Hưng nhờ anh gửi lên

'Noi gương' Messi, Ronaldo quyết phá kỷ lục ghi bàn

04/10/2011 09:59
Việt Hưng

(GDVN) - Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang hướng tới mục tiêu phá vỡ kỉ lục ghi 41 bàn của chính mình ở La Liga.

Trong mùa giải trước đã xảy ra một cuộc tranh cãi về số bàn thắng mà Ronaldo ghi được khi tờ Marca khẳng định tiền đạo này đã ghi được 41 bàn trong khi Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (LFP) thì lại cho rằng bàn thắng mà Ronaldo ghi được trong trận gặp Sociedad vào tháng 9 ở mùa giải năm ngoái được tính cho trung vệ Pepe.

Dù thế nào đi nữa, sau khi nhận được danh hiệu từ tờ Marca thì Ronaldo cũng đã để lại dấu ấn của riêng mình.

"Trong bóng đá không có gì là không thể và mọi kỷ lục đều có thể bị phá vỡ. Tôi hi vọng có thể vượt qua kỷ lục của chính mình. Nhưng trước hết, tôi muốn nói lời cảm ơn tới các đồng đội vì nhờ họ mà tôi mới được vinh dự nhận được giải thưởng ngày hôm nay”, Ronaldo nói trên Marca.

Ronaldo cũng nói về chiến thắng 4-0 của Real Madrid trước Espanyol vào Chủ Nhật, dù anh không ghi bàn nhưng siêu sao này cũng đã để lại dấu ấn của mình với 2 pha kiến tạo sắc sảo.

"Tôi cũng thích giúp đỡ đồng đội ghi bàn. Đó là một phần trong công việc của tôi. Tôi luôn muốn làm điều tốt nhất để giúp đội bóng giành chiến thắng”, CR7 nhấn mạnh.

Đối thủ của CR7 ở La Liga là Lionel Messi mới đây cũng đã đặt mục tiêu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử CLB Barcelona. Tiền đạo Argentina đã có 194 bàn thắng, còn kém người dẫn đầu là cố huyền thoại Cesar Rodriguez - người ghi được 235 bàn cho Barca từ năm 1939 đến 1955 - 41 bàn.

Việt Hưng