Những địa điểm "không thể không đến" khi du lịch Hàn Quốc

04/09/2015 07:54
K.Linh
(GDVN) - Hàn Quốc là một trong những quốc gia thu hút du khách bậc nhất hiện nay tại khu vực châu Á.

Nói đến Hàn Quốc, du khách thường nghĩ đến một đất nước phát triển với mật độ tập trung dân cư cao tại các đô thị. Tuy nhiên, đến Hàn Quốc, bạn sẽ có cảm giác đây còn là một miền đất xinh đẹp và lãng mạn.

Trong bài viết này tôi chỉ mong đưa ra thêm vài cảm nhận đặc biệt về xứ sở Kim chi để nếu ai đó có dịp đến đất nước này và nếu có cơ hội, xin hãy một lần trải nghiệm với những điểm đến sau đây:

1. Lầu Bát giác và Quán “Walking on the Cloud”

Chỉ có thể dùng một từ là “cực kỳ lãng mạn” khi nói về địa điểm này. Dịch theo tiếng Hàn thì quán gọi là “Lầu Bát giác”.

Nằm ở một đỉnh núi cao ngay trung tâm thủ đô Seoul. Để tiếp cận với quán, bạn phải đi qua con đường lên trời “Sky way”. Nhiều thập niên trước đây, khi ô tô chưa phổ biến thì việc hẹn hò trên “Quán mây” trở thành điều vô cùng tự hào của cô nàng xứ sở Kim Chi, bởi lẽ chàng trai của họ phải có ô tô vì không có phương tiện công cộng nào lên đỉnh núi này.

Đứng trên Quán Walking on the Cloud bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Seoul một cách lãng mạn nhất. Ảnh: CNN Travel.
Đứng trên Quán Walking on the Cloud bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Seoul một cách lãng mạn nhất. Ảnh: CNN Travel.

Đứng trên Quán Walking on the Cloud bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Seoul một cách lãng mạn nhất. Tại đây có quán café với tầm nhìn có một không hai, có hai nhà hàng Hàn Quốc và nhà hàng Âu phục vụ những món ăn rất hấp dẫn.

Nếu đứng trên “Quán Mây” mà ngắm Seoul  trong ngày tuyết rơi và nhâm nhi cốc trà nóng thì không còn gì tuyệt vời hơn…!.

2. Đến Boryeong và đi bộ trên biển cạn 

Nhắc đến thành phố Boryeong thuộc tỉnh Nam Chungcheong người ta thường nghĩ đến Lễ hội tắm bùn Boryeong Mud Festival lớn nhất thế giới, thu hút nhiều triệu du khách mỗi mùa.

Tuy nhiên, ở Boryeong còn có một địa điểm mà bạn nên trải nghiệm đó là Con đường thần bí trên bãi biển Muchangpo.

Vào dịp đầu tháng 8 hàng năm, biển Muchan gpoxuất hiện hiện tượng thủy triều rút mạnh, mỗi lần kéo dài 3 – 4 giờ. Nước rút để lộ con đường dài 1,5km từ bờ đến đảo Seokdae (Seokdaedo)
Vào dịp đầu tháng 8 hàng năm, biển Muchan gpoxuất hiện hiện tượng thủy triều rút mạnh, mỗi lần kéo dài 3 – 4 giờ. Nước rút để lộ con đường dài 1,5km từ bờ đến đảo Seokdae (Seokdaedo)

Bãi biển Muchangpo là một trong những bãi biển đẹp của khu vực phía Nam với những rặng thông xanh. Song đặc biệt hơn là vào dịp đầu tháng 8 hàng năm, tại đây xuất hiện hiện tượng thủy triều rút mạnh, mỗi lần kéo dài 3 – 4 giờ. Nước rút để lộ con đường dài 1,5km từ bờ đến đảo Seokdae (Seokdaedo).

Hiện tượng triều rút mạnh như vậy chỉ kéo dài trong vài ngày đầu tháng 8. Vào những ngày này, đi dạo trên bãi biển cạn mênh mang tranh thủ bắt cá, bắt sò và bạch tuộc và tận hưởng không khí lễ hội chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên trong mùa Hè!

3. Đến đảo Nami nghe nhạc và ngủ trong Camping-car

Sau bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, đảo Nami xinh đẹp trở nên nổi tiếng với rất nhiều du khách nước ngoài. Đây được lựa chọn là một trong số các địa điểm du lịch không thể thiếu trong hành trình du lịch Hàn Quốc.

Đảo Nami được lựa chọn là một trong số các địa điểm du lịch không thể thiếu trong hành trình du lịch Hàn Quốc.
Đảo Nami được lựa chọn là một trong số các địa điểm du lịch không thể thiếu trong hành trình du lịch Hàn Quốc.

Đảo Nami không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng mà ở đây trở thành địa danh của các lễ hội, trong đó nổi tiếng là Festival âm nhạc Jazz quốc tế.

Đến đây đúng dịp Festival âm nhạc, đặt chỗ ngủ không phải trong khách sạn mà trong Camping-Car là trải nghiệm chắc chắn bạn chưa từng có khi ở Việt Nam. Xin lưu ý rằng số lượng Camping-Car rất giới hạn nên bạn cần có kế hoạch và đặt chỗ trước.

4. Đình Bangwhasuryujeong ở thành cổ Hwaseong, Suwon 
 
Đình Bangwha dịch theo tiếng Hán là Phỏng Hoa Tùy Liễu Đình, là một trong những đình tứ giác thuộc quần thể thành cổ Hwaseong.

Xung quanh đình có ao vịt, rặng liễu và hoa. Đến đây, bạn được ngắm quang cảnh thành cổ của Hàn Quốc. Điều đáng nói là khu di tích này được bảo tồn rất tốt với những chòi canh, gác chuông..v.v

Trong thời Choson, đình Bangwha là nơi vua Jungjo thường biểu diễn kỹ thuật bắn cung; ngày nay nơi này được dùng làm nơi biểu diễn thi ca truyền thống

5. Khu vườn Yên Tĩnh 
 
The Garden of Morning Calm là khu vườn ươm được thiết kế tuyệt đẹp và hài hòa ở Gapyeong, do một chuyên gia về nghệ thuật làm vườn quản lý. Khu vườn có 5.000 loài thực vật được quy hoạch theo hơn 20 chủ đề.

Rời khỏi đô thị đông nghẹt xe hơi, thoát khỏi đường tàu điện ngầm nườm nợp người, thả mình trong thung lũng “Yên tĩnh” bạn mới cảm nhận được sự hoan lạc ở nơi đây. Thiết kế của khu vườn cực kỳ hoàn hảo, từng góc, từng góc đều có thể lên ảnh như một bức tranh. Khung cảnh cực kỳ thanh sạch và đẹp đẽ. Với tôi, chỉ khi đến đây tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa của ca từ trong ca khúc “Thiên thai”.

Tại Khu vườn yên tĩnh còn có các buổi trình diễn ánh sáng trang hoảng bởi 6 triệu bóng đèn LED. Vào các ngày có trình diễn ánh sáng, vườn mở cửa từ 9:00 đến 21:00 trong tuần và 9:00 đến 22:00 cuối tuần.

Hãng hàng không VietJet đã mở bán vé máy bay hành trình Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Seoul của Hàn Quốc với tần suất 07 chuyến/tuần. Chuyến bay bắt đầu khai thác từ ngày 07/11/2015, khởi hành từ  sân bay Tân Sơn Nhất lúc 00:15 (giờ địa phương) và đến sân bay Incheon lúc 07:25 ( giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành vào lúc 11:20 (giờ địa phương) từ sân bay Incheon và tới sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14:50 (giờ địa phương).

Đường bay Hà Nội – Seoul của VietJet có thời gian thuận lợi cho du khách, khởi hành từ Hà Nội lúc 1h45 và đến Hàn Quốc lúc 7h55 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 11h05 (giờ địa phương) từ Hàn Quốc và tới Hà nội lúc 14h10, được khai thác thời gian đầu với tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần.

K.Linh