Góc chiến thuật: Ai đánh bại Barcelona ở Champions League?

10/10/2012 08:24
Trần Long
(GDVN) - Tính chất của một giải đấu cúp khiến chất lượng đội hình của những CLB dưới đây có khả năng cao nhất trong việc hạ gục đội bóng mạnh nhất hành tinh.
1. Chelsea: Chúng ta sẽ bắt đầu với đội bóng đã hạ gục Barcelona mùa giải trước và là nhà ĐKVĐ. Đội quân này đã không còn là tập thể dựng “bus” của cách đây 5 tháng, Didier Drogba, Raul Meireles và nhiều cầu thủ có thâm niên khác đã ra đi. Lớp cầu thủ trẻ hơn, sáng tạo hơn và kỹ thuật hơn của Eden Hazard, Oscar đang dần gây ảnh hưởng lên đội hình, và Fernando Torres đang trên đường hồi phục lại phong độ đỉnh cao khi xưa. Điểm yếu nằm ở sự chắc chắn của hàng phòng ngự, thứ đã giúp Chelsea đánh bại Barca.
1. Chelsea: Chúng ta sẽ bắt đầu với đội bóng đã hạ gục Barcelona mùa giải trước và là nhà ĐKVĐ. Đội quân này đã không còn là tập thể dựng “bus” của cách đây 5 tháng, Didier Drogba, Raul Meireles và nhiều cầu thủ có thâm niên khác đã ra đi. Lớp cầu thủ trẻ hơn, sáng tạo hơn và kỹ thuật hơn của Eden Hazard, Oscar đang dần gây ảnh hưởng lên đội hình, và Fernando Torres đang trên đường hồi phục lại phong độ đỉnh cao khi xưa. Điểm yếu nằm ở sự chắc chắn của hàng phòng ngự, thứ đã giúp Chelsea đánh bại Barca.
2. Bayern Munich: Á quân Champions League đã mạnh hơn sau mùa hè, với Xherdan Shaqiri và Mario Mandzukic gia nhập Hùm xám. Họ thắng toàn bộ 7 trận ở Bundesliga và 1 chiến thắng ở Champions League, nhưng lại để thua BATE Borisov một cách bất ngờ. Sức mạnh của Bayern đến từ việc họ có một lực lượng đồng đều các tuyến, sự kết dính giữa các cầu thủ và một tinh thần thi đấu kiểu “đại gia” trong những trận cầu lớn.
2. Bayern Munich: Á quân Champions League đã mạnh hơn sau mùa hè, với Xherdan Shaqiri và Mario Mandzukic gia nhập Hùm xám. Họ thắng toàn bộ 7 trận ở Bundesliga và 1 chiến thắng ở Champions League, nhưng lại để thua BATE Borisov một cách bất ngờ. Sức mạnh của Bayern đến từ việc họ có một lực lượng đồng đều các tuyến, sự kết dính giữa các cầu thủ và một tinh thần thi đấu kiểu “đại gia” trong những trận cầu lớn.
3. Juventus: Juventus không chỉ có khả năng đánh bại Barcelona, họ còn có thể hạ bất cứ đối thủ châu Âu nào. Sơ đồ 3-5-2 mang tới một sức mạnh không thể lường trước, và chiến thuật chính là điểm mạnh mà Juve có để đưa họ tới một mùa giải 2011/12 bất bại ở Serie A. Có thể chúng ta đang coi Lão bà thành Turin như kẻ ngoài cuộc ở Champions League, nhưng đánh giá thấp họ là điều sai lầm.
3. Juventus: Juventus không chỉ có khả năng đánh bại Barcelona, họ còn có thể hạ bất cứ đối thủ châu Âu nào. Sơ đồ 3-5-2 mang tới một sức mạnh không thể lường trước, và chiến thuật chính là điểm mạnh mà Juve có để đưa họ tới một mùa giải 2011/12 bất bại ở Serie A. Có thể chúng ta đang coi Lão bà thành Turin như kẻ ngoài cuộc ở Champions League, nhưng đánh giá thấp họ là điều sai lầm.
4. Real Madrid: Có lẽ đây là CLB có đội hình gần với Barcelona nhất về chất lượng và chiều sâu ở châu Âu, với siêu sao Ronaldo ở hàng công, một Xabi Alonso thầm lặng nhưng hiệu quả ở tuyến giữa và Iker Casillas trong khung thành. Các trận El Clasico (3 trận) mùa giải này đã chứng minh rằng Real có đủ sức mạnh để hạ gục đối thủ truyền kiếp, và tất nhiên rất nhiều người đang trông đợi một trận chung kết Champions League giữa hai đội.
4. Real Madrid: Có lẽ đây là CLB có đội hình gần với Barcelona nhất về chất lượng và chiều sâu ở châu Âu, với siêu sao Ronaldo ở hàng công, một Xabi Alonso thầm lặng nhưng hiệu quả ở tuyến giữa và Iker Casillas trong khung thành. Các trận El Clasico (3 trận) mùa giải này đã chứng minh rằng Real có đủ sức mạnh để hạ gục đối thủ truyền kiếp, và tất nhiên rất nhiều người đang trông đợi một trận chung kết Champions League giữa hai đội.
5. Manchester United: Thực ra đây chính là đội bóng ít có khả năng đánh bại Barca trong số 5 đội được liệt kê ở đây. Họ có ngôi sao (Rooney, Van Persie), có các cầu thủ dự bị đáng gờm (Giggs, Scholes, Welbeck) và quan trọng là một HLV lão luyện mang tên Sir Alex Ferguson. Nhưng những trận đấu gần đây không cho thấy họ là một đội bóng mạnh, trong đó phòng ngự là điều đáng bàn nhất. Bên cạnh đó, đây đang là giai đoạn chuyển giao thế hệ của Quỷ Đỏ, do vậy một cuộc đối đầu trực tiếp với Barca sẽ là thử thách quá khó cho một tập thể như vậy.
5. Manchester United: Thực ra đây chính là đội bóng ít có khả năng đánh bại Barca trong số 5 đội được liệt kê ở đây. Họ có ngôi sao (Rooney, Van Persie), có các cầu thủ dự bị đáng gờm (Giggs, Scholes, Welbeck) và quan trọng là một HLV lão luyện mang tên Sir Alex Ferguson. Nhưng những trận đấu gần đây không cho thấy họ là một đội bóng mạnh, trong đó phòng ngự là điều đáng bàn nhất. Bên cạnh đó, đây đang là giai đoạn chuyển giao thế hệ của Quỷ Đỏ, do vậy một cuộc đối đầu trực tiếp với Barca sẽ là thử thách quá khó cho một tập thể như vậy.
Trần Long