Trời lạnh kéo dài, người Hà Nội đổ xô mua hàng chống rét

22/11/2013 07:36
Phạm Liễu
(GDVN) - Sức mua của người dân mấy ngày trở lại đây tăng mạnh do không khí lạnh ảnh hưởng. Các mặt hàng "hút" khách chủ yếu là hàng thời trang, đồ điện tử chống rét như đèn sưởi, quạt sưởi...
Không khí lạnh làm "nóng" thị trường thời trang

Mặc dù thị trường quần áo thời trang thu đông đã khởi động cách đây hàng tháng, nhưng chỉ đến khi đợt không khí lạnh với cường độ mạnh tràn về trong vài ngày nay thị trường quần áo rét mới bắt đầu “vào guồng”. 

Theo các chủ cửa hàng kinh doanh thời trang trên các phố Cầu Giấy, Núi Trúc, chùa Bộc, Hàng Đào, hay chợ Đồng Xuân (Hà Nội)... năm nay khách hàng có xu hướng thích xài đồ len, hàng da và dạ hơn mấy năm trước.

Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Đào (Hoàn Kiếm) cho biết: “Từ đầu vụ tới nay bán chạy nhất là các mẫu áo len mỏng và áo vest của nữ, giá giao động từ 200.000 - 500.000 đồng/chiếc, tùy kiểu dáng và chất liệu. Tuy nhiên, mấy ngày nay trời trở rét nên khách hàng rất quan tâm tới các mẫu áo phao. Chỉ 3 ngày nay, cửa hàng bán được tới hơn gần 30 chiếc. Trong khi lai rai từ đầu vụ bán chưa nổi chục chiếc áo phao”.

Các cửa hàng thời trang đông nghẹt khách trong giờ cao điểm. (Ảnh: Phạm Liễu)
Các cửa hàng thời trang đông nghẹt khách trong giờ cao điểm. (Ảnh: Phạm Liễu)

“Dân mình có thói quen cứ rét hẳn rồi mới mua. Dạo trước, phần nhiều khách hàng chỉ vào xem thăm dò mẫu mã, giá cả, lượng khách hàng mua chỉ cầm chừng. Những ngày gần đây trời trở lạnh nên cửa hàng lúc nào cũng đông khách mua hàng”, chị Thảo chủ cửa hàng trên phố Chùa Bộc phấn khởi cho biết.

Bên cạnh các cửa hàng thời trang, tại các khu chợ chuyên bán đồ cho sinh viên như chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), chợ đêm sinh viên Cầu Giấy, chợ Ngã Tư Sở (Thanh Xuân), hay các con phố như Chùa Bộc, Nguyễn Khánh Toàn… không khí mua sắm những ngày này càng thêm rộn rã. Quần áo rét đổ đống đang là mặt hàng được săn đón nhiều nhất.

Kim Anh, một sinh viên trường ĐH Sư Phạm Hà Nội hào hứng chia sẻ: “Sinh viên chúng mình không có điều kiện mua sắm ở shop nên tìm tới các chợ sinh viên. Một phần là giá cả ở đây phải chăng, hơn nữa, mẫu mã cũng chả kém shop là mấy”.

Chị Bình, chủ một cửa hàng thời trang trẻ em trên phố Núi Trúc tiếc rẻ cho biết: “Cứ nghĩ thời tiết lạnh một hai hôm rồi lại nóng như mấy hôm trước nên vợ chồng chị chủ quan, nhập hàng cầm chừng. Ai ngờ, thời tiết lại lạnh kéo dài, chỉ vài ngày qua mà lô hàng mới nhập đã hết veo. Năm nay các mẹ chuộng chất nỉ và len, mẫu nào nhập về cũng “cháy” hàng”.

Trái ngược với không khí tấp nập tại các cửa hàng thời trang, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ dành cho người già cho hay: “Quần áo dành cho người lớn tuổi bán lai rai quanh năm, mùa nào bán đồ nấy, không chạy theo “mốt”. Hơn nữa, người già thường có xu hướng không sắm đồ vào đầu vụ. Bởi họ có thói quen mang đồ cũ ra dùng, chỉ đến cuối năm họ mới bắt đầu mua mới”.

Với kinh nghiệm nhiều năm bán hàng tại chợ Đồng Xuân, chị Ngân nhận định: Những mặt hàng được ưa chuộng năm nay chủ yếu là hàng len, trong đó các mẫu croptop (áo ngắn thân) bán rất chạy. Bên cạnh đó, các mẫu áo nỉ, áo jean cũng “hút” khách lấy buôn. Tuy nhiên, hàng gió đến giờ vẫn rất “im ắng”… So với mọi năm thì giá không có gì thay đổi. Cũng như các năm trước, thời điểm này khách lấy buôn bắt đầu “cất” ồ ạt hàng đông. Các mẫu áo lông, áo dạ dài… có giá từ 400.000 – 700.000 đồng/sản phẩm.

Đồ điện tử chống rét “rục rịch” vào mùa

Tại các trung tâm mua sắm điện máy lớn trên địa bàn Hà Nội như MediaMart, Pico, Topcare, Nguyễn Kim… gian hàng trưng bày các sản phẩm máy sưởi, quạt sưởi bắt đầu "bánh trướng". Đặc biệt, trong những ngày gần đây, thời tiết chuyển rét nên những gian hàng “chống rét” càng thu hút khách.

Đồ điện tử chống rét được bày bán với nhiều mẫu mã, chủng loại. (Ảnh: Phạm Liễu)
Đồ điện tử chống rét được bày bán với nhiều mẫu mã, chủng loại. (Ảnh: Phạm Liễu)

Được biết, các mặt hàng như đèn sưởi, quạt sưởi... năm nay khá đa dạng và phong phú tuy không có nhiều đột phá về tính năng mới nhưng được chú trọng cải tiến mẫu mã, và khả năng tiết kiệm điện. Quạt sưởi dầu và sưởi hồng ngoại có giá thành cao hơn so với đèn sưởi Halogen nhưng được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm vì không gây khô da, phù hợp với gia đình có trẻ em và người già.

Một nhân viên bán hàng tại siêu thị Pico (Xuân Thủy, Cầu Giấy) cho biết: “Do mới đầu vụ, cộng thêm đang trong thời gian tháng khuyến mãi nên siêu thị áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng. Mấy ngày qua trời trở rét đột ngột, chúng tôi đã bán được hàng chục chiếc quạt và máy sưởi”.

Được biết, giá thành các loại máy sưởi cao hơn năm ngoái từ 10 đến 15% do chi phí sản xuất và giá thành vật tư đầu vào tăng. Trong đó, đèn sưởi halogen có giá từ 390.000-1,3 triệu đồng/sản phẩm tùy kích cỡ, máy sưởi dầu giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/chiếc; đèn sưởi nhà tắm có giá từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy theo loại 2, 3 hoặc 4 bóng, máy sưởi điều hòa có giá từ 1,3 – 3 triệu đồng.

Các loại quạt sưởi trong nước sản xuất như Nagakawa, Komasu, Saiko... có giá từ 400.000 đến hơn 1 triệu đồng/chiếc tiêu thụ mạnh… Các loại sưởi dầu, sưởi hồng ngoại cao cấp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức với các thương hiệu như Tiross, Samsung, Steba Germany..... cũng bán chạy, mặc dù giá tuy có cao, từ 1 đến 3 triệu đồng.

Phạm Liễu