11 trận không ghi bàn, Villa lo sốt vó

22/04/2011 14:35
(GDVN) - Sau chuỗi 11 trận “tịt ngòi”, tiền đạo David Villa bắt đầu lo lắng về khả năng xuyên thủng mảnh lưới đối phương của mình.

(GDVN) - Sau chuỗi 11 trận “tịt ngòi”, tiền đạo David Villa bắt đầu lo lắng về khả năng xuyên thủng mảnh lưới đối phương của mình.

Đã 11 trận đấu trôi qua, David Villa không ghi nổi một bàn thắng. Chính xác hơn thì lần gần đây nhất Villa “nổ súng” là ở trận đấu với Real Mallorca thuộc vòng 25 La Liga. Đáng buồn hơn cho “El Guaje”, ở trận chung kết Cúp Nhà Vua mới đây với Real, anh thi đấu rất nhạt khi chỉ gây ấn tượng ở những pha bóng ăn vạ. Nếu Villa không cải thiện được phong độ thì rõ ràng Barca sẽ gặp bất lợi vô cùng lớn ở hai trận “Siêu kinh điển” tại vòng bán kết Champions League. Bởi ai cũng đã biết Real dưới thời Jose Mourinho chơi phòng ngự tốt đến mức nào.

Đã 11 trận trôi qua, David Villa không ghi bàn.
Đã 11 trận trôi qua, David Villa không ghi bàn.

“Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì hiệu suất ghi bàn của mình. Nhưng bạn chẳng thể làm được gì trong tình huống này ngoài việc tiếp tục tập luyện thật chăm chỉ. Bây giờ không chỉ tôi mà toàn đội phải thật sự bình tĩnh”, David Villa nói.

Tính cho đến thời điểm này của mùa giải, sau 32 vòng đấu, “El Guaje” đã ghi được tổng cộng 17 bàn thắng ở La Liga và hiện đang tạm xếp thứ 3 trong cuộc đua giành danh hiệu Pichichi, nhưng cơ hội thắng cuộc của cựu chân sút Valencia không nhiều vì hai chân sút đang là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã có tới 30 pha lập công.

Vào rạng sáng ngày kia, Barcelona sẽ trở về sân nhà Nou Camp để thi đấu với Osasuna thuộc vòng 33 La Liga. Hi vọng, La Blaugrana sẽ tìm lại nụ cười chiến thắng, còn Villa sẽ giải cơn khô hạn bàn thắng đã tồn tại trong một thời gian dài.

Mai Mai