Bắt Phó phòng Sở để điều tra hành vi nhận hối lộ

19/03/2013 10:51
Nguyễn Bình/Dân Việt
Ông Nguyễn Trung Tâm (SN 1971), nguyên Phó phòng Tài chính - kế hoạch Sở LĐTBXH Cà Mau bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi nhận hối lộ 200 triệu đồng.
Xe của cơ quan điều tra rời trụ sở Sở LĐ-TB&XH Cà Mau khi bắt tạm giam ông Tâm. Ảnh: Dân trí
Xe của cơ quan điều tra rời trụ sở Sở LĐ-TB&XH Cà Mau khi bắt tạm giam ông Tâm. Ảnh: Dân trí

Ngày 18.3, Cơ quan CSĐT về tội phạm kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Cà Mau công bố quyết định, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Trung Tâm (SN 1971), nguyên Phó phòng Tài chính - kế hoạch Sở LĐTBXH Cà Mau để điều tra hành vi nhận hối lộ 200 triệu đồng.

Theo nguồn tin riêng của PV, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau chuyển tội danh đối với ông Lê Thanh Phương - nguyên Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Phương Nam từ “vu khống” sang tội “đưa hối lộ”.

Trước đó, ông Lê Thanh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam và 2 lần đưa ra xét xử đều bị hoãn về tội “vu khống” vì đã tung tin đưa cho bà Chung Ngọc Nhãn - nguyên Giám đốc Sở LĐTBXH Cà Mau gần 600 triệu đồng, đưa cho ông Nguyễn Trung Tâm 200 triệu đồng ngay sau khi trúng thầu hạng mục xây lắp nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn, trị giá hơn 10 tỷ đồng, do Sở LĐTBXH Cà Mau làm chủ đầu tư.

Nguyễn Bình/Dân Việt