Máy bay Vietnam Airlines đi Cần Thơ hạ cánh ở TP.HCM

07/03/2015 22:18
QUÁCH HOÀNG (TỔNG HỢP)
(GDVN) - Sáng 7/3, chuyến bay của Vietnam Airlines từ sân bay Nội Bài đi Cần Thơ, khi chuẩn bị hạ cánh thì vòng trở lại để hạ xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Tin từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 7/3, một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ Hà Nội đi Cần Thơ đã phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Đó là chuyến bay VN1201chở theo gần 160 hành khách. Theo lịch trình, VN1201 xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 7 giờ 30 phút và sẽ hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ lúc 9 giờ 40.

Tuy nhiên, khi máy bay đã đến gần Cần Thơ, tổ bay phát hiện máy bay bị hỏng 1 trong 2 hệ thống điều áp. Do sân bay Cần Thơ không có vật tư phụ tùng cũng như thợ máy có đủ trình độ khắc phục lỗi kỹ thuật nói trên nên phi công đã xin vòng lại để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất và được Đài kiểm soát không lưu cũng như bộ phận khai thác của Vietnam Airlines chấp thuận.

Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thay vì Cần Thơ (Ảnh: Tiền Phong)
Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thay vì Cần Thơ (Ảnh: Tiền Phong)
Chuyến bay VN1201 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 50 phút. Khoảng 1 tiếng sau, Vietnam Airlines đã bố trí máy bay khác chở khách đi Cần Thơ theo đúng hành trình. Trong khi đó, máy bay gặp trục trặc kỹ thuật đã được khắc phục hệ thống điều áp và ngay trong buổi chiều cùng ngày được đưa vào khai thác trên chặng bay đi Hà Nội.

Có 5 khách không tiếp tục chặng bay đến Cần Thơ vì cho biết di chuyển từ TPHCM đến thuận lợi hơn cho hành trình của mình.

Máy bay Vietnam Airlines đi Cần Thơ hạ cánh ở TP.HCM ảnh 2
Hành khách trên chuyến bay vạ vật ở Tân Sơn Nhất (Ảnh: Tiền Phong).

Tuy nhiên, trên tờ Tiền Phong phản ánh, hành khách trên chuyến bay phải ngồi vạ vật ở Tân Sơn Nhất nhiều giờ mới được đổi máy bay và lúc 12 giờ đã xuống được sân bay Cần Thơ.

Luật sư Trường Thành đi trên chuyến bay bức xúc đặt câu hỏi: “Tại sao máy bay cần bảo dưỡng mà còn chở hành khách, có phải quá coi thường tính mạng con người?”.

QUÁCH HOÀNG (TỔNG HỢP)