Bị Mourinho chê, Neymar chậm đến Real

20/07/2011 23:28
(GDVN) - Mourinho cho rằng, Neymar đang mệt mỏi sau Copa America và phải tới tháng 11 mới đạt phong độ tối ưu.

(GDVN) - Không phải chê lối chơi hay trình độ của Neymar, những thứ đó tài năng 19 tuổi người Brazil đều khiến cả thế giới phải thán phục. Điều khiến HLV Jose Mourinho không yên tâm ở Neymar chính là thể lực của tiền đạo người Brazil không đảm bảo để có thể bắt nhịp với Real ngay từ đầu mùa giải 2011-12.

‘Ro béo’ vẽ đường cho… Neymar chạy

Chơi uể oải, Brazil bị Venezuela cầm chân ngày xuất trận

Neymar háo hức đợi ngày đối đầu Barca

Real thực sự sa lầy trong vụ Neymar và Coentrao

Pato - Neymar cùng tỏa sáng, Brazil đoạt ngôi nhất bảng

Neymar vốn đã quá mệt mỏi với hành trình chinh phục Copa Libertadores cùng Santos. Mãi tới ngày 22/6, ngôi sao sinh ở bang Sao Paulo mới hoàn thành chiến dịch bằng trận thắng CLB Penarol để lên ngôi vô địch. Hơn một tuần sau, Neymar cùng đội tuyển Brazil bắt tay vào thi đấu ở Copa America. Sự mỏi mệt đã khiến tài năng sinh năm 1992 không thể chơi như ý muốn ở Argentina, anh chỉ ghi được 2 bàn sau 4 trận còn Selecao bị Paraguay loại ngay từ tứ kết.

Neymar mỏi mệt vì phải đá quá nhiều.
Neymar mỏi mệt vì phải đá quá nhiều.

Theo Mourinho thì Neymar dù còn trẻ và rất khỏe cũng sẽ cần đến một tháng nghỉ ngơi hoàn toàn để phục hồi thể lực. Bởi thế, chiến lược gia người Bồ ước tính hậu duệ của Pele nếu tới Real thì sẽ chỉ có thể bắt nhịp và chơi tốt vào tháng 10. Như vậy, Neymar sẽ bỏ phí mất một tháng rưỡi đầu mùa giải, với một trận đấu quan trọng với Barca (tranh siêu cúp Tây Ban Nha).

Neymar hiện đã trở về nhà ở Sao Paulo và thứ Sáu tới sẽ trở lại tập luyện cùng Santos. Mùa giải ở Brazil vẫn đang tiếp diễn nên Neymar sẽ không có thời gian nghỉ ngơi cho lại sức.

Mourinho cũng tiên đoán, sớm nhất thì cũng phải tới tháng 11 Neymar mới có thể tỏa sáng và đạt phong độ tốt nhất. Chính những toan tính này đã khiến tiến trình chiêu mộ tài năng sáng giá nhất Brazil đột nhiên bị đình lại.

Hơn nữa, dù Real ‘khát’ Neymar còn Neymar muốn tìm kiếm thử thách mới ở châu Âu nhưng Santos vẫn khăng khăng giữ giá 45 triệu euro cho ngôi sao sáng giá nhất của mình.

Bởi tất cả các lý do đó, nhiều khả năng thương vụ Neymar sẽ bị Real đình lại cho tới tháng 1/2012. Trong thời gian chờ đợi, Club Blanco sẽ chiêu mộ Adebayor về ‘xài’ tạm. Neymar cũng có nguyện vọng được cùng Santos đá cúp thế giới các câu lạc bộ vào tháng 12, và đó cũng là ý định của đội bóng Brazil.

Hiện tại, Real là CLB duy nhất còn bám đuổi Neymar. Chelsea đã bỏ cuộc vì cho rằng cái giá 45 triệu euro quá đắt cho một cầu thủ 19 tuổi, dù chủ tịch Abramovich đã có một vài lần tiếp xúc với người đại diện của Neymar trong mùa hè này (và một lần khác vào tháng 2). Man City thì kết Aguero hơn, chứ không quá mặn mà với cầu thủ có mái tóc Mohican đặc trưng này.

Nguyễn Đỉnh

{iarelatednews articleid='7870,7645,7463,7102,6425,6304,6301,5728,5635'}

Bị Mourinho chê, Neymar chậm đến Real ảnh 2