngày 9/1 Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Phong Cầm đã ký quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực.

Quyết định cưỡng chế được thực thi sau thời điểm tống đạt quyết định đối với chủ đầu tư.

Theo quyết định của quận Ba Đình, chủ đầu tư công trình nhà 8B Lê Trực có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế; Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí lập, thẩm định phương án, chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ đối với diện tích xây dựng vi phạm.

Như vậy chỉ trong vòng hơn 10 ngày, UBND TP. Hà Nội đã có hai ý kiến chỉ đạo ngược nhau trong việc xử phá dỡ phần diện tích vi phạm tại dự án 8B Lê Trực. Điều này khiến người dân, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau.

Cụ thể, nguyên nhân UBND TP. Hà Nội chỉ đạo UBND quận Đống Đa phải tổ chức cưỡng chế thay vì để cho Công ty May Lê Trực tự tổ chức phá dỡ do quá trình phá dỡ diễn ra quá chậm. Nói cách khác UBND TP.Hà Nội muốn đẩy nhanh việc phá dỡ vi phạm tại dự án 8B Lê Trực.

Tuy nhiên với thông báo đồng ý để Công ty May Lê Trực tự phá dỡ phần vi phạm, vấn đề đặt ra ở đây là nếu chủ đầu tư tiếp tục không đản bảo tiến độ, UBND TP.Hà Nội sẽ xử lý thế nào?

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng UBND TP.Hà Nội cần có quy định rõ ràng trong khoảng thời gian 1 tháng chủ đầu tư dự án tòa nhà 8B Lê Trực phải phá dỡ khối lượng là bao nhiêu, nếu không hoàn thành nên cưỡng chế tránh kéo dài gây bức xúc dư luận.

Mai Anh