Trọng tài bắt trận bán kết Siêu kinh điển: Real hên hơn Barca?

26/04/2011 08:25
(GDVN) - Đúng như mong đợi của "Pep", trọng tài điều khiển trận bán kết lượt đi giữa Real và Barca không phải là người BĐN, thay vào đó là một người Đức.

(GDVN) - Đúng như mong đợi của Guardiola, trọng tài điều khiển trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real và Barcelona không phải là người Bồ Đào Nha, thay vào đó là một người Đức, ông Wolfgang Stark. Nhưng…

>>> Schalke - MU: Nỗi kinh hoàng của Ferguson

>>> Tottenham mở cửa đón Berbatov về lại nhà xưa

>>> Dzeko khai hỏa, Man City tiến gần suất dự Champions League

>>> Tâm điểm Schalke - MU: Ralf Rangnick - Wenger của bóng đá Đức


Wolfgang Stark sinh ngày 20/11/1969. Ở mùa giải này, ông đã điều khiển trận lượt đi vòng đấu knock-out giữa Lyon và Real. Kết quả hai đội hòa 1-1, nhưng Jose Mourinho vẫn rất ấm ức với các quyết định của vị trọng tài này vì đã từ chối một quả 11m rõ ràng của Real sau khi tiền vệ Gourcuff để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trọng tài Stark từng ưu ái Inter của Mourinho ở mùa bóng trước.
Trọng tài Stark từng ưu ái Inter của Mourinho ở mùa bóng trước.

“Tôi rất giận dữ bởi đó là tình huống mà đáng ra trọng tài phải thổi phạt đền. Pha bóng đó chỉ xảy ra cách trọng tài chính và trợ lý có 5m, nhưng cả 4 con mắt đều không nhìn thấy điều mà tất cả mọi người đều thấy”, Mourinho tức giận nói sau trận đấu.

Tính rộng ra, trọng tài Wolfgang Stark đã bắt chính trong 6 trận có sự góp mặt của Real Madrid tại Champions League. Trong 6 trận này, Los Blancos đã thắng 3, hòa 1, còn lại là 2 thất bại.

Ở mùa bóng trước, cũng tại đấu trường Champions League, trọng tài Stark bắt một trận đấu có sự góp mặt của Mourinho trong trận lượt về vòng đấu knock-out giữa Chelsea và Inter Milan. Trận này, trọng tài người Đức đã có phần ưu ái cho đội bóng của “Người đặc biệt” khi từ chối hai quả 11m dành cho Chelsea, trong đó có một pha phạm lỗi rõ ràng của trung vệ Samuel với Drogba trong vòng 16m50.

Trong khi đó, ở 5 trận đấu của Barcelona dưới sự điều khiển của trọng tài Stark, đội chủ sân Nou Camp chỉ giành chiến thắng duy nhất một trận, còn lại là 3 trận hòa và một trận thua trên sân của Celtic ở mùa giải 2003/04.

Xem ra, nếu lấy trọng tài làm thước đo trước trận bán kết Siêu kinh điển tập 3 thì có vẻ như Real đang hên hơn so với Barca.

Mai Mai