Rời Barca, David Villa sẽ đi về đâu

29/12/2012 12:48
Thanh Tùng
(GDVN) - David Villa có thể sẽ không còn ở Barcelona lâu nữa, nhưng anh sẽ đi đâu khi đã ngoài 30 tuổi?
David Villa đã ngoài 30 tuổi và sẽ không có nhiều điều kiện tỏa sáng ở Barcelona bởi đây là đội bóng của Messi, và bóng được chuyền cho Messi nhiều nhất vì anh là người dứt điểm tốt nhất. Tin đồn cho rằng Barcelona đã đưa anh vào danh sách chuyển nhượng, và sẽ có những CLB cần tới tài năng của tiền đạo này. Vậy đó là những đội nào?
David Villa đã ngoài 30 tuổi và sẽ không có nhiều điều kiện tỏa sáng ở Barcelona bởi đây là đội bóng của Messi, và bóng được chuyền cho Messi nhiều nhất vì anh là người dứt điểm tốt nhất. Tin đồn cho rằng Barcelona đã đưa anh vào danh sách chuyển nhượng, và sẽ có những CLB cần tới tài năng của tiền đạo này. Vậy đó là những đội nào?
1. Chelsea: Nghe thì có vẻ Chelsea đang hồi sinh dưới thời Rafa Benitez, nhưng nếu Fernando Torres không thể thi đấu vì lý do gì đó thì The Blues rất dễ lâm vào tình trạng khủng hoảng hàng công. Ngoài Torres, họ đang có Daniel Sturridge, Lucas Piazon và Marko Marin có thể đá được tiền đạo. Trong 3 người này thì Sturridge đang rục rịch rời CLB, Piazon mới đá chưa được 20 phút ở Premier League (anh đang ở đội dự bị), còn Marin thiên về vị trí hộ công và cũng chưa được thi đấu nhiều ở mùa này. Chelsea sẽ rất cần một người như David Villa, đồng hương của Benitez và là đồng đội cũ của Mata.
1. Chelsea: Nghe thì có vẻ Chelsea đang hồi sinh dưới thời Rafa Benitez, nhưng nếu Fernando Torres không thể thi đấu vì lý do gì đó thì The Blues rất dễ lâm vào tình trạng khủng hoảng hàng công. Ngoài Torres, họ đang có Daniel Sturridge, Lucas Piazon và Marko Marin có thể đá được tiền đạo. Trong 3 người này thì Sturridge đang rục rịch rời CLB, Piazon mới đá chưa được 20 phút ở Premier League (anh đang ở đội dự bị), còn Marin thiên về vị trí hộ công và cũng chưa được thi đấu nhiều ở mùa này. Chelsea sẽ rất cần một người như David Villa, đồng hương của Benitez và là đồng đội cũ của Mata.
2. Arsenal: Về lý thuyết, The Gunners có 5 người đá được tiền đạo, 3 người là tiền đạo xịn (Giroud, Chamakh, Podolski) còn 2 người kia là tiền vệ cánh (Gervinho, Walcott). Ngoài Giroud là trung phong chính, Podolski cùng Gervinho luân phiên đá cánh trái, Walcott ở cánh phải, còn Chamakh là tiền đạo dự bị. Ngoại trừ Chamakh, 4 người còn lại ghi được 14 bàn, tức Santi Cazorla đã ghi được 50% số bàn thắng của 4 người cộng lại. Điều đó chứng tỏ sức mạnh hàng công của Arsenal không ổn định và nhiều trận đấu Cazorla và Mikel Arteta phải đứng ra ghi bàn. David Villa chắc chắn sẽ hợp với Arsenal, anh đã chơi ở các đội bóng có lối đá bóng ngắn tốc độ cao kể từ khi khởi nghiệp và đều chơi thành công.
2. Arsenal: Về lý thuyết, The Gunners có 5 người đá được tiền đạo, 3 người là tiền đạo xịn (Giroud, Chamakh, Podolski) còn 2 người kia là tiền vệ cánh (Gervinho, Walcott). Ngoài Giroud là trung phong chính, Podolski cùng Gervinho luân phiên đá cánh trái, Walcott ở cánh phải, còn Chamakh là tiền đạo dự bị. Ngoại trừ Chamakh, 4 người còn lại ghi được 14 bàn, tức Santi Cazorla đã ghi được 50% số bàn thắng của 4 người cộng lại. Điều đó chứng tỏ sức mạnh hàng công của Arsenal không ổn định và nhiều trận đấu Cazorla và Mikel Arteta phải đứng ra ghi bàn. David Villa chắc chắn sẽ hợp với Arsenal, anh đã chơi ở các đội bóng có lối đá bóng ngắn tốc độ cao kể từ khi khởi nghiệp và đều chơi thành công.
3. Juventus: Mùa 2011/12, Alessandro Matri là người ghi nhiều bàn nhất cho Juve với 10 lần lập công, tức không nằm trong top 10 chân sút. Và mùa giải này xem ra cũng không khác gì khi người ghi nhiều bàn nhất là Fabio Quagliarella với 6 bàn. Juve hiện đang có 6 người đá được tiền đạo, nhưng không ai trong số này được mặc định là cầu thủ đá chính (Matri, Bendtner, Vucinic, Quagliarella, Giovinco và Boakye). Dù hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng Juve về lâu dài vẫn sẽ cần một chân sút thực thụ, và David Villa thỏa mãn điều đó.
3. Juventus: Mùa 2011/12, Alessandro Matri là người ghi nhiều bàn nhất cho Juve với 10 lần lập công, tức không nằm trong top 10 chân sút. Và mùa giải này xem ra cũng không khác gì khi người ghi nhiều bàn nhất là Fabio Quagliarella với 6 bàn. Juve hiện đang có 6 người đá được tiền đạo, nhưng không ai trong số này được mặc định là cầu thủ đá chính (Matri, Bendtner, Vucinic, Quagliarella, Giovinco và Boakye). Dù hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng Juve về lâu dài vẫn sẽ cần một chân sút thực thụ, và David Villa thỏa mãn điều đó.
4. Valencia: Villa luôn có chỗ ở CLB cũ, đó là lời khẳng định của chủ tịch Manuel Llorente. Và thực tế thì David Villa hoàn toàn có thể lại tỏa sáng ở CLB cũ. Valencia lúc này đang dựa vào Roberto Soldado, người đã ghi 9 bàn ở La Liga, nhưng Soldado không thể một mình gánh hết nhiệm vụ khi Valencia đang có hàng thủ tồi thứ 8 của giải. Villa sẽ chẳng phải lo cạnh tranh với ai, bởi người duy nhất ngoài Soldado đá được tiền đạo là Nelson Valdez, người chủ yếu ra sân từ ghế dự bị. 2 vấn đề: 1) Valencia thiếu tiền, lý do khiến họ bán Villa ngay từ đầu; 2) Valencia khó có thể dự Champions League khi Atletico và Malaga đang mạnh lên.
4. Valencia: Villa luôn có chỗ ở CLB cũ, đó là lời khẳng định của chủ tịch Manuel Llorente. Và thực tế thì David Villa hoàn toàn có thể lại tỏa sáng ở CLB cũ. Valencia lúc này đang dựa vào Roberto Soldado, người đã ghi 9 bàn ở La Liga, nhưng Soldado không thể một mình gánh hết nhiệm vụ khi Valencia đang có hàng thủ tồi thứ 8 của giải. Villa sẽ chẳng phải lo cạnh tranh với ai, bởi người duy nhất ngoài Soldado đá được tiền đạo là Nelson Valdez, người chủ yếu ra sân từ ghế dự bị. 2 vấn đề: 1) Valencia thiếu tiền, lý do khiến họ bán Villa ngay từ đầu; 2) Valencia khó có thể dự Champions League khi Atletico và Malaga đang mạnh lên.
Thanh Tùng