SHB đã thâu tóm thành công Habubank?

13/03/2012 13:02
Hồng Kỹ - Bích Diệp/Dantri
Lãnh đạo hai ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) đã "chốt" thương vụ mua bán lớn này sau một tháng đàm phán?
Tin nói, bản thỏa thuận và phương án sáp nhập đã được ký cách đây một tuần, và bước cuối cùng là chữ ký duyệt của NHNN cũng vừa hoàn tất. Theo đó toàn bộ hệ thống hội sở, chi nhánh và nhân viên của Habubank sẽ chuyển sang cho SHB.

"Lãnh đạo hai bên đã ngồi với nhau cả tháng nay, và thương vụ này coi như đã xong 99,99%", nguồn tin tiết lộ.

Nguồn tin cũng nói, khác với thương vụ hợp nhất ba ngân hàng Ficombank, SCB và TinNghiaBank, thương vụ SHB - Habubank diễn ra hoàn toàn thị trường vì Habubank chỉ nhận được "lệnh" phải tự tìm đối tác để sáp nhập, thay vì bị chỉ định như một số ngân hàng khác.

SHB và Habubank sẽ về cùng một nhà
SHB và Habubank sẽ về cùng một nhà

Cũng khác với thương vụ Sacombank - Eximbank ồn ào trong thời gian qua, lãnh đạo SHB và Habubank đến với nhau khá thiện chí, có thể gọi đây là một cuộc thâu tóm thân thiện.

Trong năm 2011, Habubank là ngân hàng đầu tiên báo lỗ với lỗ riêng lẻ trong quý IV hơn 41 tỷ đồng và lỗ hợp nhất là 54,6 tỷ đồng.

Lũy kế năm này, mặc dù lợi nhuận trước thuế đạt 347,5 tỷ đồng nhưng cũng đã giảm tới 42% so với năm 2010. Lãi cả năm đạt 262,29 tỷ đồng, song giảm 45% so năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2011, tổng tài sản của Habubank đạt 41.868 tỷ đồng, tăng 3.880 tỷ đồng so với cuối năm trước. Vốn điều lệ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng. Nợ xấu đến hết năm 2011 lên tới 4,7%.

Cũng trong năm này, Habubank tăng trưởng tín dụng âm 4,57% so năm 2010.

Về phía SHB, năm 2011, ngân hàng đạt hơn 753 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 52% so với năm trước và hoàn thành 95% kế hoạch.

Tại thời điểm 31/12/2011, tổng tài sản của ngân hàng đạt 70.992 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu kỳ. Mức tăng trưởng tín dụng đạt 20% và tỷ lệ nợ xấu toàn ngân hàng ở mức 2,1%.

Tuy nhiên, ở lĩnh vực chứng khoán, SHB lỗ 15,88 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán và 11,18 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán so mức lãi lần lượt năm 2010 là 9,52 tỷ đồng và 56,69 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán SHS cả năm mặc dù cả năm đạt 225,9 tỷ đồng doanh thu nhưng lỗ gần 381,5 tỷ đồng so mức lãi của năm 2010 là 41,5 tỷ đồng.

Theo công bố mới đây nhất của NHNN, hiện có 9 ngân hàng yếu kém trong hệ thống, chiếm 6% tổng thị phần. NHNN cho biết "đang giám sát chặt chẽ" hoạt động của các nhà băng này và các nhà băng không tự tái cấu trúc sẽ bị bắt buộc sáp nhập.

Cũng theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, hiện có nhiều nhà đầu tư đang "nhòm ngó" các ngân hàng yếu kém, nhưng NHNN chỉ đồng ý việc thâu tóm, sáp nhập, mua bán nếu điều đó giúp tăng vốn, tăng mức độ an toàn và năng lực quản trị của các ngân hàng này.

Mặc dù NHNN không công bố danh tính các ngân hàng yếu kém, nhưng với việc các ngân hàng nhóm 1, 2 lần lượt "khoe" chỉ tiêu tín dụng, không khó để phân vùng các ngân hàng nhóm 3, 4.

Thậm chí, đã có tin đồn sẽ tiếp tục có hai vụ sáp nhập, một giữa nhóm ngân hàng yếu phía nam và một giữa hai ngân hàng phía bắc. Tuy nhiên tin đồn này chưa một lần được chứng thực.

Hồng Kỹ - Bích Diệp/Dantri