Phát hiện 1,2 triệu viên Viagra giả làm từ bột ngô

28/07/2012 10:40
Tịnh Hà (Theo Global Times)
(GDVN) – Hơn 1,2 triệu viên Viagra giả và nhiều loại thuốc dởm khác vừa mới bị cơ quan chức năng phát hiện ở Trung Quốc. Đáng sợ nhất là nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc bao gồm tinh bột ngô và các loại bột khác.
Cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã tịch thu hơn 1,2 triệu viên viagra giả và một số lượng lớn thuốc giả khác trong một đợt kiểm tra hôm thứ Ba vừa qua.
Bột dùng sản xuất thuốc giả
Bột dùng sản xuất thuốc giả
Theo cơ quan an ninh, đợt kiểm tra hướng mục tiêu tới các cơ sở làm giả thuốc và thực phẩm ở Quảng Châu (Trung Quốc). Cảnh sát đã phát hiện 29 cơ sở tình nghi và bắt giữ 34 người.

Trong đó đáng chú ý là cơ sở làm giả thuốc Viagra với số lượng lớn, ước tính giá trị lên đến 120 triệu nhân dân tệ, 5000 chai chất bôi trơn và hơn 5 triệu viên thuốc giả các loại.

Thuốc Viagra và các loại thuốc giả được sản xuất từ bột ngô và các loại bột khác. Trong cở sở sản xuất bị phát hiện có dây chuyền sản xuất nhưng không có giấy phép. Cơ quan chức năng đang kiểm tra thành phần dùng để sản xuất thuốc giả.
Thuốc được trộn và phơi
Thuốc được trộn và phơi
Thuốc giả và viagra giả thành phẩm
Thuốc giả và viagra giả thành phẩm
Trong đợt kiểm tra, cảnh sát cũng thu giữ 6 tấn muối công nghiệp được đóng gói để bán ra dưới dạng muối ăn. Trong thành phần muối có chứa dư lượng lớn kim loại nặng.
Tịnh Hà (Theo Global Times)