Vidic chấp nhận MU 'nằm dưới' Barca

10/05/2011 23:55
(GDVN) - Trung vệ Nemanja Vidic thừa nhận, ở trận Chung kết Champions League sắp tới, Barcelona là ứng viên nặng ký cho chức vô địch hơn Manchester United.

(GDVN) - Trung vệ Nemanja Vidic thừa nhận, ở trận Chung kết Champions League sắp tới, Barcelona là ứng viên nặng ký cho chức vô địch hơn là Manchester United.

Ngày 28/5/2009, trên sân vận động Olympico của AS Roma, Manchester United bước vào trận chung kết Champions League với Barcelona ở tư thế “cửa trên”. Thực tế khoảng 10 phút đầu của trận đấu, MU đã dồn ép Barca. Nhưng sai lầm nơi hàng thủ cộng sự xuất sắc của Samuel Eto’o, Quỷ Đỏ bị thủng lưới trước.

Vidic - trung vệ
Vidic - trung vệ "thép" của MU.

Bắt đầu từ thời điểm đó cuộc chơi dần nằm trong tay các học trò của Guardiola. Như một hệ quả tất yếu, Lionel Messi, với thân hình không cao lớn nhưng anh đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới thủ môn cao kều Van der Sar, ấn định chiến thắng chung cuộc cho Barcelona. Còn MU không thể trở thành đội bóng đầu tiên kể từ giải đấu Champions League ra đời bảo vệ được ngôi vương.

“Chẳng ai phải ngạc nhiên khi nói Barca đang ở cửa trên so với chúng tôi. Bởi so với cách đây 2 năm, phong cách chơi bóng của họ không thay đổi, thêm vào đó họ còn mạnh lên và sự kết dính giữa các tuyến của Barca thật tuyệt vời”, Vidic ca ngợi đối thủ.

“Dĩ nhiên, MU cũng có lợi thế vì chúng tôi được thi đấu trên đất Anh. Sân Wembley sẽ nơi có nhiều cổ động viên cổ vũ cho chúng tôi. Nhưng vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không quá nghĩ nhiều về Barca, bởi ở Premier League vẫn còn hai trận đấu quan trọng”, đội trưởng của MU khẳng định.

Vào cuối tuần này, MU sẽ thi đấu trên sân của Blackburn Rovers. Nếu giành chiến thắng hoặc chí ít là hòa, Quỷ Đỏ sẽ chính thức lên ngôi vô địch Premier League mùa giải này, đồng thời phá vỡ kỷ lục 18 lần vô địch của Liverpool.

Mai Mai