Thủ tướng yêu cầu xử lý sếp doanh nghiệp chậm tái cơ cấu

05/10/2014 13:13
NHẤT NGÔN
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa thoái vốn nhà nước được giao.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa thoái vốn nhà nước được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, một số bộ, cơ quan chậm triển khai việc thành lập Ban chỉ đạo, xác định giá trị doanh nghiệp, phê duyệt phương án cổ phần hóa…

Do đó, cần "khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được phân công. Rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước", Thủ tướng chỉ đạo. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Liên quan tình hình thực hiện nghị quyết của Chính phủ về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tại Nghị quyết Thủ tướng phê bình nhiều bộ, ngành địa phương chậm triển khai, thiếu quyết tâm gây cản trở môi trường kinh doanh, kìm hãm năng lực cạnh tranh của đất nước. 

Xử lý nghiêm hành vi gian lận, trốn thuế

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng tín dụng theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng tổng cầu; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; xử lý hiệu quả nợ xấu; xem xét, nghiên cứu cơ cấu lại thời hạn cho vay vốn tín dụng xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất khẩu cá tra bị thua lỗ trong năm 2014.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phải phối hợp với các cấp, các ngành tập trung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, tăng cường công tác thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, chuyển giá, gây thất thu thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2014 cao hơn dự toán, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả.

Cổ phần hóa 54/94 doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cổ phần hóa của Bộ GTVT tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2014 tổ chức tại Ninh Bình, trong 3 năm qua, Bộ GTVT đã thực hiện cổ phần hóa 54 doanh nghiệp (DN), trong đó có 11 DN quy mô lớn như Vietnam Airlines, 10 tổng công ty 90.

Riêng 9 tháng năm 2014, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện cổ phần hóa được 12 DN (Tổng công ty Đường sắt việt Nam 2 DN, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 5 DN, Tổng công ty Xây dựng đường thủy 1 DN, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 3 DN, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 1 DN).

Bộ sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các DN thuộc diện cổ phần hóa trong năm nay và năm tới.

NHẤT NGÔN