Móng tay lung linh đón Valentine ấm áp

06/02/2012 00:26
Hồng Nhung (Theo Ladyland)
(GDVN) - Lung linh ấm áp bên một nửa của mình trong ngày Valentine với móng tay cực đẹp và nổi bật.
Kiểu 1: Trái tim Valentine
Kiểu 1: Trái tim Valentine


Trước tiên hãy chuẩn bị những miếng dán bóng hình trái tim hoặc có thể là một hình tùy ý theo sở thích của bạn.
Trước tiên hãy chuẩn bị những miếng dán bóng hình trái tim hoặc có thể là một hình tùy ý theo sở thích của bạn.


Sau đó dùng hình trái tim vừa chuẩn bị dán lên trên móng tay tùy vị trí ở giữa, lệch về phía trong hoặc về phía ngoài theo sự thiết kế của bạn.
Sau đó dùng hình trái tim vừa chuẩn bị dán lên trên móng tay tùy vị trí ở giữa, lệch về phía trong hoặc về phía ngoài theo sự thiết kế của bạn.


Tiếp tục dùng màu hồng và màu vàng (màu có thể thay đổi theo ý của bạn) tô đậm phủ lên hình trái tim vừa dán và tô lớp sơn bóng lên.
Tiếp tục dùng màu hồng và màu vàng (màu có thể thay đổi theo ý của bạn) tô đậm phủ lên hình trái tim vừa dán và tô lớp sơn bóng lên.


Sau đó gỡ những hình trái tim trên móng tay xuống.
Sau đó gỡ những hình trái tim trên móng tay xuống.


Vì khi gỡ hình trái tim ra sẽ để lại những vết răng cưa khiến tạo hình trái tim không đẹp, bạn có thể sử dụng bút kim tuyến vẽ móng tay để vẽ xung quanh đường viền che lấp những vết răng cưa đó vừa cho hình trái tim thêm lấp lánh đẹp hơn, hoặc nếu không có bút kim tuyến thì bạn cũng có thể dùng bút vẽ móng bình thường tô lên những đường viền đó.
Vì khi gỡ hình trái tim ra sẽ để lại những vết răng cưa khiến tạo hình trái tim không đẹp, bạn có thể sử dụng bút kim tuyến vẽ móng tay để vẽ xung quanh đường viền che lấp những vết răng cưa đó vừa cho hình trái tim thêm lấp lánh đẹp hơn, hoặc nếu không có bút kim tuyến thì bạn cũng có thể dùng bút vẽ móng bình thường tô lên những đường viền đó.

 
Tiếp theo dùng chấm bi tròn màu vàng lên móng màu hồng và bi hồng lên móng màu vàng, đồng thời đính thêm vài viên đá vào hình trái tim.
Tiếp theo dùng chấm bi tròn màu vàng lên móng màu hồng và bi hồng lên móng màu vàng, đồng thời đính thêm vài viên đá vào hình trái tim.

Kết quả bạn đã có một bộ móng tay hình trái tim lung linh đón ngày Valentine hạnh phúc.
Kết quả bạn đã có một bộ móng tay hình trái tim lung linh đón ngày Valentine hạnh phúc.
Kiểu 2: Móng tay bí hiểm
Kiểu 2: Móng tay bí hiểm

Dùng sơn móng tay màu hồng tô lên móng tay theo những đường viền như sọc hồng trắng.
Dùng sơn móng tay màu hồng tô lên móng tay theo những đường viền như sọc hồng trắng.

Tiếp tục dùng màu vàng tô kế bên những đường viền màu hồng vừa kẻ xong.
Tiếp tục dùng màu vàng tô kế bên những đường viền màu hồng vừa kẻ xong.

Lại dùng màu xanh dương để tô kế tiếp hai đường viền vừa vẽ.
Lại dùng màu xanh dương để tô kế tiếp hai đường viền vừa vẽ.

Và dùng màu xanh lá cây chấm lên trên những màu vừa vẽ.
Và dùng màu xanh lá cây chấm lên trên những màu vừa vẽ.

Sử dụng màu hồng chấm lên móng tay.
Sử dụng màu hồng chấm lên móng tay.

Sau đó dùng màu đen phủ một lớp lên móng tay.
Sau đó dùng màu đen phủ một lớp lên móng tay.

Có thể không cần vẽ theo một hướng mà bạn tùy từng ngón bạn có thể vẽ dọc, vẽ ngang hoặc vẽ chéo hoặc theo hình uốn lượn. Chú ý không cần phủ lấp toàn bộ móng mà chỉ một lớp thưa để không che lấp những màu đã vẽ.
Có thể không cần vẽ theo một hướng mà bạn tùy từng ngón bạn có thể vẽ dọc, vẽ ngang hoặc vẽ chéo hoặc theo hình uốn lượn. Chú ý không cần phủ lấp toàn bộ móng mà chỉ một lớp thưa để không che lấp những màu đã vẽ.

Cuối cùng dùng sơn bóng phủ lên để bóng đẹp hơn đồng thời bảo vệ kiểu móng tay vừa vẽ xong. Chúc bạn thành công.
Cuối cùng dùng sơn bóng phủ lên để bóng đẹp hơn đồng thời bảo vệ kiểu móng tay vừa vẽ xong. Chúc bạn thành công.
Hồng Nhung (Theo Ladyland)