Loạt sếp tổng điều chuyển khỏi lãnh đạo tập đoàn nhà nước

15/03/2014 08:12
THEO VIETNAMNET
Rất nhiều sếp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thay đổi vị trí trong đợt này.


Một số lãnh đạo đi nhận nhiệm vụ ở địa phương theo điều động của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, một số khác được rút khỏi DN để đi làm công tác khác.

Ngày 13/3, tin từ Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có quyết định điều động ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà (Bộ Xây dựng) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước.

Ông Lê Văn Châu sinh ngày 14/4/1963 (trình độ Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng).

Như vậy, ngoài Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng, Bình Phước có ba phó bí thư gồm ông Võ Đình Tuyến - phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Trăm - phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Văn Châu vừa được điều động.

Ông Lê Văn Châu
Ông Lê Văn Châu

Cùng ngày, tin từ Bộ Công thương cho biết, theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Đình Khang, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc để tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, thạc sỹ kinh tế; ông Trương Quang Hoài Nam sinh năm 1967, cử nhân luật. Dự kiến cả hai ông sẽ bàn giao nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ mới trong tháng 3/2014.

Cùng với ông Khang, ở Bộ Công Thương, ông Trương Quang Hoài Nam - Cục trưởng Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) thôi giữ chức Cục trưởng để chuyển công tác về TP. Cần Thơ và tham gia Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015. Theo thông tin Tiền Phong được biết, ông Nam sẽ giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Giao thông vận tải vừa điều động Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) Nguyễn Cảnh Việt về làm Phó ban phòng chống lụt bão của Bộ. Ông Nguyễn Cảnh Việt vẫn mang hàm Vụ trưởng.

Được biết, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã làm các thủ tục theo quy trình để bổ sung ông Lê Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Vinalines vào Hội đồng thành viên, đồng thời thay thế ông Nguyễn Cảnh Việt giữ chức Tổng giám đốc. Tuy nhiên, quyết định phê duyệt cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho hay vừa thay thế 2 lãnh đạo (Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên) của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) đi làm nhiệm vụ khác.

THEO VIETNAMNET