Kaka - những ngày tươi đẹp đã trở lại?

01/10/2012 13:42
Trinh Đặng
(GDVN) - Trợ lý Aitor Karanka của Mourinho khẳng định tiền vệ người Brazil Kaka vẫn nằm trong kế hoạch câu lạc bộ và ca ngợi sự tiến bộ của Kaka thời gian qua.
Mùa Hè vừa rồi, Mourinho tuyên bố một câu xanh rờn: bản hợp đồng 58 triệu euro - Kaka đã không còn nằm trong kế hoạch của ông. Nhất là khi Real Madrid đưa tiền vệ Luka Modric về Bernabeu từ Tottenham thì coi như tương lai của cựu tiền vệ AC Milan càng trở nên mịt mù hơn.

AC Milan, Man United hay mới nhất là Galatasaray đều đã ngỏ ý muốn giải cứu sự nghiệp của tiền vệ tài hoa người Brazil này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà Kaka chưa thể chạy trốn khỏi ‘địa ngục’ chôn vùi sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Kaka : Tôi vẫn chưa hết thời đâu nhé!
Kaka : Tôi vẫn chưa hết thời đâu nhé!

Không nản chí, Kaka vẫn ngày ngày miệt mài luyện tập như các đồng đội khác, dù biết, cơ hội được đá chính là rất nhỏ. Và rồi, trong một trận đấu không có nhiều ý nghĩa trước câu lạc bộ đến từ Colombia Millonarios, Kaka được Mourinho sử dụng ngay từ đầu. Không bỏ lỡ cơ hội để chứng tỏ mình vẫn chưa phải là kẻ vô dụng. Kaka bừng sáng với một hat-trick và một đường kiến tạo. Sau đó, Kaka nhận thêm một tin vui nữa khi được HLV Menezes gọi trở lại đội tuyển Brazil chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Iraq và Nhật Bản.

Những ngày tươi đẹp đã trở lại với ‘Quả bóng vàng Châu Âu 2007’. Kaka cũng đã chơi rất ấn tượng khi được vào sân thay Mesut Oezil trong trận đại thắng 5-1 của Los Blancos trước Deportivo La Coruna đêm qua. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý của ‘Người đặc biệt’ Aitor Karanka hết lời ca ngợi màn trình diễn của Kaka trong thời gian qua và khẳng định tương lai của tiền vệ này vẫn ở Real Madrid.

“Cả thế giới, ai cũng thấy được Kaka đang dần lấy lại phong độ của cậu ấy. Khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, chúng tôi đã thuyết phục cậu ấy rằng cậu ấy sẽ được ra sân nếu tiếp tục ở lại với chúng tôi. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn nói như chúng tôi đã làm trong những năm trước.”  Mặc dù đã được đảm bảo tương lai ở câu lạc bộ, nhưng Kaka có nên ở lại Real để tiếp tục an phận làm ‘kép phụ’ hay tìm một bến đỗ mới cho những năm cuối sự nghiệp của mình? 
Trinh Đặng