Real, Santos mặt đối mặt để chốt vụ Neymar

15/07/2011 11:11
(GDVN) - Florentino Perez đã tới hội đàm với chủ tịch CLB Santos về việc chiêu mộ Neymar, ngôi sao đang tỏa sáng cùng đội tuyển Brazil.

(GDVN) - Real đã đón 5 tân binh trong mùa hè 2011 nhưng họ vẫn chưa thực sự có thêm một ‘galáctico’ nào. Và bởi thế, Florentino Perez - người luôn ưa thích chính sách ‘mỗi năm một siêu sao’ đã tới hội đàm với chủ tịch CLB Santos về việc chiêu mộ Neymar, ngôi sao đang tỏa sáng cùng đội tuyển Brazil.

‘Ro béo’ vẽ đường cho… Neymar chạy

Chơi uể oải, Brazil bị Venezuela cầm chân ngày xuất trận

Neymar háo hức đợi ngày đối đầu Barca

Real thực sự sa lầy trong vụ Neymar và Coentrao

Pato - Neymar cùng tỏa sáng, Brazil đoạt ngôi nhất bảng

* Chủ tịch Flo Perez đã tới Paris để hội đàm với chủ tịch Santos về Neymar

* Real trả giá 35 triệu euro, cộng thêm 5 triệu tùy thuộc phong độ

* Santos vẫn giữ giá 45 triệu euro


Báo chí Tây Ban Nha hôm nay đồng loạt đưa tin, chủ tịch Florentino Perez đã bay tới Paris vào hôm thứ Tư để hội đàm với Luis Álvaro de Oliveira, chủ tịch CLB Santos về Neymar. Đây là bước đi quyết định tới khả năng Club Blanco có thành công hay không trong thương vụ này. ‘Nhà trắng’ đã có những cuộc tiếp xúc gián tiếp với nhà vô địch Copa Libertadores trước khi đôi bên gặp gỡ trực tiếp để tháo gỡ những rào cản còn lại.

Neymar đã ‘kết’ Real, nhưng Santos thì không.
Neymar đã ‘kết’ Real, nhưng Santos thì không.

Hiện tại, khoảng cách giữa Real và Santos là 5 tới 10 triệu euro. Real đã trả giá 35 triệu euro, cộng thêm 5 triệu tùy thuộc phong độ của Neymar, trong khi Santos nhất quyết giữ giá 45 triệu euro, đúng bằng điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo 19 tuổi này. Santos cũng rất muốn giữ ngôi sao sáng nhất của mình để góp mặt tại Cúp thế giới các CLB ở Tokyo vào tháng 12 tới. CLB của bang Sao Paulo muốn lùi thương vụ này tới kỳ chuyển nhượng tháng 1/2012 nhưng Real không chấp nhận. Đây là vụ tiếp xúc quyết định và sẽ là cuối cùng giữa Real với Santos trong mùa hè 2011, bởi ‘Kền kền’ hiện đã hội quân ở Mỹ chuẩn bị cho mùa giải mới và HLV Jose Mourinho không thể đợi lâu thêm nữa.

Neymar đang chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Brazil dự Copa America và điều đó càng thôi thúc Real phải nhanh chân hơn nếu không muốn Chelsea và Man City đổi ý, trở lại cuộc đua. Tuy nhiên, Club Blanco lại có lợi thế là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Neymar về bản hợp đồng 6 năm, mức lương 5 triệu euro/mùa.

Phương án B: Emmanuel Adebayor

Nếu không thể có Neymar, Real sẽ chuyển hướng sang chiêu mộ Adebayor, người đang hờn dỗi vì không được theo Man City sang Mỹ tập huấn. Tuy nhiên, Real sẽ không trả quá 5 triệu euro cho chân sút người Togo này.

Real cũng rất muốn có Aguero, người vừa mới tuyên bố sẽ không trở lại Atletico Madrid khi Copa America kết thúc. Tuy nhiên, khả năng thành công của thương vụ này không cao bởi ‘El Kun’ muốn đến Juventus.


Nguyễn Đỉnh

{iarelatednews articleid='7463,7464,7102,6968,6425,6304,6301,5728,5635,5545,5486,5394'}