Người dân Hà Nội hối hả sắm đồ tiễn ông Công ông Táo

23/01/2014 07:05
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Trên khắp các con phố, người dân đang tấp nập sắm vàng mã, hoa quả tươi… để làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Mặc dù, thị trường vàng mã năm nay bán chậm nhưng đến ngày Tết ông Công, ông Táo phố Hàng Mã đã nhộn nhịp hơn hẳn.
Mặc dù, thị trường vàng mã năm nay bán chậm nhưng đến ngày Tết ông Công, ông Táo phố Hàng Mã đã nhộn nhịp hơn hẳn.
Những cành đào mang hương vị Tết cổ truyền của dân tộc tại phố Hàng Lược rất được người mua ưa chuộng trong dịp Tết ông Công, ông Táo.
Những cành đào mang hương vị Tết cổ truyền của dân tộc tại phố Hàng Lược rất được người mua ưa chuộng trong dịp Tết ông Công, ông Táo.
Bên cạnh hoa tươi, nhiều người cũng chọn mua hoa giả nhiều màu sắc để về thắp hương.
Bên cạnh hoa tươi, nhiều người cũng chọn mua hoa giả nhiều màu sắc để về thắp hương.
Giá mỗi cành hoa giả từ 40.000 – 100.000 đồng tùy theo mẫu mã và kích thước.
Giá mỗi cành hoa giả từ 40.000 – 100.000 đồng tùy theo mẫu mã và kích thước.
Năm nay, giá vàng mã, mũ ông Công, ông Táo tăng nhẹ so mọi năm. Cụ thể một bộ “ông Công, ông Táo” gồm 3 mũ, 3 bộ quần áo, ba đôi hài cỡ vừa có giá từ 120.000 đồng. Bộ nhỏ hơn có giá từ 60.000 – 70.000 đồng.
Năm nay, giá vàng mã, mũ ông Công, ông Táo tăng nhẹ so mọi năm. Cụ thể một bộ “ông Công, ông Táo” gồm 3 mũ, 3 bộ quần áo, ba đôi hài cỡ vừa có giá từ 120.000 đồng. Bộ nhỏ hơn có giá từ 60.000 – 70.000 đồng.
“Từ ngày 23 tháng Chạp, sức mua của người dân sẽ tăng so với ngày đầu tháng và tăng dần cho tới Tết Nguyên đán” – một chủ quán vàng mã ở Hàng Mã cho biết.
“Từ ngày 23 tháng Chạp, sức mua của người dân sẽ tăng so với ngày đầu tháng và tăng dần cho tới Tết Nguyên đán” – một chủ quán vàng mã ở Hàng Mã cho biết.
Hàng mã bán rong trên nhiều con phố.
Hàng mã bán rong trên nhiều con phố.
Việc chuẩn bị tiễn ông Công, ông táo về trời đã diễn ra trong nhiều ngày qua nhưng có lẽ nhộn nhịp nhất phải bắt đầu từ ngày 22 tháng Chạp (Âm lịch).

Việc chuẩn bị tiễn ông Công, ông táo về trời đã diễn ra trong nhiều ngày qua nhưng có lẽ nhộn nhịp nhất phải bắt đầu từ ngày 22 tháng Chạp (Âm lịch).

Từ chiều ngày 22, nhiều tiểu thương đã đi mua mua cá ở Chợ làng cá Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) để đem xuống phố bán.
Từ chiều ngày 22, nhiều tiểu thương đã đi mua mua cá ở Chợ làng cá Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) để đem xuống phố bán.
Tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám, cá chép đã được bọc sẵn đợi người mua.
Tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám, cá chép đã được bọc sẵn đợi người mua.
Bánh chưng, xôi thắp hương… cũng được nhiều người chọn mua trước giờ ông Công, ông Táo về trời.
Bánh chưng, xôi thắp hương… cũng được nhiều người chọn mua trước giờ ông Công, ông Táo về trời.
Không chỉ trên các phố, ngoài đường, quanh các chợ nhỏ ở Thủ đô, mọi người đang tấp nập mua đồ thắp hương trong ngày Tết ông Công, ông Táo.
Không chỉ trên các phố, ngoài đường, quanh các chợ nhỏ ở Thủ đô, mọi người đang tấp nập mua đồ thắp hương trong ngày Tết ông Công, ông Táo.
Không khí hối hả sắm đồ lễ càng khẩn trương hơn khi giờ ông Công, ông Táo về trời đang sắp đến gần.
Không khí hối hả sắm đồ lễ càng khẩn trương hơn khi giờ ông Công, ông Táo về trời đang sắp đến gần.
TRẦN KHÁNG