Xe Honda bị lỗi, tin đồn Trương Đình Anh rời FPT "gây sóng" tuần qua

16/09/2013 07:29
Nguyên Thảo
(GDVN) - Việc thoái gần hết cổ phần tại FPT khiến dư luận rộ lên tin đồn ông Trương Đình Anh sắp rời khỏi tập đoàn này. Bên cạnh đó, dự đoán về đợt giảm giá mới của thị trường BĐS cao cấp cùng khả năng MobiPhone có thể chia tay VNPT ngay trong tháng 9 này là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua
1. Thị trường BĐS cao cấp sắp có làn sóng giảm giá mới

Theo nhận định của các chuyên gia sắp tới sẽ có làn sóng giám giá mới trên thị trường BĐS, mức giảm sẽ tập trung vào phân khúc BĐS cao cấp, mức giảm giá đồng loạt tỉ lệ thuận với quy mô dự án.

Theo đó, thị trường bất động sản (BĐS) TP.Hồ Chí Minh thời gian qua chứng kiến hai “cơn sốc” lớn khi cùng lúc 2 đại gia BĐS: Tập đoàn Novaland và Phát Đạt công bố “đại hạ giá” các sản phẩm của mình, mức giảm lên tới 50%.

Việc đồng loạt hai đại gia BĐS cao cấp cùng lúc tuyên bố giảm giá bán đến 50% khiến nhiều người tin rằng đang có một làn sóng giảm giá mới. Ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản và dịch vụ địa chính Hà Nội (Hanoi Land): Các phân khúc BĐS cao cấp chấp nhận giảm giá bán đến 50% lúc này không là điều bất ngờ.

Tuy nhiên vị CEO Hanoi Land tỏ ra lo lắng “nếu chủ đầu tư giảm giá bán, kể cả giảm đến 90% đi nữa nhưng sau khi bán căn hộ liệu chủ đầu tư có mang nguồn tiền thu được vào thực hiện dự án đó không hay lại mang tiền đi đắp vào dự án khác theo kiểu “giật gấu vá vai”?.

2. MobiFone có thể rời khỏi VNPT

Vnexpress đưa tin, kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dự kiến khởi động ngay tháng 9, trong đó nhiều khả năng nhà mạng Mobifone sẽ tách khỏi tập đoàn.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết trong tháng 9 dự kiến chính thức tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Theo đề án mà Bộ đã trình Chính phủ, cơ cấu lại tập đoàn vẫn phải đảm bảo mạng viễn thông tách ra sẽ hình thành một doanh nghiệp mạnh cấp quốc gia và bộ phận còn lại cũng là một tập đoàn mạnh.


"Việc này sẽ đảm bảo hình thành và duy trì được thị trường viễn thông có 3 - 4 mạng tầm cỡ quốc gia, phát triển lành mạnh", Bộ trưởng nói. Hiện tại, Việt Nam có 3 thương hiệu viễn thông quốc gia là Vinaphone, Mobifone và Viettel.

Trong thời gian dài, Mobifone thường xuyên có báo cáo doanh thu và lãi lớn, đạt mức tăng trưởng tốt. Mặt khác, đơn vị này đã duy trì mô hình kinh doanh độc lập tương đối hơn so với các doanh nghiệp khác của tập đoàn. Báo cáo tài chính năm 2012 của VNPT cho thấy, trong 8.500 tỷ đồng lợi nhuận toàn tập đoàn thì Mobifone đóng góp khoảng 77,6% (tương đương 6.600 tỷ đồng), còn doanh thu chiếm 31,2% (trong số 130.500 tỷ đồng).

3. Bán gần hết cổ phiếu, ông Trương Đình Anh sắp rời khỏi FPT?

Sau khi rút khỏi hàng loạt vì trí quan trọng khỏi FPT, mới đây, ông Trương Đình Anh khiến dư luận bất ngờ khi đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, ông Trương Đình Anh liên tục rời bỏ những cương vị chủ chốt nhất tại FPT và một loạt doanh nghiệp thuộc FPT.


Đỉnh điểm là ngày 26/9/2012, ông Trương Đình Anh đã bất ngờ từ nhiệm Tổng Giám đốc FPT “vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành với HĐQT”. Đến ngày 27/5/2013 nguyên Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh từ nhiệm nốt vai trò thành viên HĐQT FPT Online giữa bối cảnh doanh nghiệp này sụt giảm phân nửa lợi nhuận trong quý I.

Sau khi rời bỏ hàng loạt vị trí quan trọng tại FPT, mới đây cựu Tổng giám đốc Trương Đình Anh có động thái khá bất ngờ khi đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại tập đoàn này.

Hiện tại, ông Trương Đình Anh đang nắm giữ 1.178.545 cổ phiếu FPT, chiếm tỷ lệ 0,43%. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu ông Trương Đình Anh nắm giữ còn vỏn vẹn 21.428 cổ phiếu. Mục đích bán được ông Trương Đình Anh tuyên bố nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Việc thoái gần hết cổ phần tại FPT khiến dư luận rộ lên tin đồn ông Trương Đình Anh sắp rời khỏi tập đoàn này.

4. “Át chủ bài” của Honda VN liên tục dính lỗi?


SH nội, Airblade 125 và mới đây nhất là SH Mode đều là “hàng hot” mới ra mắt của Honda Việt Nam nhưng liên tục bị khách hàng tố dính lỗi.

Theo đó phản ánh đến báo Kiến Thức, nhiều khách hàng cho biết khi di chuyển, một số xe SH do Honda Việt Nam sản xuất thường phát ra tiếng "lạch cạch" mỗi khi lên ga hoặc giảm ga đột ngột và khi xe đi vào ổ gà. Đặc biệt, tiếng kêu nghe được rõ ràng nhất khi đi xe vào buổi tối muộn hoặc ở những nơi yên tĩnh.

SH do Honda VN sản xuất bị lỗi vành sau
SH do Honda VN sản xuất bị lỗi vành sau

Bên cạnh đó, ra mắt vào cuối tháng 12/2012, Airblade 125 của Honda Việt Nam từng "làm mưa làm gió" thị trường trong nước nhưng gần đây, nhiều chủ xe của Airblade 125 đã lên tiếng phàn nàn về tiếng kêu khó chịu phát ra khi kéo tay ga.

Sau SH “nội”, Airblade 125, mẫu xe mới nhất của Honda Việt Nam là SH Mode cũng vừa bị khách hàng “tố” dính lỗi. SH Mode vừa mua, đi chưa đầy 300 km nhưng chủ xe đã nhiều lần toát mồ hôi vì xe không khởi động được, trong khi phía Honda cho biết chưa phát hiện xe trục trặc hay bị lỗi.

Trong khi một đại diện của Honda cho biết, do chưa thể xác định bất kỳ lỗi nào bất thường trên chiếc xe nêu trên, nên công ty chưa thể có thông tin gì về cách xử lý khắc phục, trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, Nhà sáng chế Việt Nam 2013 (Chương trình do Đài THVN tổ chức), người có nhiều năm nghiên cứu ứng dụng động cơ xe máy trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho rằng, những lỗi trên của xe Honda có thể xuất phát từ việc sử dụng thiết bị chưa đạt chuẩn.

5. GS Nguyễn Mại: "Cho người Việt vào chơi casino là gây họa cho dân tộc"

“Tôi kịch liệt phản đối ý kiến cho phép người Việt Nam vào chơi ở casino, theo tôi casino chúng ta đã không thu hái được nhiều không những vậy còn gây họa cho dân tộc Việt Nam” – GS.TSKH Nguyễn Mại nhấn mạnh.

Trước đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc thảo luận những dự thảo Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh casino của Bộ Tài chính. Trong đó nhiều ý kiến cho rằng việc cho phép xây dựng kinh doanh casino tại những địa phương như Quảng Ninh sẽ góp phần thúc đẩy du lịch. Đồng thời nên cho phép một số người Việt có điều kiện vào chơi casino.

Việc cho phép người Việt vào chơi casino được lý giải để tránh nguồn ngoại tệ chảy ra nước ngoài do hiện nay nhiều người Việt Nam thường xuyên qua các con đường sang các nước lân cận chơi casino và các trò chơi cá cược…

Tuy nhiên, theo GS.TSKH Nguyễn Mại phát triển du lịch không nhất thiết phải có casino. GS.TSKH Nguyễn Mại cho rằng, nói về cảnh quan, bãi biển không đẹp như Vũng Tàu hay Quảng Ninh của Việt Nam nhưng Phu Kẹt mỗi năm thu hút hàng chục triệu khách du lịch quốc tế, kể cả những năm tình hình chính trị Thái Lan bất ổn, hay bị sóng thần phá hủy nhưng khi khôi phục lại khách du lịch đến Phu Kẹt cũng vẫn đông trong khi đó Phu Kẹt không có casino.




Nguyên Thảo