NHNN sẽ có “thông điệp” với thị trường vàng

06/07/2013 13:42
Theo Tuổi trẻ
Chiều 5/7, trao đổi với PV, một đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết trong vài ngày tới NHNN sẽ có thông điệp chính thức liên quan đến những vấn đề của thị trường vàng phát sinh sau ngày 30/6.
Theo vị này, các ngân hàng đã hoàn tất việc tất toán dư nợ huy động vàng, nhưng dư nợ cho vay vàng vẫn còn. Gần 120.000 lượng vàng đấu thầu được bán ra trong tuần qua phần lớn do các ngân hàng mua để xử lý dư nợ vàng đã cho vay. “NHNN đang cố gắng hết sức để ổn định thị trường. Không ai có thể làm giá một mình trên thị trường” - vị này nói.
Theo kết quả đầu thầu, trong tuần Ngân hàng Nhà nước đã bán ra xấp xỉ 120.000 lượng vàng - Ảnh: T.Đạm
Theo kết quả đầu thầu, trong tuần Ngân hàng Nhà nước đã bán ra xấp xỉ 120.000 lượng vàng - Ảnh: T.Đạm
Trong phiên đấu thầu vàng sáng 5/7, 40.000 lượng vàng được bán hết sạch với giá trúng thầu thấp nhất cao hơn giá sàn đến 150.000 đồng/lượng, ở mức 37,9 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu cao nhất lên đến 38,08 triệu đồng/lượng. Kể từ phiên đấu thầu sáng 5/7, bảy ngày sau khi thanh toán đủ tiền mua vàng, các tổ chức mới được nhận vàng thay vì chỉ một ngày như trước. Cuối ngày 5/7 giá vàng thế giới giảm mạnh xuống mức 1.234 USD/ounce, tương đương 31,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng SJC bán ra lên đến 38,1 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 6,5 triệu đồng/lượng.
Đáp án chính thức môn Toán xem tại đây.

Đáp án chính thức môn Vật lý xem tại đây.

Đáp án chính thức môn Hóa học khối A xem tại đây.

Đáp án chính thức môn tiếng Anh khối A1 xem tại đây.
Theo Tuổi trẻ