Neymar háo hức đợi ngày đối đầu Barca

02/07/2011 23:05
(GDVN) - Không phải đối đầu Barca trong những trận ‘El Clasico’, Neymar muốn được sát cánh cùng Santos tranh tài với những ngôi sao hàng đầu thế giới.

(GDVN) - Không phải đối đầu Barcelona trong những trận ‘El Clasico’ danh tiếng, Neymar muốn được sát cánh cùng Santos tranh tài với những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Real thực sự sa lầy trong vụ Neymar và Coentrao

SANTOS NÂNG LƯƠNG QUYẾT TRÓI NEYMAR

SANTOS THỬ THÁCH LÒNG KIÊN NHẪN CỦA REAL

16 tuổi, Neymar đã mơ khoác áo Real Madrid

Top 5 sao trẻ Nam Mỹ đang làm ‘điên đảo’ cả châu Âu

Neymar hiện đang là cái tên được chú ý nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Real muốn có tiền đạo trẻ đầy tài năng này, Santos thì quyết giữ trong khi bản thân Neymar dù rất muốn tới châu Âu thi đấu nhưng vẫn luôn thể hiện phong thái của một cầu thủ chuyên nghiệp với những phát ngôn chững chạc.

Trong một chương trình truyền hình hôm thứ Bảy, chân sút 19 tuổi người Brazil cho biết anh tôn trọng bản hợp đồng có thời hạn tới tận năm 2015 với Santos và muốn gắn bó với CLB bang Sao Paulo, bất chấp sự săn đón của hàng loạt các ông lớn từ cựu lục địa, như Real Madrid, Barcelona và Chelsea.

Neymar hồi hộp đợi được đấu với Barca.
Neymar hồi hộp đợi được đấu với Barca.

"Tôi có hợp đồng với Santos và tôi tôn trọng nó”, Neymar phát biểu trong chương trình truyền hình ‘Corujao do esporte’ của kênh Globo TV.

Neymar hiện đang cùng đội tuyển Brazil tham dự Copa America ở Argentina nhưng anh cũng đã bắt đầu nói tới trận đấu với Barcelona, dĩ nhiên không phải một trận ‘siêu kinh điển’ mà chỉ là trận chung kết cúp thế giới các câu lạc bộ vào tháng 12 tới ở Nhật Bản.

"Chúng tôi sẽ chơi trận bán kết trước khi vào chung kết và có thể sẽ phải đối đầu Barcelona. Đó là một đối thủ nguy hiểm và chúng tôi phải tập trung toàn lực vào nó”, Neymar cho biết.

Tiền đạo có mái tóc Mohican đặc trưng cũng dành những lời khen ngợi cho Lionel Messi và Daniel Alves (đồng đội ở đội tuyển Brazil). "Messi và Dani Alves rất xuất sắc. Họ là những sự khác biệt, những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và thật vinh dự khi được gặp họ. Messi là số 1 và không cần phải tranh cãi về chuyện ấy. Những người xếp thứ hai và thứ ba còn kém xa Messi. Tôi phải tập luyện chăm chỉ để được như anh ấy”.

Anh Thy