Lô thuốc16 triệu đô-la cho người nghèo đang khó khăn tìm đường về nước

07/11/2012 07:27
Viết Cường
(GDVN) - Vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ đã xin được một lô thuốc Tây trị giá hơn 16 triệu đô từ một tổ chức từ thiện phi Chính phủ. Tuy nhiên, do vướng mắc một số quy định về nhập khẩu thuốc Tây ở nước ta nên lô thuốc này chưa được phép mang về nước.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Đào Liên Hương, một người đang tham gia vào dự án đưa lô thuốc Tây trị giá 16 triệu đô la từ Mỹ về phát cho các bệnh viện ở Việt Nam nói: “Mới đây ông Lê Gia Thịnh, Phó Tổng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ có xin tài trợ được 2 gói từ thiện từ một tổ chức phi Chính phủ, đầu tiên là lô thuốc rất lớn, có giá trị hơn 16 triệu đô. Gói thứ 2 là gói thiết bị y tế cũng rất lớn, đầy một công-ten-nơ bao gồm xe lăn, cáng cứu thương, các dụng cụ mổ…”

Bà Đào Liên Hương (bên phải) đang mỏi mòn trông chờ ngày lô thuốc được đưa về Việt Nam
Bà Đào Liên Hương (bên phải) đang mỏi mòn trông chờ ngày lô thuốc được đưa về Việt Nam

Theo bà Hương, 2 gói từ thiện này đã được rất nhiều nước “tranh nhau” như các nước khu vực Châu Phi và một số các nước trong khu vực Châu Á. Tuy nhiên, do Đại sứ quán Việt Nam có uy tín rất tốt với một số tổ chức phi Chính phủ bên đó nên đã dành trọn được cả hai gói từ thiện này.

Hiện tại, gói trang thiết bị y tế thì có thể được phép nhập về Việt Nam để phân phát cho một số các bệnh viện, nhưng còn lô thuốc Tây thì đang gặp nhiều vấn đề trở ngại. Bà Hương cho hay: “Gói thuốc này có giá trị hơn 16 triệu đô la, được sản xuất ở Mỹ, chất lượng rất tốt và có giá thành cao. Tuy nhiên, do một số loại thuốc này chỉ có hạn sử dụng là dưới 8 tháng, tính chất thương mại không còn nhiều nên các tổ chức phi Chính phủ này mới xin được”.

Khi nhận được gói từ thiện này, phía Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ đã nhiều lần gửi thư về một số cơ quan ở Việt Nam để nhận lô thuốc này nhưng không hồi âm.

Danh mục một số các loại thuốc mà Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ đã xin được từ một tổ chức phi Chính phủ
Danh mục một số các loại thuốc mà Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ đã xin được từ một tổ chức phi Chính phủ

Chờ mãi không thấy có kết quả, bà Hương đã lên văn phòng của một cán bộ cấp cao của Chính phủ để xin ý kiến. Tại đây, bà Hương đã được tư vấn về cơ quan cho phép nhập khẩu thuốc là Cục Quản lí Dược Việt Nam, thuộc Bộ Y tế. Ngoài ra, bà Hương còn được giới thiệu địa điểm để nhận nhập những lô thuốc này. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên lạc với Sở Y tế của một số tỉnh nhờ nhận giúp lô thuốc trên nhưng vẫn không có kết quả.

Trong lúc bế tắc, bà Hương tình cờ gặp lại hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, khi đó hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện đang thực hiện chương trình Mổ tim cho trẻ em nghèo. Bà Hương cho biết: “Huyền rất thân với Bệnh viện Đà Nẵng, nơi đang thực hiện mổ tim cho trẻ em nghèo. Sau khi tôi và Huyền có nói chuyện này với lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng thì các anh ở đó rất ủng hộ và xin nhận là nơi nhập lô thuốc này, sau đó sẽ chia cho các bệnh viện khác”.

Hoa hậu Việt Nam năm 2004 Nguyễn Thị Huyền cũng là người đang rất mong chờ số thuốc kia về Việt Nam, giúp cho những bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước
Hoa hậu Việt Nam năm 2004 Nguyễn Thị Huyền cũng là người đang rất mong chờ số thuốc kia về Việt Nam, giúp cho những bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước

Tuy nhiên, cũng theo bà Hương thì những lô thuốc có hạn sử dụng dưới 8 tháng, theo quy định của Cục Quản lí Dược sẽ  không được phép nhập về Việt Nam”.

Bà Hương chia sẻ: “Đã nhiều lần có ý kiến với Cục Quản lí Dược về việc này rồi nhưng không được. Họ bảo đây là quy định rồi nên không thể làm khác. Trong khí đó số thuốc trên rất quý và đắt lại được người ta cho không, cho dù chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn thì cũng nên nhập về vì rất nhiều người nghèo ở Việt Nam đang không có thuốc để điều trị”.

Sau đó bà Hương đã có buổi làm việc với một lãnh đạo của TP Đà Nẵng về sự việc này. Sau khi nghe câu chuyện, vị lãnh đạo này cũng đã rất ủng hộ việc nhập lô thuốc về để phát miễn phí cho các bệnh viện. Tuy nhiên vì “rào cản” quy định của Cục Quản lí Dược nên TP. Đà Nẵng cũng không được phép nhập nếu như không có giấy phép đồng ý của Cục này.

Hiện tại lô thuốc trị giá 16 triệu đô la này đang nằm bất động bên nước Mỹ. Chỉ cần Cục Quản lí Dược linh động đồng ý ký nhập, một tháng sau lô thuốc trên sẽ được đưa về Việt Nam. Bà Hương, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và hàng triệu bênh nhân nghèo vẫn đang trông chờ vào quyết định cuối cùng của Cục Quản lí Dược...

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến của vụ việc này...

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Viết Cường