Muốn đạt kế hoạch 2013, SHB phải bán thêm 2.000 tỷ nợ xấu?

22/10/2013 13:44
Đỗ Tuyết
(GDVN) - Để có thể đưa tỉ lệ nợ xấu năm 2013 về dưới 5% như kế hoạch, SHB sẽ phải bán tiếp khoảng gần 2.000 tỉ đồng nợ cho VAMC hoặc trích lập dự phòng với con số tương tự trong những tháng cuối năm.
Đầu tháng 10/2013, Ngân hàng (NH) Xăng dầu Petrolimex (PGBank), NH TMCP Sài Gòn (SCB) và NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã ký hợp đồng bán nợ xấu cho Cty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Những khoản nợ xấu của 3 ngân hàng nói trên có giá trị sổ sách 1.159 tỷ đồng đã được VAMC mua lại với giá 846 tỷ đồng. Mới đây nhất (16/10), VAMC đã phát hành hơn 74,65 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho SHB với lãi suất 0%, kỳ hạn 5 năm. Điều đáng nói là, con số 74,65 tỉ đồng trong đợt bán nợ xấu đầu tiên của SHB là khá khiêm tốn nếu so với tổng con số nợ xấu của nhà băng này - vốn lên tới 5.300 tỉ đồng tính đến cuối quý II/2013. Chính vì vậy, Lao động cho biếtmột tổ chức đầu tư đưa quan điểm: Để có thể đưa tỉ lệ nợ xấu năm 2013 về dưới 5% như kế hoạch, SHB sẽ phải bán tiếp khoảng gần 2.000 tỉ đồng nợ cho VAMC hoặc trích lập dự phòng với con số tương tự trong những tháng cuối năm.
Theo ông Nguyễn Văn Lê - Tổng giám đốc SHB, tổng số nợ xấu SHB dự kiến bán cho VAMC hơn 1.000 tỉ đồng, hầu hết đều của Habubank chuyển về sau khi sáp nhập vào SHB. Ngoài những khoản nợ đã bán cho VAMC chiều 4/10, còn những khoản nợ khác mà VAMC đang trong quá trình rà soát. Nhắc đến khoản nợ xấu của SHB, sáng 3/10 Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển chia sẻ trên báo chí cho biết, sau khi sáp nhập Habubank, tính đến 30/6/2013, tổng tài sản ngân hàng này đạt 104.524 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 92.632 tỷ đồng; dư nợ cho vay cá nhân và các tổ chức kinh tế đạt 58.478 tỷ đồng và bắt đầu có lợi nhuận trước thuế hơn 400 tỷ đồng. Mặc dù có một chút lời lãi kể từ sau khi sáp nhập Habubank nhưng mối quan tâm lớn nhất của thị trường với SHB lại chính là xử lý nợ xấu khi số liệu cập nhật gần nhất đến 31/12/2013, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này là 8,8% và đến 30/6/2013 tăng nhẹ thêm 0,24% so với đầu năm. Dẫn lời từ VnEconomy, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thành viên VAMC xác nhận con số nợ mà ông Hiển (SHB) đưa ra và cho biết thêm, mặc dù hồ sơ SHB đưa lên khá nhiều nhưng VAMC chỉ tập trung mua nợ đối với những doanh nghiệp đang hoạt động thì mới tái cơ cấu được, còn những doanh nghiệp đã phá sản thì chưa thể tính đến.

Giữa tháng 8/2013, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013 với lãi sau thuế 304 tỷ đồng nửa đầu năm, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng đến hết quý 2 đạt gần 104.525 tỷ đồng, giảm trên 12.000 tỷ tức 10,3% so với hồi đầu năm.

Trong hoạt động kinh doanh, SHB có 2 khoản lỗ đó là mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư, với mức lỗ tổng cộng hơn 18,6 tỷ đồng trong quý 2 và hơn 21,5 tỷ đồng trong 6 tháng.

Tổng thu nhập lãi thuần qua 6 tháng của nhà băng tăng 8%, đạt 1.078 tỷ đồng. Các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối đóng góp thêm lần lượt 67 tỷ đồng và gần 92 tỷ đồng doanh thu cho SHB. Riêng lĩnh vực mua bán chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh khiến ngân hàng lỗ 8,4 tỷ và gần 13 tỷ đồng, theo thứ tự.

Các hoạt động khác còn lại đều có lãi. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 42,5% trong quý 2, đạt 34,2 tỷ đồng, và 6 tháng đầu năm giảm 29,3% xuống gần 58 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 34 tỷ đồng trong quý 2, tăng 66% so với cùng kỳ và 6 tháng mức lãi tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần quý 2 đạt trên 650 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm ngoái và lũy kế 6 tháng tăng 8% đạt 1.078 tỷ.

Đỗ Tuyết