Cả Barca và Real cùng chờ lĩnh án

29/04/2011 06:32
(GDVN) - Không chỉ có Real, ngay cả Barca cũng sẽ phải đối diện với án phạt từ UEFA sau những gì diễn ra trong và sau trận ‘siêu kinh điển tập 3’.

(GDVN) - Không chỉ có một mình Real, ngay cả Barcelona cũng sẽ phải đối diện với án phạt từ LĐBĐ châu Âu (UEFA) sau những gì diễn ra trong và sau trận ‘siêu kinh điển tập 3’ ở Madrid.

>>> Messi nhấn chìm Bernabeu với siêu phẩm đúp hoàn mỹ

>>> Pepe ăn thẻ đỏ, Mourinho bị đuổi, Valdes bị chiếu laser…

>>> Video Mourinho nháy mắt, ‘khen đểu’ trọng tài

>>> Messi lập cú đúp, Barca 'diệt' Real ngay tại Bernabeu

>>> Barca khởi kiện Mourinho lên UEFA

>>> Mourinho tố cáo tọng tài "giúp đỡ" Barca chiến thắng


Một thông cáo từ UEFA mới phát đi cho biết, họ đang tiến hành thu thập chứng cứ về ứng xử của các thành viên 2 CLB khổng lồ Tây Ban Nha trong trận bán kết lượt đi Champions League. Cả Real Madrid và Barcelona đều sẽ bị UEFA điều tra.

Vụ lùm xùm ở cuối hiệp 1, khi các cầu thủ đang đi vào đường hầm.
Vụ lùm xùm ở cuối hiệp 1, khi các cầu thủ đang đi vào đường hầm.

Những tình tiết của trận đấu chống lại Real là việc họ để khán giả ném vật lạ xuống sân, để một CĐV nhảy vào sân ở cuối trận, chiếc thẻ đỏ của Pepe, việc HLV Jose Mourinho bị đuổi lên khán đài và những phát ngôn của ‘người đặc biệt’ trong phòng họp báo sau trận đấu.

Mourinho bị đuổi lên khán đài vì khiêu khích trọng tài thứ tư.
Mourinho bị đuổi lên khán đài vì khiêu khích trọng tài thứ tư.

Phía Barcelona cũng sẽ bị phạt vì vụ lùm xùm giữa cầu thủ, ban huấn luyện 2 đội ở giữa 2 hiệp, khiến thủ môn dự bị Jose Pinto phải nhận thẻ đỏ.

Án phạt cho 2 CLB sẽ được Ủy ban điều hành và kỷ luật của UEFA đưa ra vào ngày thứ Sáu, 6/5 tới.

Pepe sẽ bị phạt với tấm thẻ đỏ trực tiếp này.
Pepe sẽ bị phạt với tấm thẻ đỏ trực tiếp này.

Trước đó, CLB Barcelona cũng thông báo sẽ họp ban lãnh đạo để cân nhắc kiện Mourinho lên UEFA vì những phát ngôn không đúng mực của ‘người đặc biệt’ dành cho đội bóng Catalan.

Nguyễn Đỉnh