Khánh thành khu sinh thái Thanh Thủy: Quy trình ngược của tỉnh Phú Thọ

28/07/2014 14:01
Hoàng Lực
(GDVN) - Xây dựng và sắp đi vào hoạt động Khu du lịch sinh thái Thanh Thủy, UBND tỉnh Phú Thọ mới có văn bản xin phép Thủ tướng Chính phủ...

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 28/4/2014 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2969/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ gửi Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo dừng ngay việc triển khai dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái tại thị trấn Thanh Thủy đồng thời tiến hành rà soát điều chỉnh dự án theo đúng quy định về đê điều, phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ… Phó Thủ tướng cũng giao Bộ NN&PTNT chủ trì thẩm định việc này, trình Thủ tướng Chính phủ.

Dự án sắp hoàn thành giai đoạn 1 và chuẩn bị đi vào khai thác UBND tỉnh Phú Thọ mới có văn bản xin phép Thủ tướng Chính phủ được xây dựng dự án.
Dự án sắp hoàn thành giai đoạn 1 và chuẩn bị đi vào khai thác UBND tỉnh Phú Thọ mới có văn bản xin phép Thủ tướng Chính phủ được xây dựng dự án.

Khu du lịch sinh thái tại thị trấn Thanh Thủy được nói đến trên chính là Khu Du lịch sinh thái Đảo Ngọc Xanh trên bãi nổi La Phù, thuộc huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Ao Vua có trụ sở tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì làm chủ đầu tư.

Công văn số 2969/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ nhằm phúc đáp lại văn bản đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ. Trước đó ngày 11/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Chu Ngọc Anh ký Văn bản số 827/UBND-TH4 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị cho phép xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái thị trấn Thanh Thủy (La Phù) huyện Thanh Thủy.

Văn bản UBND tỉnh Phú Thọ nêu lên lợi thế về du lịch của huyện Thanh Thủy như nguồn nước nóng tự nhiên trữ lượng lớn rất giá trị cho chữa bệnh, điều dưỡng và phục hồi sức khỏe. Về bãi bồi La Phù, văn bản của UBND tỉnh Phú Thọ nêu: Thị trấn Thanh Thủy (xã La Phù trước đây) có bãi đất cổ nhô ra ngoài sông Đà do kiến tạo bồi đắp nhiều năm diện tích trên 50ha. Đây là quỹ đất 2 chủ yếu được dùng để trồng táo, cây nguyên liệu giấy và không nằm trong hành lang thoát lũ của sông Đà.

Thời điểm UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng xây dựng dự án cũng là lúcdự án “Khu du lịch sinh thái bãi nổi La Phù”- du lịch Đảo Ngọc Xanh hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 và đi vào hoạt động.
Thời điểm UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng xây dựng dự án cũng là lúcdự án “Khu du lịch sinh thái bãi nổi La Phù”- du lịch Đảo Ngọc Xanh hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 và đi vào hoạt động.

Với dự án Khu du lịch sinh thái Thanh Thủy, UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng đây là dự án du lịch sinh thái, vui chơi, nghỉ dưỡng phục vụ nhân dân tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đồng thời dự án đã được các cấp có thẩm quyền tại tỉnh Phú Thọ và TP.Hà Nội thẩm định chấp thuận và triển khai xây dựng.

Tại văn bản gửi Thủ tướng, UBND tỉnh Phú Thọ cũng thừa nhận: “Căn cứ quy định tại Luật Đê điều những công trình xây dựng ngoài đê phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép, UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu nhà đầu tư tạm dừng xây dựng dự án để xin phép Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương”.

Tuy nhiên thời điểm UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chủ đầu tư Công ty Cổ phần Ao Vua dừng thực hiện dự án để xin phép Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành chỉ cách thời điểm tổ chức khai trương giai đoạn 1 dự án khu sinh thái này trong vòng hơn 1 tháng. Bởi đến ngày 21/4/2014, Công ty cổ phần Ao Vua phối hợp với ban ngành chức năng của tỉnh Phú Thọ tổ chức khai trương giai đoạn 1 dự án “Khu du lịch sinh thái bãi nổi La Phù”- du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy).

Đến ngày 28/4/2014 Văn phòng Chính phủ có Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu dừng ngay dự án… 

Từ diễn biến vụ việc trên, dư luận đang đặt ra câu hỏi phải chăng UBND tỉnh Phú Thọ không biết về những quy định tại Luật Đê điều (có hiệu lực từ 1/7/2007) nên mới cố tình thực hiện một quy trình ngược trong việc xin phép Chính phủ xây dựng dự án Khu du lịch dinh thái bãi nổi La Phù (Thanh Thủy - Phú Thọ)?.

* Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục thông tin vụ việc...

Hoàng Lực