Sôi động thị trường cây cảnh độc đáo dịp giáp tết

13/01/2014 07:36
Hồng Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Mai trắng, hoa oải hương, dưa đóng hình bản đồ thậm chí là bắp cải, ngô... xuất hiện trên thị trường Tết thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Thú chơi hoa mai trắng của người Hà thành

Ở làng Nhật Tân (Hà Nội), hiện vẫn có nhiều gia đình trồng giống mai quý này dù nhu cầu thị trường không cao. Người yêu vẻ đẹp tinh tế của loài hoa này sẵn sàng bỏ ra vài triệu tới vài chục triệu để thuê một cây mai trắng chơi dịp Tết. Cũng tùy vào độ tuổi cũng như cách tạo thế mà mỗi chậu mai ở đây có giá từ vài triệu, thậm chí cả vài chục triệu.

Có thâm niên hơn 20 năm chơi hoa mai trắng, ông Lê Xuân Thủy, một kỹ sư nông nghiệp ở Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Chơi nhiều cây cảnh nhưng vẫn thích nhất hoa mai trắng. Lúc thì nó mang cốt cách người quân tử ngay thẳng, kiên cường, khi lại như bóng dáng thiếu nữ mình hạc xương mai, cốt cách, thanh tao".

Tỉa bớt hoa mai để tôn lên dáng phong sương, yêu kiều của loài mai trắng. Ảnh: Xuân Tùng.
Tỉa bớt hoa mai để tôn lên dáng phong sương, yêu kiều của loài mai trắng. Ảnh: Xuân Tùng.
Hoa oải hương, món quà Tết độc đáo
Một trong những món hàng "hot" trong năm nay là Lavender, loại hoa còn biết đến với tên gọi "hoa oải hương" mà hầu như chỉ nghe nói hoặc nhìn thấy trên Internet, phim ảnh với sắc tím lãng mạn.

Để thuận tiện cho khách hàng trong việc lựa chọn, các cửa hàng đã chia sản phẩm dành cho mùa Tết theo chủ đề, hình thức khác nhau. Giá bán cũng khá đa dạng, dao động từ vài chục nghìn hoặc vài triệu đồng, nhờ đó có thể phục vụ, phân khúc từng nhóm đối tượng khách hàng cho phù hợp nhất.

Lavender thu hút khách hàng bởi sự độc đáo, mới lạ.
Lavender thu hút khách hàng bởi sự độc đáo, mới lạ.

Thú chơi hoa thủy tiên ngày tết

Với người Hà Nội, thú chơi hoa thủy tiên đã có từ rất lâu đời. Việc trồng và chơi thủy tiên thể hiện nét đẹp văn hóa thanh tao, nho nhã, như một cách để lưu giữ vẻ đẹp của quá khứ. Chẳng thế mà mỗi dịp Tết, người ta lại tìm mua cho kì được lọ thủy tiên đặt lên bàn thờ gia tiên. Với quan niệm đón giao thừa, đón khoảnh khắc thủy tiên hé nở, và nếu thủy tiên nở đúng vào thời khắc giao thì năm đó gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn.

Để làm được bình thủy tiên đẹp mắt cũng mất nhiều công sức, sự chăm chút kĩ lưỡng. Hiện nay, trên thị trường, bình thủy tiên thường thường có giá 200.000 - 200.000 đồng/bình, Bonsai tạo dáng có giá 350.000 - 400.000 đồng/bình.

Để làm được một bình thủy tiên đẹp mặt đòi hỏi nhiều công sức, sự chăm chút kĩ lưỡng.
Để làm được một bình thủy tiên đẹp mặt đòi hỏi nhiều công sức, sự chăm chút kĩ lưỡng.
Bình thủy tiên nhỏ nhắn mà hương thơm dịu dàng, bay xa luôn có sức hấp dẫn kì lạ.
Bình thủy tiên nhỏ nhắn mà hương thơm dịu dàng, bay xa luôn có sức hấp dẫn kì lạ.

Hoa tiên ông hút khách dịp tết

Hoa tiên ông là loại giống hoa mới được ưa chuộng trong mấy năm gần đây. Hoa có mùi thơm dễ chịu, nhìn lạ mắt thích hợp để trang trí trên bàn phòng khách phòng làm việc. Có nhiều màu cho bạn lựa chọn: hồng, trắng, tím, xanh, đỏ...

Hiện tại, trên thị trường hoa tiên ông có 2 loại: loại củ trồng đất có giá 55.000 đồng/củ, loại củ trồng thủy canh giá 85.000 đồng/củ.

Hoa tiên ông trồng đất.
Hoa tiên ông trồng đất.
Loại hoa tiên ông trồng thủy canh.
Loại hoa tiên ông trồng thủy canh.

Dưa hấu trái tim in hình bản đồ Việt Nam

Ông Trần Thanh Liêm, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết Tết Giáp Ngọ này sẽ cung ứng 1.000 quả dưa hấu (500 cặp) độc đáo các loại cho thị trường.
Sản phẩm mới nhất ông Liêm đã sản xuất thành công và sẽ tung ra thị trường Tết này là 50 cặp dưa hấu hình trái tim có hình bản đồ Việt Nam nổi rõ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với trọng lượng từ 2-2,2 kg/trái. Loại này ông dự kiến giá bán khoảng 8 triệu đồng/cặp.
Dưa hấu có hình bản đồ Việt Nam.
Dưa hấu có hình bản đồ Việt Nam.

Kiểng rau màu chưng Tết hút hàng vì... ăn được

Tết Giáp Ngọ, nhà vườn ở miền Tây đưa ra thị trường nhiều loại rau trồng chậu để trang trí tết như bắp cải, dưa hấu, ớt, bắp… vừa chưng vừa có thể phục vụ ăn trong những ngày tết.

Những cây kiểng bắp ra trái như thế này để phục vụ chưng trong ngày tết, với giá bán dao động từ 100.000 -130.000 tùy cây cho trái nhiều hay ít.

Những chậu bắp cải ngộ nghĩnh sẽ cho bắp đúng vào tết.
Những chậu bắp cải ngộ nghĩnh sẽ cho bắp đúng vào tết.

Năm nay cũng là năm đầu tiên nhà vườn ở Tiền Giang đưa ra loại kiểng dưa hấu trong chậu có giá đỡ để phục vụ chưng tết.

Anh Nguyễn Văn Tùng ở ấp 5B, xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy – Tiền Giang thì trồng một công dưa không hạt leo giàn bán tết. Anh Tùng cho biết, giống dưa anh trồng là dưa hấu Mặt Trời Đỏ, mật độ trồng tăng lên gấp 2 lần so với trồng theo kiểu dưa bò trên đất. Với kỹ thuật trồng mới này, tỷ lệ đậu trái đạt 100%, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 6 triệu đồng/công với giá bán bình quân 6000 -7.000 đồng/kg tùy loại. Ngoài ra anh còn dành riêng 20 chậu trồng thử nghiệm để chưng Tết, trái dưa trồng trong chậu rất to được anh dùng giá để đỡ. 

Năm nay là năm đầu tiên nhà vườn ở Tiền Giang đưa ra loại kiểng dưa hấu trong chậu có giá đỡ để phục vụ chưng tết

Năm nay là năm đầu tiên nhà vườn ở Tiền Giang đưa ra loại kiểng dưa hấu trong chậu có giá đỡ để phục vụ chưng tết

Bưởi đồng tiền, vàng thỏi

Ông Võ Trung Thành - Chủ nhiệm CLB Khuyến nông Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - còn chế tạo 2 khuôn có hình đồng tiền cùng thỏi vàng ốp lên phần bụng trái bưởi và trái dưa hấu hồ lô.

Theo ông Thành, thông qua 2 sản phẩm mới này, ông và các thành viên trong CLB muốn gửi đến bà con thông điệp về sự may mắn, phát tài, trường thọ trong dịp năm mới.
Bưởi hồ lô mẫu mới giá bán sẽ cao gấp 2 lần so với bưởi hồ lô mẫu cũ.
Bưởi hồ lô mẫu mới giá bán sẽ cao gấp 2 lần so với bưởi hồ lô mẫu cũ.

Dự kiến giá bưởi và dưa hấu hồ lô mẫu cũ sẽ tăng 25% (từ 750.000 đồng/cặp lên 1 triệu đồng/cặp) so với dịp Tết năm trước. Riêng bưởi và dưa hấu mẫu mới sẽ có giá cao gấp 2 lần so với mẫu cũ.

Hồng Anh (Tổng hợp)