Khối tài sản kếch xù của 10 người giàu nhất hành tinh năm 2011

06/03/2012 07:05
Nguồn Bloomberg/DVT
Mỹ vẫn là nước có nhiều tỷ phú giàu có nhất thế giới, nhưng đứng đầu danh sách thống kê của Bloomberg vẫn là tỷ phú Mexico Carlos Slim...
Hãng tin Bloomberg vừa công bố danh sách 20 người giàu nhất thế giới. Nhóm 10 người giàu nhất thế giới trong danh sách này chủ yếu là các tỷ phú Mỹ. Ngay sau nhóm 10 này là tỷ phú Mukesh Ambani của Ấn Độ với tài sản 26,8 tỷ USD và tiếp tục là người giàu nhất châu Á, tiếp đó là đến tỷ phú Hong Kong Li Ka-Shing với tài sản 25,8 tỷ USD. (trong ảnh: 1. Carlos Slim -Tổng tài sản: 68,5 tỷ USD. (Quốc tịch: Mexico). Tỷ phú Carlos Slim hiện nắm cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn như tập đoàn truyền thông America Movil, tập đoàn Grupo Financiero Inbursa chuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tập đoàn khai mỏ Minera Frisco, các tập đoàn khác như Philip Morris, Saks Fifth Avenue vàn báo New York Times. Thông qua công ty gia đình, Grupo Carso, tỷ phú Slim nắm quyền kiểm soát lớn đối với ngành xây dựng ở Mexico). )
Hãng tin Bloomberg vừa công bố danh sách 20 người giàu nhất thế giới. Nhóm 10 người giàu nhất thế giới trong danh sách này chủ yếu là các tỷ phú Mỹ. Ngay sau nhóm 10 này là tỷ phú Mukesh Ambani của Ấn Độ với tài sản 26,8 tỷ USD và tiếp tục là người giàu nhất châu Á, tiếp đó là đến tỷ phú Hong Kong Li Ka-Shing với tài sản 25,8 tỷ USD. (trong ảnh: 1. Carlos Slim -Tổng tài sản: 68,5 tỷ USD. (Quốc tịch: Mexico). Tỷ phú Carlos Slim hiện nắm cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn như tập đoàn truyền thông America Movil, tập đoàn Grupo Financiero Inbursa chuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tập đoàn khai mỏ Minera Frisco, các tập đoàn khác như Philip Morris, Saks Fifth Avenue vàn báo New York Times. Thông qua công ty gia đình, Grupo Carso, tỷ phú Slim nắm quyền kiểm soát lớn đối với ngành xây dựng ở Mexico). )
Báo cáo về tài sản toàn cầu của Credit Suisse chỉ ra, số tỷ phú châu Á đang có xu hướng tăng, và tăng từ 245 tỷ phú năm 2010 lên 351 năm 201, trong khi châu Âu chỉ có 251 tỷ phú, Nam Mỹ 332 tỷ phú. (Trong ảnh: Bill Gates: Tổng tài sản: 62,4 tỷ USD. (Quốc tịch: Mỹ) Nhà sáng lập Microsoft sau khi rời tập đoàn vẫn nắm 6% cổ phần trong công ty phần mềm lớn nhất thế giới này. Phần tài sản còn lại của Bill Gates nằm ở công ty đầu tư Cascade. Đến nay, tỷ phú này đã dành hơn 20 tỷ cho hoạt động từ thiện). )
Báo cáo về tài sản toàn cầu của Credit Suisse chỉ ra, số tỷ phú châu Á đang có xu hướng tăng, và tăng từ 245 tỷ phú năm 2010 lên 351 năm 201, trong khi châu Âu chỉ có 251 tỷ phú, Nam Mỹ 332 tỷ phú. (Trong ảnh: Bill Gates: Tổng tài sản: 62,4 tỷ USD. (Quốc tịch: Mỹ) Nhà sáng lập Microsoft sau khi rời tập đoàn vẫn nắm 6% cổ phần trong công ty phần mềm lớn nhất thế giới này. Phần tài sản còn lại của Bill Gates nằm ở công ty đầu tư Cascade. Đến nay, tỷ phú này đã dành hơn 20 tỷ cho hoạt động từ thiện). )
3. Warren Buffett Tổng tài sản: 43,8 tỷ USD (Quốc tịch: Mỹ)- Hầu hết tài sản của ông Buffett nằm trong tập đoàn Berkshire Hathaway. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có bảo hiểm, sản xuất, năng lượng, dịch vụ. Hiện Berkshire Hathaway cũng có cổ phần trong các công ty lớn khác như Coca-Cola, American Express, Procter & Gamble và Wells Fargo.
3. Warren Buffett Tổng tài sản: 43,8 tỷ USD (Quốc tịch: Mỹ)- Hầu hết tài sản của ông Buffett nằm trong tập đoàn Berkshire Hathaway. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có bảo hiểm, sản xuất, năng lượng, dịch vụ. Hiện Berkshire Hathaway cũng có cổ phần trong các công ty lớn khác như Coca-Cola, American Express, Procter & Gamble và Wells Fargo.
4. Ingvar Kamprad. Tổng tài sản: 42,5 tỷ USD (Quốc tịch: Thụy Điển). Ông Kamprad là người giàu nhất Thụy Điển và hiện sở hữu nhiều quỹ tín thác. Tập đoàn đầu tư Ikano của ông đạt doanh thu 33 tỷ USD và lợi nhuận ròng gần 4 tỷ USD năm 2011.
4. Ingvar Kamprad. Tổng tài sản: 42,5 tỷ USD (Quốc tịch: Thụy Điển). Ông Kamprad là người giàu nhất Thụy Điển và hiện sở hữu nhiều quỹ tín thác. Tập đoàn đầu tư Ikano của ông đạt doanh thu 33 tỷ USD và lợi nhuận ròng gần 4 tỷ USD năm 2011.
5. Bernard Arnault. Tổng tài sản: 42,3 tỷ USD. (Quốc tịch: Pháp). Từ vị trí người giàu thứ 4 thế giới năm 2011, tỷ phú người Pháp này hiện chỉ xếp thứ 5. Tài sản của ông chủ yếu là từ vốn cổ phần trong tập đoàn LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, hãng sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. Người đàn ông nhất châu Âu này cũng đang nắm cổ phần kiểm soát tại Christian Dior. Ngoài ra, ông cũng có cổ phần tại Carrefour, hãng bán lẻ thực phẩm lớn nhất châu Âu.
5. Bernard Arnault. Tổng tài sản: 42,3 tỷ USD. (Quốc tịch: Pháp). Từ vị trí người giàu thứ 4 thế giới năm 2011, tỷ phú người Pháp này hiện chỉ xếp thứ 5. Tài sản của ông chủ yếu là từ vốn cổ phần trong tập đoàn LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, hãng sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. Người đàn ông nhất châu Âu này cũng đang nắm cổ phần kiểm soát tại Christian Dior. Ngoài ra, ông cũng có cổ phần tại Carrefour, hãng bán lẻ thực phẩm lớn nhất châu Âu.
6. Amancio Ortega Gaona. Tổng tài sản: 38,8 tỷ USD. Quốc tịch: Tây Ban Nha. Tỷ phú giàu nhất Tây Ban Nha này hiện nắm 59% cổ phần tại Inditex, hãng bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới và là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang Zara. Ông cũng sở hữu một số tài sản bất động sản ở các thành phố lớn của Mỹ, Tây Ban Nha và nhiều thành phố khác ở châu Âu.
6. Amancio Ortega Gaona. Tổng tài sản: 38,8 tỷ USD. Quốc tịch: Tây Ban Nha. Tỷ phú giàu nhất Tây Ban Nha này hiện nắm 59% cổ phần tại Inditex, hãng bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới và là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang Zara. Ông cũng sở hữu một số tài sản bất động sản ở các thành phố lớn của Mỹ, Tây Ban Nha và nhiều thành phố khác ở châu Âu.
7. Lawrence Joseph Ellison. Tổng tài sản: 38 tỷ USD. Quốc tịch: Mỹ. Tài sản của ông Ellison chủ yếu từ 22,5% cổ phần trong Oracle, công ty phần mềm lớn thứ 3 thế giới. Ngoài ra, ông cũng sở hữu 49% cổ phần tại công ty phần mềm NetSuite, và Nhóm các doanh nghiệp LeapFrog. Tỷ phú này có ít nhất 4 tỷ USD tiền mặt và các tài sản khác như bất động sản.
7. Lawrence Joseph Ellison. Tổng tài sản: 38 tỷ USD. Quốc tịch: Mỹ. Tài sản của ông Ellison chủ yếu từ 22,5% cổ phần trong Oracle, công ty phần mềm lớn thứ 3 thế giới. Ngoài ra, ông cũng sở hữu 49% cổ phần tại công ty phần mềm NetSuite, và Nhóm các doanh nghiệp LeapFrog. Tỷ phú này có ít nhất 4 tỷ USD tiền mặt và các tài sản khác như bất động sản.
8. Charles De Ganahl Koch. Tổng tài sản: 34 tỷ USD. Quốc tịch: Mỹ. Ông Charles Koch là người đồng sở hữu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn công nghiệp Koch, một trong những công ty tư nhân lớn nhất thế giới. Tỷ phú Koch hiện nắm 42% cổ phần trong tập đoàn này.
8. Charles De Ganahl Koch. Tổng tài sản: 34 tỷ USD. Quốc tịch: Mỹ. Ông Charles Koch là người đồng sở hữu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn công nghiệp Koch, một trong những công ty tư nhân lớn nhất thế giới. Tỷ phú Koch hiện nắm 42% cổ phần trong tập đoàn này.
9. David Hamilton Koch. Tổng tài sản: 34 tỷ USD. Quốc tịch: Mỹ. Ông David Hamilton Koch là anh em với tỷ phú Charles De Ganahl Koch và cũng chiếm tài sản nagng bằng. Tập đoàn Koch là tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn có trụ sở tại Witchita,bang Kansas của Mỹ.
9. David Hamilton Koch. Tổng tài sản: 34 tỷ USD. Quốc tịch: Mỹ. Ông David Hamilton Koch là anh em với tỷ phú Charles De Ganahl Koch và cũng chiếm tài sản nagng bằng. Tập đoàn Koch là tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn có trụ sở tại Witchita,bang Kansas của Mỹ.
10. Eike Fuhrken Batista. Tổng tài sản: 29,8 tỷ USD. Quốc tịch: Brazil. Đây là người giàu nhất Brazil và hiện đang kiểm soát 5 công ty giao dịch hàng hóa và kho vận lớn đã niêm yết của Ấn Độ. Hai phần ba tài sản của ông đến từ OGX, công ty khai thác dầu và khí gas do ông sáng lập hồi 2007 và niêm yết cách đây một năm. Thông qua công ty EBX do ông sở hữu, Batista nắm trong tay hàng loạt khoản đầu tư lớn vào các ngành khai mỏ, đóng tàu, năng lượng, du lịch và giải trí. Tỷ phú Eike Batista hồi tháng 3 năm ngoái từng đặt mục tiêu sẽ vượt Carlos Slim trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2015.
10. Eike Fuhrken Batista. Tổng tài sản: 29,8 tỷ USD. Quốc tịch: Brazil. Đây là người giàu nhất Brazil và hiện đang kiểm soát 5 công ty giao dịch hàng hóa và kho vận lớn đã niêm yết của Ấn Độ. Hai phần ba tài sản của ông đến từ OGX, công ty khai thác dầu và khí gas do ông sáng lập hồi 2007 và niêm yết cách đây một năm. Thông qua công ty EBX do ông sở hữu, Batista nắm trong tay hàng loạt khoản đầu tư lớn vào các ngành khai mỏ, đóng tàu, năng lượng, du lịch và giải trí. Tỷ phú Eike Batista hồi tháng 3 năm ngoái từng đặt mục tiêu sẽ vượt Carlos Slim trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2015.
Nguồn Bloomberg/DVT