Toàn cảnh vụ việc áo ngực có chứa “chất lạ”

02/11/2012 11:27
Vũ Vũ (Tổng hợp)
(GDVN) - "Chất lạ" trong áo ngực Trung Quốc đang được bày bán rộng rãi trên thị trường thực chất là chất gì, có độc hại hay không đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Tiểu thương: Tẩu tán áo ngực chứa “chất lạ” “Sau khi có thông tin áo ngực Trung Quốc chứa thuốc lạ, tiểu thương ở các chợ đã tẩu tán, giấu hàng, không bày bán các sản phẩm này vì sợ bị tịch thu” – Đó là thông tin ngắn gọn được đăng trên trang Dân Việt vào sáng ngày 2/11/2012. Liên quan tới những chiếc áo ngực Trung Quốc đang được nhiều người quan tâm, phóng viên báo Vietnamnet đã có buổi khảo sát và lấy ý kiến của các tiểu thương tại các chợ đầu mối.
Một chiếc áo ngực có phát hiện túi dung dịch và hạt nhựa. (Ảnh: Vietnamnet)
Một chiếc áo ngực có phát hiện túi dung dịch và hạt nhựa. (Ảnh: Vietnamnet)
Tại chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) và một số khu chợ như Đồng Xuân, chợ đêm sinh viên ở Cầu Giấy, Phùng Khoang (Thanh Xuân)… loại sản phẩm áo ngực này rất dễ tìm thấy. Người mua có thể phát hiện bằng cách sờ thử thấy hạt nổi cộm. Giá của những chiếc áo này cũng rất đa dạng, thấp nhất là 30 nghìn đồng lên đến vài trăm nghìn một chiếc áo. Khi bán hàng, hầu hết các chủ các sạp hàng ở chợ sẽ quảng cáo đây là “áo ngực có đệm silicone giúp chị em cải thiện vòng 1 khiêm tốn”. Còn những hạt nhỏ phía trong áo cũng được người bán hàng nhấn mạnh rằng đó là là hạt… massage cho ngực nở, săn chắc. Một số chủ cửa hàng lại giải thích rằng đó là hạt chuyển động để làm dung dịch silicone trong túi nhựa không bị… đông. Tuy nhiên, khi thắc mắc về việc người tiêu dùng đang hoang mang với những túi nhựa chứa hạt trong áo ngực gây hại thì các chủ cửa hàng thẳng thừng phủ nhận. “Loại áo này không phải mới sản xuất, tôi dùng cả năm rồi có sao đâu. Nếu chết thì tôi chết trước rồi. Mà loại này bán rất chạy, nhiều chị em mua hàng của tôi về có thấy ai kêu ca gì đâu? Đã ai chết đâu mà lo”, Một chủ cửa hàng ở chợ Ngã Tư Sở lên tiếng. Còn theo ghi nhận của phóng viên một số trang báo điện tử: Nhiều chủ hàng bán đồ lót ở Hải Phòng lại cho biết: loại áo ngực có "chất lạ" này đã xuất hiện từ năm 2009, thời thịnh vượng nhất là những năm 2009 – 2010. Người tiêu dùng: Chắc gì đã độc hại Cũng theo khảo sát của phóng viên Vietnamnet, ngoài những sản phẩm có chứa túi dung dịch và hạt nhựa còn có nhiều áo ngực được độn miếng xốp đệm hình dáng như tổ ong có tác dụng “phù phép” vòng 1 cũng được bán nhan nhản ở các chợ.
Cần sớm làm rõ "chất lạ" trong áo ngực (Ảnh: Đan trường, Vietq)
Cần sớm làm rõ "chất lạ" trong áo ngực (Ảnh: Đan trường, Vietq)
>> Xem chi tiết: Toàn cảnh về áo ngực chứa "chất lạ" Đây là vấn đề gắn liền với sức khỏe và thẩm mỹ của phái đẹp nên những ngày qua ở các văn phòng, công ty, các khu chợ… câu chuyện áo ngực được các chị em đưa ra bàn tán sôi nổi. Hầu hết mọi người đều hoài nghi, thắc mắc về về chất lượng thực sự của những loại áo ngực này. Những viên thuốc trắng có chứa trong túi dung dịch là chất gì? các chất lỏng có màu trắng đục, trong suốt được đệm lót có độc hại hay không? Nếu như đa phần các chị em phụ nữ đang sở hữu áo ngực có túi dung dịch lạ đều mạnh tay vứt bỏ hoặc cất đi không dám dùng nữa thì một số thành viên trên các diễn đàn mạng lại tỏ ý thờ ơ vì cho rằng chưa có kết luận chính thức về những chiếc áo ngực này có gây hại hay không. “Có thể đây là loại áo ngực đệm nước và những hạt nhựa trên có tác dụng massage thật như lời quảng cáo của người bán hàng. Nếu là áo đệm nước, dĩ nhiên có dung dịch bên trong. Về việc mặc áo thấy tức ngực, theo mình được biết, thì bất cứ áo ngực nào có chất độn như silicone đều có thể gây triệu chứng này nếu thời gian mặc kéo dài và liên tục (trên 8h/ngày)”, một thành viên của Linkhay chia sẻ. “Quan trọng là vấn đề dung dịch bên trong áo có tác hại cho da, sức khỏe của người tiêu dùng hay không thì nên chờ kết luận đã” – nhiều ý kiến của cộng đồng mạng bày tỏ.Chất “lạ” có mùi ngái và lớp váng như sữa Các loại áo ngực Trung Quốc bày la liệt, đổ đống ngổn ngang tại các chợ đầu mối thuộc tỉnh thành lớn của cả nước. Theo các chủ hàng, áo ngực có giá rẻ từ 15 – 30.000 đồng/chiếc thì chỉ được độn lớp mút bên trong, rất bí. Nhưng, nếu mua hàng “xịn”, với mức giá từ 55 – 90.000 đồng/chiếc, khách hàng có thể sở hữu ngay một chiếc áo ngực độn silicone “mĩ mãn”, khuyến mại thêm những hạt massage bên trong, giúp thư giãn và tăng kích cỡ vòng 1 “không cần dao kéo”.
Số áo ngực vừa bị cơ quan chức năng Đà Nẵng thu giữ. Ảnh: Tú Anh.
Số áo ngực vừa bị cơ quan chức năng Đà Nẵng thu giữ. Ảnh: Tú Anh.
Mổ 2 chiếc áo ngực được quảng cáo là có silicone, theo ghi nhận thực tế cho thấy: một chiếc được độn bằng miếng cao su dẻo, màu trắng trong, có nhiều lỗ; một chiếc áo ngực khác có lớp độn bằng dung dịch, màu trắng sữa, mỗi bên có 3 hạt nhựa có thể di chuyển nếu dùng tay tác động. Cả 2 chiếc áo ngực này đều có giá 60.000 đồng/chiếc. Khi cắt túi đựng dung dịch lỏng, màu trắng sữa có trong áo ngực thứ 2, phảng phất mùi ngai ngái và chất “nhầy nhầy” khó chịu, cùng với đó là mỗi bên 3 hạt nhựa. Khi mang dung dịch này đi rửa với nước sẽ tạo nên một lớp váng như mỡ, không tan. Để rửa dung dịch chất nhầy nhầy ở tay, phóng viên đã phải rửa đến 5 lần bằng xà phòng. Tuy nhiên, cảm giác mùi ngái và lớp váng như mỡ vẫn không thể hết ngay.“Chất lạ” không thể là silicone Trước thông tin suy đoán chất lỏng trong áo ngực là silicone, một số bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình đã chia sẻ trên báo Người lao động online: Bản thân giá thành của silicone y tế khá đắt, với một lượng silicone như thế chứa trong áo ngực thì giá thành có thể cao hơn nhiều lần giá thành chiếc áo nên khó có thể là silicone. Bác sĩ Nguyễn Viết Lượng, Trung tâm Điều trị da liễu - thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: về nguyên tắc, khi một dung dịch dính vào da mà gây ngứa thì đó là dị ứng nhưng silicone y tế không gây dị ứng nên được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực thẩm mỹ. Chất lạ này khi dính vào da gây ngứa nên cần nghiên cứu, đánh giá xem đó là chất gì. Một số bác sĩ thẩm mỹ cũng khẳng định nếu những túi nước lạ chứa hạt nhựa đặt vào trong áo để massage nở ngực, săn ngực thì đó là lừa dối.
Không phải silicone, "chất lạ" trong áo ngực này là gì đang được dư luận và đặc biệt là chị em phụ nữ quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)
Không phải silicone, "chất lạ" trong áo ngực này là gì đang được dư luận và đặc biệt là chị em phụ nữ quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)
PGS-TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) lại suy đoán: Có thể những chiếc áo ngực này sử dụng một dạng polymer để tạo cảm giác thật hơn cho người sử dụng, bởi bản thân những chất lỏng thường mang lại cảm giác thật hơn so với các sản phẩm áo truyền thống chỉ lót bằng xốp. Tuy nhiên, việc kiểm nghiệm chất này sẽ không đơn giản và khá tốn kém.Danh sách áo ngực chứa “chất lạ” Tại thị trường Việt Nam, xuất hiện nhiều loại áo ngực có dòng chữ “Made in Vietnam”, giống hệt các mẫu áo ngực trên của Trung Quốc nhưng không có tên công ty, đơn vị sản xuất. Còn với áo ngực bán đầy chợ, mác trên áo là chữ Trung Quốc có dịch lỏng và hạt lạ. Trong số này có nhiều loại như có mút đệm, loại có dịch lỏng không màu và “thuốc lạ”, loại có miếng cao su hình tổ ong, loại có dịch lỏng màu cam... của các nhãn hiệu Trung Quốc. Trên trang VTC News chỉ “đích danh” các loại áo của Trung Quốc, người tiêu dùng cần cảnh giác, bao gồm:
Danh sách áo ngực cần cảnh giác.
Danh sách áo ngực cần cảnh giác.
>> Xem chi tiết: Toàn cảnh về áo ngực chứa "chất lạ" Bà Tống Thị Hoàng Oanh, giám đốc nhãn hàng Triump tại Việt Nam thì công ty này vừa khuyến cáo tới nhân viên và đến đại lý bán hàng cần cẩn trọng. Có thể vì ham lợi mà gắn nhãn Triump vào sản phẩm áo lót của Trung Quốc. Bà Oanh thông tin rằng: Sản phẩm của Triump không có  6 hạt bên trong như hàng của Trung Quốc. "Về áo ngực Trung Quốc, tôi cũng không dám chắc họ làm vì mục đích gì. Có thể là sáng tạo mới chăng? Nhưng cái này cần có cơ quan chức năng kiểm nghiệm và kết luận. Với người tiêu dùng, nên chọn mua áo có chất lượng, vì áo đó áp sát vào da. Sau đó mới chú ý đến kiểu dáng, màu sắc, thời trang. Chọn áo ngực vừa với ngực của mỗi người cho phù hợp để áo có thể nâng đỡ bộ ngực", bà Oanh tư vấn.Quản lý thị trường: Không biết giám định chất gì? Ông Dương Ngọc Viện, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) trao đổi với Vietq cho biết: việc áo ngực này độc hại thế nào cần phải giám định. Tuy nhiên, cái khó là với mặt hàng áo lót phụ nữ chưa có hàng rào chất lượng quy định, chưa có tiêu chuẩn nào nêu rõ. Chính vì vậy, nếu có giám định thì cũng không biết giám định chất gì?. Trong những ngày tới lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra các sản phẩm áo ngực phụ nữ trên địa bàn Hà Nội. Tại Đà Nẵng, ngày 1.11, Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng đã gửi thuốc lạ đến Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường và chất lượng để kiểm tra.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, dự kiến tuần sau sẽ có kết quả kiểm nghiệm chất lạ trong áo nịt ngực Trung Quốc (Ảnh: Bửu Lân)
Theo Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, dự kiến tuần sau sẽ có kết quả kiểm nghiệm chất lạ trong áo nịt ngực Trung Quốc (Ảnh: Bửu Lân)
“Đến nay vẫn chưa có kết quả xét nghiệm cuối cùng nên chưa thể khẳng định được tác hại”. “Dự kiến trong tuần sau sẽ có kết quả. Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi để người dân được rõ” – Đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng cho biết. Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1 Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra tại đối với các hộ kinh doanh mặt hàng áo quần lót, mỹ phẩm tại Chợ Cồn, lập biên bản và tạm giữ hơn 160 áo nịt ngực do Trung Quốc sản xuất nhưng không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ.Các cơ quan chức năng “né” trách nhiệm Ông Lê Văn Cựu, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ chia sẻ trên VTC News: Chuyện quản lý mặt hàng áo ngực phụ nữ lâu nay ít được quan tâm, nên chỉ đến khi có thông tin phản ánh của người dân thì đơn vị mới biết. Vấn đề là hiện Chi cục TCĐLCL không đủ năng lực để kiểm nghiệm mà chỉ ở những trung tâm lớn. Ông Cựu cho biết thêm: Vì số sản phẩm này không có nguồn gốc xuất xứ nên Chi cục QLTT cần tham mưu cho UBND tỉnh để có hướng kiểm tra, giám định loại dung dịch có trong áo ngực là loại chất gì, ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe người sử dụng. Còn  ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Y tế khẳng định trên Vietq: Ở khía cạnh của bộ Y tế chỉ có thể khuyến cáo người dân nên chọn sản phẩm áo ngực đảm bảo chất lượng, mặc vừa vặn không quá chật hay quá rộng để ngực không bị thắt, máu không lưu thông làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Áo cần thấm mồ hôi. Còn "chất lượng áo với những “hạt lạ” và dung dịch độn trong áo cần hỏi bên Bộ Công thương sẽ rõ hơn vì bên đó quản lý về chất lượng hàng hóa này"- Ông Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Vũ Vũ (Tổng hợp)