Quy định xử phạt cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử dưới các hình thức website thương mại điện tử bán hàng, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các loại hình website khác được Bộ Công thương áp dụng từ ngày 1/1/2014.
Theo đó, các doanh nghiệp không đăng ký, thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 185/2013/NĐ-CP, mức phạt hành chính đối với cá nhân sẽ dao động từ 10 - 50 triệu đồng, các tổ chức và doanh nghiệp từ 10 - 100 triệu đồng.
Chỉ vài ngày sau quyết định xử phạt người bán hàng qua mạng không đăng ký có hiệu lực, trên nhiều diễn đàn cùng các trang mạng xã hội, những người kinh doanh buôn bán online tỏ ra hết sức lo lắng. Đặc biệt, là những trường hợp đang kinh doanh qua mạng xã hội facebook.
Hiện nay, facebook được rất nhiều người tận dụng để kinh doanh, buôn bán. |
Với sự phát triển và phổ biến của mạng Facebook ngày nay, nhiều người coi đây là một kênh buôn bán hiệu quả và tiện dụng nhất. Cộng đồng mạng Facebook đang chiếm lĩnh số lượng thành viên khổng lồ bởi vậy, việc tận dụng mạng Facebook để kinh doanh buôn bán là một việc làm khôn ngoan và ít tốn kém nhất được nhiều người lựa chọn.
Theo kết quả khảo sát thì 64% người tiêu dùng trước khi quyết định mua sắm có tìm hiểu thông tin, nghe lời khuyên, tham khảo các nhận xét của cộng đồng mạng. 64% người tiêu dùng nghe lời khuyên của bạn bè, người thân.
Tại Mục 11 – Quy định Hành vi vi phạm về thương mại điện tử thuộc Nghị định 185/2013/NĐ-CP, từ Điều 81 đến Điều 85 quy định chi tiết hành vi vi phạm cũng như khu hình phạt với vi phạm thương mại điện tử.
Cụ thể, đối với cá nhân sẽ tại khoảng 1 Điều 81 quy định về thành lập website thương mại điện tử: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm: Công bố thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không đúng với nội dung đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Phạt 10 triệu đến 20 triệu đồng hành vi Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng với hành vi thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định...
Tuy nhiên có thể thấy suốt Nghị định 185/2013/NĐ-CP không nhắc đến hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa của cá nhân với cá nhân thông qua trang mạng xã hội như Facebook, blog cá nhân.