Thứ trưởng Bộ TT&TT "bác" thông tin sáp nhập Vinaphone - Mobifone

21/03/2012 10:21
Thành Chung (tổng hợp)/VTV1
(GDVN) - "Cho đến thời điểm này, lãnh đạo Bộ và Ban Cán sự Đảng Bộ TT và TT chưa xem xét và cho ý kiến về bất cứ phương án nào của VNPT".
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng khi trao đổi với báo chí vào sáng qua, ngày 20/3 xung quanh thông tin sát nhập Vinaphone và Mobifone.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng khẳng định thông tin đưa ra trên báo chí về việc sát nhập Vinaphone - Mobifone là không chính xác.
Thứ trưởng Lê Nam Thắng khẳng định thông tin đưa ra trên báo chí về việc sát nhập Vinaphone - Mobifone là không chính xác.
Thông tin trên Chinhphu.vn cho biết, Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết ý kiến chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin sáp nhập Vinaphone và Mobifone được một số báo điện tử đăng vào sáng ngày 20/3, ông Lê Nam Thắng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ giao nhiệm vụ chỉ đạo tái cơ cấu VNPT nói riêng, các doanh nghiệp viễn thông nói chung. Bộ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, phải làm thật chặt chẽ vì có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đến người lao động và người sử dụng dịch vụ viễn thông. Do vậy các đề án tái cấu trúc nói chung phải được xem xét một cách kỹ lưỡng, theo đúng quy trình.  Phía VNPT cũng đã trình một số phương án nhưng hiện tại lãnh đạo Bộ và Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chưa xem xét và cho ý kiến bất cứ phương án nào của VNPT để trình Chính phủ. “Như vậy, thông tin đưa ra trên báo chí sáng nay là không chính xác”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng khẳng định. Dưới đây là clip trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng Bộ TT &TT Lê Nam Thắng "bác" thông tin sát nhập Vinaphone - Mobifone trong chương trình thời sự VTV vào tối ngày 20/3/2012.Mời bạn đọc cùng theo dõi:
Thành Chung (tổng hợp)/VTV1