“Người trẻ hàng chợ": Họ là ai, họ thế nào?

20/08/2011 06:56
"Hàng chợ" - từ mới của giới trẻ hiện nay dành cho những người trẻ suy nghĩ ngắn, hành động xấu xí, thiếu văn minh dẫu họ có khoác lên mình cả đống hàng hiệu...

"Hàng chợ"- từ mới của giới trẻ hiện nay dành cho những người trẻ suy nghĩ ngắn, hành động xấu xí, thiếu văn minh dẫu cho anh ta (cô ta) có khoác lên mình cả đống hàng hiệu...

Bạn có thể mặc hàng chợ nhưng cách nghĩ và ứng xử của bạn thuộc nhóm giới trẻ hàng hiệu và ngược lại.

Nhan nhản "hàng chợ"


"Hàng chợ"- từ mới của giới trẻ hiện nay dành cho những người trẻ suy nghĩ ngắn, hành động xấu xí, thiếu văn minh dẫu cho anh ta (cô ta) có khoác lên mình cả đống hàng hiệu. "Hàng chợ" nhan nhản không chỉ ngoài các quán vỉa hè hay những quán sang trọng máy lạnh chạy ro ro mà còn là ở khắp nơi. Những "người trẻ hàng chợ" trông như thế nào?

"Hãy cứ nhìn vào cách mà họ cư xử nơi công cộng sẽ thấy. Vô ý thức và chỉ biết bản thân. Họ phóng xe điên cuồng, bóp còi inh ỏi. Họ coi đường phố là của riêng họ. Chen lấn, xô đẩy và đừng bao giờ tìm thấy ở họ một câu cảm ơn, xin lỗi nhé!

Nghĩ ngắn và nói leo - xứng đáng bị gọi là “hàng chợ
Nghĩ ngắn và nói leo - xứng đáng bị gọi là “hàng chợ".

Những thứ quy tắc hành xử văn minh tối thiểu họ cũng không có đâu. Họ- những thứ "hàng chợ" chẳng đáng một xu" (Phượng, HN) "Có những kẻ đáng bị coi là "hàng chợ", thậm chí phải gọi là thứ hàng phế phẩm mới đúng! Bởi những kẻ đó thích chơi nổi bằng việc đạp kẻ yếu hơn xuống, bắt nạt những người yếu bóng vía, cư xử kém văn minh và hợm hĩnh, khoe khoang trong khi bản thân chẳng làm nên cơm cháo gì.

“Ăn bám bố mẹ nhưng vẫn thể hiện ta đây thế này thế nọ", (Lê, TP.HCM) phân tích: "Tôi cho rằng cũng cần phải xếp vào nhóm hàng chợ những người trẻ cả đời không dám nói ngược đám đông, cứ thấy ở  đâu có chuyện là lại chõ mồm vào hùa, a dua dù chẳng biết, chẳng nghĩ sâu xa”.

"Nghĩ ngắn và nói leo - xứng đáng bị gọi là hàng chợ", (Quỳnh, Đà Nẵng) nhận định.

"Nói đến "hàng chợ" phải nói đến những kẻ rảnh nhảm đầy rẫy trên mạng. Đã không làm được gì giúp ích cho cộng đồng mà chỉ thích đi gây chiến, gây sự, tham gia ý kiến một cách ta đây dù cóc hiểu gì. Tôi nói thật, "hàng chợ online" bây giờ nhiều hơn cả ngoài đường ấy chứ", (Trinh, Đồng Nai) nói.

Túm lại, "hàng chợ" là những người như thế nào?

- Cư xử xấu xí, thiếu văn minh, không có ý thức cộng đồng.

- Coi thường pháp luật, ích kỷ, tự cho rằng mình tự do làm điều mình muốn bất chấp điều đó có gây ảnh hưởng gì đến người khác hay không.

- Nghĩ ngắn và nói leo. Vào hùa và a dua theo số đông.

- Không bao giờ tự quyết được một điều gì, ỷ lại và học đòi.

Và bạn biết phản kháng lại với những Người Trẻ Hàng Chợ cho một Người Trẻ Việt Hàng Hiệu hơn.

Và bạn biết phản kháng lại với những Người Trẻ Hàng Chợ cho
một Người Trẻ Việt Hàng Hiệu hơn.

- Không biết lên kế hoạch cho bản thân, làm mọi việc theo người khác

"Săn hàng hiệu" trên mạng bạn dễ trở thành nạn nhân của "hàng chợ"

VÀ CỘNG ĐỒNG NHỮNG "NGƯỜI TRẺ HÀNG HIỆU" ĐANG CHÀO ĐÓN BẠN!

Không nhất thiết bạn cần phải khoác lên mình những thứ được gọi là đồ hiệu, bạn vẫn có thể là những "Người Trẻ Hàng Hiệu" bởi:

- Bạn cư xử văn minh và ý thức cộng đồng cao.

- Bạn có lòng tự trọng và sẵn sàng thể hiện òng tự trọng của bạn bằng cách cư xử trách nhiệm.

- Bạn tôn trọng mọi người và luôn biết yêu cầu người khác phải tôn trọng bạn.

- Bạn luôn nghĩ kỹ trước khi quyết định làm một điều gì đó.

- Bạn tự quyết định cho mỗi chọn lựa của bạn và chịu trách nhiệm với chọn lựa đó.

- Bạn biết bảo vệ lẽ phải và thẳng thắn nói ra chính kiến của mình.

- Bạn có thể tham gia các trào lưu, xu hướng song bạn không bị phụ thuộc vào cộng đồng ấy.

- Bạn biết bày tỏ lòng biết ơn cũng như biết nhận ra những sai sót của bản thân và sửa chữa chúng.

- Bạn thượng tôn pháp luật vì bạn cần mọi người phải công bằng với nhau trong cuộc sống.

- Bạn không bao giờ cần phải tránh né lời xin lỗi cũng như việc chấp nhận những gì bạn đã làm sai.

- Bạn không chê bai và kỳ thị những ai suy nghĩ khác bạn.

- Bạn biết yêu mến chính bản thân mình nhưng không vì bản thân mình mà làm tổn hại đến lợi  ích chung của cộng đồng.

- Bạn tự do thể hiện song là tự do theo khuôn khổ, luật định, quy định, quy tắc của mỗi cộng đồng, bộ phận mà bạn tham gia.

- Và bạn biết phản kháng lại với những Người Trẻ Hàng Chợ cho một Người Trẻ Việt Hàng Hiệu hơn.

Theo Hoa học trò

{iarelatednews articleid='10908,7612,3152,2862,2101,1802,405'}