Ronaldo lọt vào Top những cây săn bàn hàng đầu của Real Madrid

02/06/2011 10:28
(GDVN) - Chỉ cần 2 năm khoác áo Real, Cris Ronaldo đã lọt vào Top 20 cây săn bàn hàng đầu của Kền kền, với 86 lần ‘đốt lưới’ đối phương.

(GDVN) - Chỉ cần 2 năm khoác áo Real, Cristiano Ronaldo đã lọt vào Top 20 cây săn bàn hàng đầu của Kền kền, với 86 lần ‘đốt lưới’ đối phương trong những trận đấu chính thức.

Hiện tại, Raul Gonzalez đang là chân sút số 1 trong lịch sử Club Blanco với 323 lần lập công, tiếp sau đó là các huyền thoại Alfredo Di Stefano (304 bàn), Carlos Alonso Santillana (288 bàn), Ferenc Puskas (238 bàn), Hugo Sánchez (208 bàn)…

CR7 chính là chân sút có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp nhất của Real, trung bình 43 bàn/mùa. Raul chỉ đạt hiệu suất 20 bàn/mùa, còn tỷ lệ này ở Di Stefano là 23. Hai huyền thoại này đều có nhiều năm khoác áo Real để cải thiện thành tích săn bàn của mình (Raul gắn bó với Real 16 mùa giải, còn với Di Stefano là 13 mùa).

Ronaldo được sinh ra để ghi bàn.
Ronaldo được sinh ra để ghi bàn.

Nếu cứ giữ được phong độ ghi bàn khủng khiếp như hiện tại (53 bàn trong mùa giải 2010-11) thì sau một năm nữa, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ vượt qua thành tích ghi bàn của Michel (129 bàn) để lọt vào Top 10. Thành tích quá ấn tượng ấy sẽ khiến những ai hoài nghi về giá trị 80 triệu bảng của anh phải suy nghĩ lại. ‘Đắt sắt ra miếng’ là như thế.

Mục tiêu ngắn hạn của Ronaldo là đạt tới cột mốc 100 bàn để cân bằng thành tích của Luis Molowny và Fernando Morientes. Sau đó, cựu ngôi sao Man United sẽ săn đuổi 2 danh thủ người Nam Mỹ, Zamorano (101 bàn) và Ronaldo (Ro béo,104 bàn)…

Top 20 cây săn bàn hàng đầu của Real Madrid
1. Raul: 323 bàn
2. Di Stefano: 304
3. Santillana: 288
4. Puskas: 238
5. Hugo Sanchez: 208
6. Gento: 178
7. Pirri: 172
8. Butragueno: 170
9. Amancio: 154
10. Michel: 129
11. Hierro: 127
12. Juanito: 121
13. Pahino: 121
14. Ronaldo: 104
15. Zamorano: 101
16. Morientes: 100
17. Molowny: 100
18. Barinaga: 93
19. Pruden: 87
20. Cristiano Ronaldo: 86
Nguyễn Đỉnh