Chân sút người Hà Lan này đã phải trải qua một năm đầy khó khăn khi chuyển tới chơi cho Malaga mùa hè năm ngoái từ Hamburg. Anh có 32 lần ra sân nhưng chỉ ghi được 5 bàn thắng.
Mặc dù vậy Van Nistelrooy vẫn có đóng góp cho Malaga khi giúp đội bóng này đạt đến vị trí trong top 4 và lần đầu tiên có suất dự Champions League trong lịch sử.
Trả lời trong cuộc họp báo công bố quyết định nghỉ hưu, Van Gol cho biết: “Ngày hôm qua đã là trận đấu bóng đá cuối cùng của tôi. Tôi rất muốn đá tại Champions League, nhưng đây có lẽ là lúc nên ra đi”.
“Tôi đã đạt tới giới hạn thể lực của mình và không còn có khả năng chơi bóng ở cường độ cao nữa. Giải nghệ lúc này đối với tôi là một quyết định không thể tốt hơn và đúng lúc hơn”.
“Tôi cảm thấy hạnh phúc bởi chính mình đã đưa ra quyết định. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể CLB Malaga, bộ phận kỹ thuật và y tế vì một năm khó quên”.
“Tôi tự hào vì đã đoạt được rất nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể trong sự nghiệp, nhưng niềm vui lớn nhất với tôi là được ngày qua ngày tập luyện và chơi bóng”.
Khởi nghiệp tại CLB Den Bosch, Van Nistelrooy có một thời gian ngắn chơi cho Heerenveen trước khi chuyển tới PSV Eindhoven năm 1998, nơi anh có 3 mùa giải thành công và thu hút được sự chú ý của Man Utd. Chuyển tới Old Trafford năm 2001, anh có 5 mùa giải tại đây, chơi 219 trận và ghi 150 bàn ở mọi giải đấu trong đó có 3 mùa bóng là vua phá lưới tại Champions League. 4 mùa giải tiếp theo tại Real Madrid, Nistelrooy ghi 64 bàn trong 96 trận. Anh có 2 mùa giải tại Hamburg trước khi tới Malaga và giải nghệ.
Tổng cộng trong sự nghiệp, Van Nistelrooy đã ghi 347 bàn thắng trong 589 trận ở cấp độ CLB. Tại đội tuyển Hà Lan, anh góp mặt trong 13 năm với 70 trận và 35 bàn.
Mặc dù vậy Van Nistelrooy vẫn có đóng góp cho Malaga khi giúp đội bóng này đạt đến vị trí trong top 4 và lần đầu tiên có suất dự Champions League trong lịch sử.
Trả lời trong cuộc họp báo công bố quyết định nghỉ hưu, Van Gol cho biết: “Ngày hôm qua đã là trận đấu bóng đá cuối cùng của tôi. Tôi rất muốn đá tại Champions League, nhưng đây có lẽ là lúc nên ra đi”.
Van Nistelrooy: "Tôi đã đạt đến giới hạn thể lực của mình" |
“Tôi đã đạt tới giới hạn thể lực của mình và không còn có khả năng chơi bóng ở cường độ cao nữa. Giải nghệ lúc này đối với tôi là một quyết định không thể tốt hơn và đúng lúc hơn”.
“Tôi cảm thấy hạnh phúc bởi chính mình đã đưa ra quyết định. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể CLB Malaga, bộ phận kỹ thuật và y tế vì một năm khó quên”.
“Tôi tự hào vì đã đoạt được rất nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể trong sự nghiệp, nhưng niềm vui lớn nhất với tôi là được ngày qua ngày tập luyện và chơi bóng”.
Van Nistelrooy cùng các đồng đội Malaga ăn mừng sau khi giành vé dự Champions League |
Khởi nghiệp tại CLB Den Bosch, Van Nistelrooy có một thời gian ngắn chơi cho Heerenveen trước khi chuyển tới PSV Eindhoven năm 1998, nơi anh có 3 mùa giải thành công và thu hút được sự chú ý của Man Utd. Chuyển tới Old Trafford năm 2001, anh có 5 mùa giải tại đây, chơi 219 trận và ghi 150 bàn ở mọi giải đấu trong đó có 3 mùa bóng là vua phá lưới tại Champions League. 4 mùa giải tiếp theo tại Real Madrid, Nistelrooy ghi 64 bàn trong 96 trận. Anh có 2 mùa giải tại Hamburg trước khi tới Malaga và giải nghệ.
Tổng cộng trong sự nghiệp, Van Nistelrooy đã ghi 347 bàn thắng trong 589 trận ở cấp độ CLB. Tại đội tuyển Hà Lan, anh góp mặt trong 13 năm với 70 trận và 35 bàn.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Đỗ Âu