Keangnam sẽ giao TP. Hà Nội tự quản lý nếu thu phí 4.000 đồng/m2

14/03/2012 12:59
Xuân Hải/Infonet.vn
Tối 13/3, Chủ đầu tư Công ty Keangnam Vina đã tổ chức lại cuộc họp thảo luận về việc bầu ban quản trị tòa nhà và mức thu phí dịch vụ

Thành phần dự họp là ban đại diện cư dân lâm thời, các thành viên tự ứng cử, công ty Chestnus Vina - quản lý tòa nhà và ông Ha Jong Suk, chủ tịch công ty Keangnam Vina.

Keangnam và cư dân vẫn chưa thống nhất được mức phí dịch vụ.(Ảnh. Xuân Hải)
Keangnam và cư dân vẫn chưa thống nhất được mức phí dịch vụ.(Ảnh. Xuân Hải)

Ông Nguyễn Danh Hải, ứng cử viên, Ban quản trị tòa nhà Keangnam cho biết: Tại cuộc họp nhiều ý kiến đưa ra đề nghị thành lập ban giám sát việc bầu cử ban quản trị và giám sát hoạt động của ban này trong quá trình hoạt động. Ban giám sát có quyền chỉ định hoặc bãi miễn thành viên ban quản trị nếu hoạt động kém, có nhiệm vụ liên hệ với cư dân và giúp ban quản trị thực hiên nhiệm vụ cư dân ủy thác.

Ban giám sát sẽ cùng với Keangnam Vina tổ chức và giám sát bầu ban quản trị theo trình tự của một nhà chung cư. Dự kiến, tại hội nghị bầu ban quản trị, sẽ dành 3 phút cho mỗi cư dân là ứng cử viên phát biểu trước hội nghị về kế hoạch của mình nếu được bầu.

Ông Ha Jong Suk (bên phải), Chủ tịch công ty Keangnam Vina. Ảnh. Xuân Hải
Ông Ha Jong Suk (bên phải), Chủ tịch công ty Keangnam Vina. Ảnh. Xuân Hải

Cũng theo ông Hải, tại cuộc họp này ông Ha Jong Suk, Chủ tịch Công ty Keangnam Vina cho biết với mức phí 4.000 đồng/m2 sẽ không đủ chi phí trả lương cho công ty Chestnut Vina vận hành quản lý tòa nhà. Từ 1/4 nếu Keangnam Vina không trả lương cho ban quản lý tòa nhà - công ty Chestnut Vina thì công ty này sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với quản lý với Keangnam Vina.

“Trong ngày 13/3, UBND huyện Từ Liêm đã có công văn yêu cầu Công ty Keangnam Vina tiếp tục thu mức phí 4.000 đồng/m2 đối với các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà Keangnam. Tuy nhiên, tại cuộc họp ông Ha Jong Suk cho biết Keangnam Vina sẽ trả lại việc quản lý, vận hành tòa nhà Keangnam cho thành phố Hà Nội nếu thành phố yêu cầu công ty này thu mức phí dịch vụ 4.000 đồng/m2”, ông Hải cho hay.

Trước đó, ngày 10/3 hội nghị nhà chung cư do Keangnam tổ chức đã không thành do nhiều cư dân sinh sống tại tòa nhà đã đồng loạt ký vào biên bản dừng tổ chức hội nghị với lý do thiếu minh bạch trong bầu cử.

Có thể bạn quan tâm
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Xuân Hải/Infonet.vn