Bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm chức năng giả các thương hiệu nổi tiếng

02/04/2015 20:06
Mai Anh
(GDVN) - Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ khoảng 15 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội.

Khoảng 11h ngày 24/1, các lực lượng chức năng tại Hà Nội phối hợp tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô Santafe BKS 29A – 768.38 trên phố Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe đang chở 170 hộp sữa ong chúa làm giả nhãn hiệu Costa/Royal Jelly 1450.

Tài xế Nguyễn Tuấn Linh (SN 1984), trú tại Khối 12, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An khai nhận hiện đang làm thuê và vận chuyển hàng cho Hoàng Thị Hồng Liên (SN 1982), trú tại Thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An), khi đang trên đường giao số hàng trên cho một đối tượng trên phố Trần Khát Chân thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều ra, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp 5 kho hàng của đối tượng Liên tại chợ đầu mối Lim, Tiên Du, Bắc Ninh gồm Kho 24, 25, 45, 46, 47.

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ gồm 505 thùng các tông và 14 bao tải thực phẩm chức năng giả các loại, tem nhãn, vỏ lọ..., 6 máy sản xuất, đóng gói thực phẩm chức năng. Tổng cộng, số thực phẩm chức năng giả mà cơ quan công an thu giữ khoảng hơn 15 tấn gồm sữa ong chúa, nhau thai cừu, tảo Nhật…

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Anh